Nga khởi động dự án khí đốt ba bên lớn nhất với láng giềng

Song Minh |

Dự án khí đốt ba bên lớn nhất mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hãng thông tấn TASS đưa tin, ngày 7.10, Nga bắt đầu cung cấp khí đốt cho Uzbekistan thông qua Kazakhstan. Sự kiện được đánh dấu bằng các buổi lễ ở Mátxcơva và các nơi khác với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Theo thỏa thuận kéo dài hai năm được ký với tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga, Uzbekistan sẽ nhập khẩu 9 triệu m3 khí đốt của Nga mỗi ngày.

Đây là lần đầu tiên Uzbekistan - nước sản xuất và xuất khẩu khí đốt - nhập khẩu khí đốt từ Nga.

Với 9 triệu m3 hàng ngày, tổng cộng Uzbekistan sẽ nhập khẩu khoảng 2,8 tỉ m3 khí đốt Nga mỗi năm, để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt năng lượng trong mùa lạnh.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, khí đốt của Nga chưa bao giờ được cung cấp cho Trung Á trước đây. Giờ đây, "nhiên liệu xanh" từ Nga sẽ được gửi đến Uzbekistan thông qua Kazakhstan, một phần trong số đó cũng sẽ đến Kazakhstan.

Theo Tổng thống Nga, đây là dự án năng lượng ba bên lớn nhất, mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, góp phần cải thiện an ninh năng lượng của khu vực.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, Mátxcơva khẳng định vị thế là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy và sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực này.

Uzbekistan sẽ nhận được nguồn năng lượng bổ sung, đảm bảo cung cấp nhiệt và điện liên tục cho các hộ gia đình và các cơ sở xã hội. Trong khi đó, Kazakhstan có thể giải quyết vấn đề khí hóa ở các khu vực phía bắc và phía đông của mình.

“Gazprom đang nghiên cứu các tuyến đường phân phối khí đốt có thể chấp nhận được. Nga khẳng định vị thế là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy và chúng tôi sẵn sàng hợp tác hơn nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của tất cả bạn bè, đối tác Kazakhstan và Uzbekistan cũng như những người tiêu dùng khác quan tâm đến loại nhiên liệu này", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Doanh thu xuất khẩu khí đốt của Nga giảm 21,5% trong năm 2022, do các lệnh trừng phạt của phương Tây như áp giá trần, lệnh cấm xuất khẩu dầu bằng đường biển, và vụ phá hoại các đường ống dẫn khí Nord Stream tới châu Âu vào tháng 9.2022.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện nước mua ngũ cốc lớn nhất của Nga

Khánh Minh |

Ai Cập đã nhập khẩu hơn 2 triệu tấn ngũ cốc của Nga chỉ trong 3 tháng.

Công ty dầu khí Nga chuyển hướng thị trường với hợp đồng 1,5 tỉ USD

Song Minh |

Công ty dầu khí Nga Lukoil chuyển hướng sang Thổ Nhĩ Kỳ với hợp đồng lọc dầu trị giá 1,5 tỉ USD trong bối cảnh bị trừng phạt.

Gazprom Nga dự đoán EU sẽ thiếu khí đốt

Khánh Minh |

EU có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt, theo tập đoàn năng lượng Nga Gazprom.

Thủ đoạn Tân Hoàng Minh thông đồng công ty kiểm toán, phát hành trái phiếu

Việt Dũng |

Các công ty con của Công ty Tân Hoàng Minh đã thông đồng với Công ty Kiểm toán Việt Nam nhằm biến từ tình trạng lỗ sang có lãi... để hợp thức hồ sơ, phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Công bố chi tiết 8 bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin, truyền thông

KHÁNH AN |

Bộ Thông tin và Truyền thông là bộ, ngành đầu tiên nghiên cứu và công bố 8 bản đồ công nghệ cho tất cả các lĩnh vực quản lý của bộ.

Xét xử cựu Giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương cấp phép lao động nước ngoài trái quy định

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 9.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cùng 16 bị cáo khác.

7 địa danh ghi dấu son lịch sử ngày Giải phóng Thủ đô 10.10

Nhật Minh |

Tại Hà Nội có nhiều địa danh mang ý nghĩa văn hoá, lịch sử và gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô 10.10.1954.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam xin lỗi người hâm mộ sau ASIAD 19

AN NGUYÊN |

Ông Đặng Hà Việt - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 thay mặt đoàn gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì chưa đạt thành tích như mong đợi.

Lộ diện nước mua ngũ cốc lớn nhất của Nga

Khánh Minh |

Ai Cập đã nhập khẩu hơn 2 triệu tấn ngũ cốc của Nga chỉ trong 3 tháng.

Công ty dầu khí Nga chuyển hướng thị trường với hợp đồng 1,5 tỉ USD

Song Minh |

Công ty dầu khí Nga Lukoil chuyển hướng sang Thổ Nhĩ Kỳ với hợp đồng lọc dầu trị giá 1,5 tỉ USD trong bối cảnh bị trừng phạt.

Gazprom Nga dự đoán EU sẽ thiếu khí đốt

Khánh Minh |

EU có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt, theo tập đoàn năng lượng Nga Gazprom.