Nga lại xuất khẩu dầu sau vài tuần cấm

Khánh Minh |

Nga tự cấm xuất khẩu dầu để giải quyết tình trạng thiếu hụt trong nước.

Xuất khẩu dầu của Nga bằng đường biển sẽ tiếp tục chỉ vài tuần sau khi Mátxcơva áp đặt lệnh cấm hoàn toàn khiến giá năng lượng tăng vọt trên toàn thế giới.

Tờ Politico đưa tin, trong một tuyên bố ngày 6.10, chính phủ Nga xác nhận “đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc xuất khẩu dầu diesel được vận chuyển đến các cảng bằng đường ống”.

Nga tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu vào ngày 21.9 nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt trên thị trường nội địa khiến người Nga phải xếp hàng chờ mua xăng dù nước này có ngành công nghiệp lọc dầu khổng lồ.

Chính phủ cho biết vào thời điểm đó: “Các hạn chế tạm thời sẽ giúp bão hòa thị trường nhiên liệu, từ đó sẽ giảm giá cho người tiêu dùng”.

Do giá dầu bị giới hạn trong nước, các doanh nghiệp đã xuất khẩu nhiều hơn ra nước ngoài và thu được số tiền cao hơn nhiều, gây thiệt hại cho nguồn cung ở quê nhà.

Trong nỗ lực ngăn chặn cái gọi là “xuất khẩu xám” này, Nga sẽ áp dụng mức thuế quá mức (windfall tax) là 50.000 rúp (495 USD) mỗi tấn doanh thu từ các sản phẩm dầu mỏ bán lại.

“Vì vậy, sau khi các hạn chế hiện tại được dỡ bỏ, chính phủ sẽ ngăn chặn nỗ lực của các đại lý mua nhiên liệu để xuất khẩu” - tuyên bố của Nga cho biết.

Trong khi các quốc gia bao gồm Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng đáng kể nhập khẩu dầu thô của Nga và xuất khẩu dầu tinh chế sang thị trường toàn cầu để tránh lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga của EU, việc thắt chặt nguồn cung đã khiến giá dầu đạt mức 100 USD/thùng trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, mặc dù doanh thu từ ngành dầu khí quan trọng của Nga gần như giảm một nửa vào đầu năm nay do các lệnh trừng phạt của phương Tây và giá trần nhiên liệu của G7+, doanh thu đã tăng lên trong những tháng gần đây, chỉ riêng trong tháng 9 đã tăng khoảng 15%.

Các kế hoạch chi tiêu cho thấy Điện Kremlin có ý định tăng chi tiêu quốc phòng lên 1/3 tổng ngân sách đất nước vào năm 2024.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga công bố thời điểm khởi động lại nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu

Ngọc Vân |

Nga cho biết nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu có thể hoạt động trở lại vào năm 2024.

Dấu mốc dự án nhà máy hạt nhân 12 tỉ USD Nga xây ở nước ngoài

Ngọc Vân |

Nga bàn giao uranium cho nhà máy hạt nhân đầu tiên của Bangladesh được Nga giúp xây dựng.

Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho quốc gia châu Phi

Ngọc Vân |

Ngoài xuất khẩu dầu trực tiếp, các công ty Nga đang tìm kiếm cơ hội khai thác dầu thô ở Tây Phi.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 7.10: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan 0-3

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7.10 tại ASIAD 19.

Hamas mở cuộc tấn công bất ngờ, Israel trong tình trạng báo động chiến tranh

Thanh Hà |

Các tay súng người Palestine ở Dải Gaza đã thực hiện một cuộc xâm nhập chưa từng có vào phía nam Israel trong ngày 7.10, đưa lực lượng qua biên giới và bắn hàng nghìn rocket vào Israel.

Trường tiểu học ở Hải Dương bị tố thu tiền mua điều hoà, tivi

Mai Dung |

Sáng 7.10, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh của phụ huynh về việc thu các loại phí tại Trường Tiểu học Hưng Đạo và đã có báo cáo ban đầu về sự việc.

Trọng Lân: Mất sức nhất khi đóng con trai chủ chứa phim "Quỳnh Búp Bê"

NHÓM PV |

Diễn viên Trọng Lân chuyên đảm nhận những vai phản diện trên phim giờ vàng. Chia sẻ với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7, Trọng Lân cho biết, anh đã hao tổn tâm sức nhất khi đóng vai con trai chủ chứa động Thiên Thai phim "Quỳnh Búp Bê".

Hàng trăm y bác sĩ ở Quảng Ngãi bất ngờ bị cắt hỗ trợ phụ cấp nghề

Viên Nguyễn |

Quảng Ngãi - Trưa 7.10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thuỳ Trâm ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định với phóng viên Báo Lao Động, bệnh viện hiện là cơ sở y tế hạng III, thuộc tuyến huyện, thị và thành phố. Tuy nhiên, bệnh viện bỗng dưng bị các cơ quan cấp trên ở tỉnh Quảng Ngãi xác định là cơ sở hạng II thuộc tuyến tỉnh nên cắt hỗ trợ phụ cấp nghề theo Nghị định 05, khiến hàng trăm y bác sĩ  bệnh viện hụt hẫng.

Nga công bố thời điểm khởi động lại nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu

Ngọc Vân |

Nga cho biết nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu có thể hoạt động trở lại vào năm 2024.

Dấu mốc dự án nhà máy hạt nhân 12 tỉ USD Nga xây ở nước ngoài

Ngọc Vân |

Nga bàn giao uranium cho nhà máy hạt nhân đầu tiên của Bangladesh được Nga giúp xây dựng.

Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho quốc gia châu Phi

Ngọc Vân |

Ngoài xuất khẩu dầu trực tiếp, các công ty Nga đang tìm kiếm cơ hội khai thác dầu thô ở Tây Phi.