Được tiến hành tại Địa điểm Thử nghiệm Chestnut ở New Mexico (Mỹ) từ tháng 7.2023, thứ vũ khí vi sóng này đã thể hiện sự đáng sợ của mình trong các cuộc thử nghiệm mô phỏng một cuộc tấn công bởi các máy bay không người lái.
Vũ khí vi sóng phản hồi hoạt động công suất cao chiến thuật hay THOR là tên gọi mà Mỹ đã đặt cho loại vũ khí vi sóng đang thử nghiệm của mình.
Cái tên THOR cũng làm người nghe liên tưởng tới vị thần sấm sét mạnh mẽ trong thần thoại Bắc Âu, đồng thời thể hiện uy lực to lớn mà nó mang lại cho quân đội nước này.
THOR đã thể hiện khả năng của mình khi tấn công các mục tiêu di động trên bầu trời và hạ chúng bằng các xung vi sóng với tốc độ ánh sáng, phi động năng của nó.
Theo người quản lý chương trình THOR, ông Adrian Lucero, loại vũ khí này tỏ ra hiệu quả trong việc vô hiệu hóa nhiều mục tiêu, mặc dù nó chưa từng được thử nghiệm với các loại UAV trước đó.
“THOR đặc biệt hiệu quả trong việc vô hiệu hóa các cuộc tấn công bầy đàn của máy bay không người lái nhờ chùm sáng rộng, công suất cực đại cao và gimbal chuyển động nhanh để theo dõi và vô hiệu hóa mục tiêu”, ông Lucero giải thích.
Cuộc đua giải quyết các mối đe dọa từ máy bay không người lái
Khi các mối đe dọa từ máy bay không người lái ngày càng trở nên tinh vi, nhiều quốc gia đã đầu tư hàng tỉ USD để củng cố khả năng chống UAV của họ.
Mỹ cũng không nằm ngoài cuộc đua này, đã đầu tư rất nhiều tiền để nghiên cứu các công nghệ khác nhau chống lại các mối đe dọa từ trên bầu trời.
Các khoản đầu tư vào những hệ thống năng lượng định hướng để chống lại drone số lượng lớn cũng đã tăng lên để cung cấp sự bảo vệ tốt hơn và hiệu quả hơn cho quân nhân Mỹ ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Ngoài hệ thống THOR, Mỹ cũng có kế hoạch triển khai vũ khí vi sóng công suất cao Leonidas để vô hiệu hóa máy bay không người lái bằng cách vô hiệu hoá các thiết bị điện tử của chúng.
Cùng với đó, công ty BlueHalo đã nhận được hợp đồng trị giá 46 triệu USD vào tháng 6.2023 để sản xuất tia laser năng lượng cao chống UAV được gắn trên các phương tiện của bộ binh.