Mỹ gia tăng hạn chế nhắm tới các công ty AI và siêu máy tính Trung Quốc

Anh Tuấn |

Các công ty AI (trí tuệ nhân tạo) và siêu máy tính Trung Quốc sẽ gặp nhiều trở ngại hơn từ phía Mỹ trong tương lai.

Theo The New York Times, Nhà Trắng dự kiến ​​sẽ công bố các quy tắc gia tăng sự hạn chế với quyền tiếp cận công nghệ máy tính tiên tiến mà quân đội Trung Quốc có thể sử dụng.

Các biện pháp mới, có thể được công bố trong tuần này, được cho là nhằm giảm khả năng sản xuất vũ khí và hệ thống giám sát tiên tiến của quốc gia tỉ dân.

Các quy tắc mới của chính phủ Mỹ sẽ dựa trên các hạn chế nhằm ngăn các công ty bán công nghệ do Mỹ phát triển cho nhà sản xuất điện thoại thông minh Huawei, được chính quyền cựu tổng thống Donald Trump đưa ra lần đầu vào năm 2019.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến ​​sẽ áp dụng các hạn chế đó đối với các công ty, phòng nghiên cứu của chính phủ và các tổ chức Trung Quốc khác, theo một nguồn tin của The New York Times. Các công ty trên khắp thế giới sau đó sẽ bị cấm bán bất kỳ công nghệ nào do Mỹ sản xuất cho các tổ chức trong danh sách hạn chế.

Tháng 9.2022, Reuters đưa tin rằng Nhà Trắng có thể cố gắng hạn chế việc bán các công cụ tiên tiến do Mỹ sản xuất cho ngành sản xuất chip bán dẫn của Trung Quốc. Lệnh này cũng có thể hạn chế việc xuất khẩu vi mạch của Mỹ sang các trung tâm dữ liệu và siêu máy tính tiên tiến của Trung Quốc. Các biện pháp này có thể gây ra ảnh hưởng không chỉ đến chính phủ, mà cả các tổ chức học thuật và các công ty Internet như Alibaba và Tencent.

Trong khi Mỹ đang có hiệu suất cao nhất trong danh sách Top500 siêu máy tính thì Trung Quốc lại dẫn đầu về số lượng hệ thống. Các biện pháp hạn chế mới của Mỹ, nếu được ban hành, sẽ là nỗ lực lớn nhất để chống lại khả năng xây dựng siêu máy tính và trung tâm dữ liệu của Trung Quốc.

Trong khi hầu hết mục đích sử dụng của siêu máy tính là để phát triển cuộc sống, một số nơi lại sử dụng chúng để phát triển vũ khí hoặc giám sát người dùng.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Google dịch bị tắt ở Trung Quốc do lưu lượng sử dụng thấp

Anh Vũ |

Một số người dùng diễn đàn Reddit đã phát hiện Google thay thế giao diện Google Dịch tại Trung Quốc bằng giao diện trang Tìm kiếm chung.

Mỹ tìm cách thắt chặt đầu tư vào các công ty công nghệ cao của Trung Quốc

Anh Vũ |

Mỹ đang xem xét lại các quy định để thắt chặt thêm nguồn vốn của nước này đầu tư vào các công ty công nghệ cao của Trung Quốc.

Tàu thăm dò của Trung Quốc vẫn hoạt động sau gần 4 năm trên Mặt trăng

Anh Vũ |

Tàu thăm dò đã hạ cánh trên Mặt trăng khi sứ mệnh Chang'e 4 của Trung Quốc được tiến hành vào tháng 1.2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Google dịch bị tắt ở Trung Quốc do lưu lượng sử dụng thấp

Anh Vũ |

Một số người dùng diễn đàn Reddit đã phát hiện Google thay thế giao diện Google Dịch tại Trung Quốc bằng giao diện trang Tìm kiếm chung.

Mỹ tìm cách thắt chặt đầu tư vào các công ty công nghệ cao của Trung Quốc

Anh Vũ |

Mỹ đang xem xét lại các quy định để thắt chặt thêm nguồn vốn của nước này đầu tư vào các công ty công nghệ cao của Trung Quốc.

Tàu thăm dò của Trung Quốc vẫn hoạt động sau gần 4 năm trên Mặt trăng

Anh Vũ |

Tàu thăm dò đã hạ cánh trên Mặt trăng khi sứ mệnh Chang'e 4 của Trung Quốc được tiến hành vào tháng 1.2019.