Mỹ đưa ra giới hạn mới về xuất khẩu trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn

Anh Tuấn |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố các lệnh cấm mới liên quan đến lĩnh vực công nghệ bán dẫn của nước này.

Theo Bloomberg, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị các lệnh cấm mới, được coi là một phần trong chiến lược củng cố ngành công nghiệp bán dẫn của nước này.

Đầu năm nay, ông Biden ký sắc lệnh đầu tư 52 tỉ USD cho nền công nghiệp bán dẫn nội địa.

Bên cạnh những quy định đã được ban hành, Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung một số công ty vào danh sách “chưa xác minh”, đồng nghĩa với không rõ các sản phẩm của họ được dùng để làm gì. 31 cái tên mới đều là các công ty của Trung Quốc. Do đó, các nhà cung ứng Mỹ sẽ gặp thêm trở ngại mới nếu muốn bán công nghệ cho các công ty này.

Tổ chức đại diện cho tất cả các nhà sản xuất chip lớn nhất của Mỹ, Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn cho biết, họ đang trong quá trình đánh giá tác động của các lệnh cấm vận mới, đồng thời đảm bảo sẽ tuân thủ quy định của chính phủ Mỹ.

Bất kỳ công ty nào trong danh sách bị ấn định là “chưa xác minh” sẽ phải nộp hồ sơ ghi rõ nơi sử dụng sản phẩm của họ. Nếu chứng minh được họ không vi phạm quy định của Mỹ, các công ty này sẽ được loại khỏi danh sách.

Ngược lại, họ sẽ bị đưa vào danh sách “Entity List”, danh sách các công ty cần phải xin giấy phép đặc biệt của Bộ Thương mại Mỹ nếu muốn nhập khẩu công nghệ Mỹ.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Mỹ gia tăng hạn chế nhắm tới các công ty AI và siêu máy tính Trung Quốc

Anh Tuấn |

Các công ty AI (trí tuệ nhân tạo) và siêu máy tính Trung Quốc sẽ gặp nhiều trở ngại hơn từ phía Mỹ trong tương lai.

TikTok dự định tung tính năng mua sắm trực tiếp tại Mỹ

Anh Vũ |

TikTok muốn tung ra nền tảng mua sắm trực tiếp ở khu vực Bắc Mỹ.

Mỹ tìm cách thắt chặt đầu tư vào các công ty công nghệ cao của Trung Quốc

Anh Vũ |

Mỹ đang xem xét lại các quy định để thắt chặt thêm nguồn vốn của nước này đầu tư vào các công ty công nghệ cao của Trung Quốc.

4 khu nghỉ dưỡng cho cuối tuần xanh mát gần Hà Nội

Hà Nguyễn |

Những khu nghỉ dưỡng thiên nhiên gần Hà Nội được nhiều người ưa thích cho dịp cuối tuần khi thời tiết xuân ấm áp với hương sắc của cây cỏ, hoa lá...

Khó khăn mới đi vay, doanh nghiệp ngao ngán vì bị ép mua bảo hiểm nhân thọ

THÙY TRANG |

Đã khó khăn mới đi vay tiền nhưng doanh nghiệp lại phải bỏ ra 20 triệu đồng/năm mua bảo hiểm nhân thọ thì mới được vay. Câu chuyện các ngân hàng thương mại bắt buộc doanh nghiệp, người dân phải mua bảo hiểm nhân thọ mới cho vay không phải mới, nhưng sau những ồn ào thời gian qua, nhiều doanh nghiệp mới dám lên tiếng về kiểu móc nối vô lý này.

Bao giờ VEC hoàn trả đường dân sinh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Hiếu Anh |

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cam kết, quý III/2022 sẽ hoàn trả các tuyến đường dân sinh mượn để thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến nay, VEC vẫn chưa thực hiện.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

Xe tải mất lái, húc bay loạt ôtô chạy trên đèo Mimosa

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chiếc xe tải mất lái khi đang lưu thông trên đèo Mimosa đoạn từ TP Đà Lạt về hướng TPHCM đã tông liên tiếp vào 3 ôtô chạy trên đường.

Mỹ gia tăng hạn chế nhắm tới các công ty AI và siêu máy tính Trung Quốc

Anh Tuấn |

Các công ty AI (trí tuệ nhân tạo) và siêu máy tính Trung Quốc sẽ gặp nhiều trở ngại hơn từ phía Mỹ trong tương lai.

TikTok dự định tung tính năng mua sắm trực tiếp tại Mỹ

Anh Vũ |

TikTok muốn tung ra nền tảng mua sắm trực tiếp ở khu vực Bắc Mỹ.

Mỹ tìm cách thắt chặt đầu tư vào các công ty công nghệ cao của Trung Quốc

Anh Vũ |

Mỹ đang xem xét lại các quy định để thắt chặt thêm nguồn vốn của nước này đầu tư vào các công ty công nghệ cao của Trung Quốc.