Khó khăn mới đi vay, doanh nghiệp ngao ngán vì bị ép mua bảo hiểm nhân thọ

THÙY TRANG |

Đã khó khăn mới đi vay tiền nhưng doanh nghiệp lại phải bỏ ra 20 triệu đồng/năm mua bảo hiểm nhân thọ thì mới được vay. Câu chuyện các ngân hàng thương mại bắt buộc doanh nghiệp, người dân phải mua bảo hiểm nhân thọ mới cho vay không phải mới, nhưng sau những ồn ào thời gian qua, nhiều doanh nghiệp mới dám lên tiếng về kiểu móc nối vô lý này.

Vay trả lương cho lao động mà phải mua bảo hiểm nhân thọ

Ngày 3.3, tại hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Đà Nẵng tổ chức, một số doanh nghiệp có phản ánh về việc trong thời điểm khó khăn cần vay vốn thì các ngân hàng thương mại lại yêu cầu phải mua bảo hiểm nhân thọ mới được vay.

Điều này rất không hợp lý bởi doanh nghiệp đang khó khăn, phải tính toán từng đồng tiền để đảm bảo lương cho người lao động, cho hoạt động doanh nghiệp nhưng vẫn phải trích 20 triệu đồng/năm ra để mua bảo hiểm nhân thọ - thứ họ không có nhu cầu.

Trao đổi về việc này, ông Võ Minh – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tại TP Đà Nẵng nhìn nhận, vấn đề mua bảo hiểm là điều được khuyến khích nhưng đó là với bảo hiểm phi nhân thọ.

Ví dụ như khi doanh nghiệp vay mua nhà xưởng nhưng với điều kiện thời tiết miền Trung hay có gió bão xảy ra, nhà xưởng có thể bị tàn phá thì doanh nghiệp nên mua bảo hiểm nhà xưởng. Cái đó là bắt buộc để đảm bảo khoản vay của doanh nghiệp khi chẳng may thiên tai ập tới, không có tiền trả nợ ngân hàng thì có bảo hiểm.

 
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Đà Nẵng trao đổi với các doanh nghiệp về vấn đề bảo hiểm nhân thọ. Ảnh: Thùy Trang

“Riêng bảo hiểm nhân thọ, tôi đã cảnh báo và phản đối từ mấy năm trước. Bởi việc bảo hiểm nhân thọ gởi cho các ngân hàng thương mại bán, rồi ép khách hàng là không hợp lý. Họ đi vay 200 triệu đồng để mua nhà, sửa chữa nhà, cho con cái, đi bệnh viện mà ngân hàng bắt phải mua bảo hiểm nhân thọ mới đưa tiền là quá vô lý.

Tại hội nghị ngân hàng vừa rồi, tôi cũng nêu ý kiến và đề nghị Ngân hàng Nhà nước Trung ương chỉ đạo cho các hội sở ngân hàng xem lại vấn đề này. Các ngân hàng thương mại biện minh là bảo hiểm này tốt, hoành tráng quy mô... Đúng, bảo hiểm này tốt, nhưng tốt với những người có điều kiện dư thừa, chứ không phải tốt với tất cả” – ông Minh nói.

Đề nghị báo cáo số lượng bảo hiểm nhân thọ toàn thành phố

Với các chi nhánh ngân hàng thương mại tại Đà Nẵng, ông Võ Minh – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tại TP Đà Nẵng bày tỏ sự thông cảm bởi mọi việc đều xuất phát từ hội sở, các chi nhánh tại tỉnh thành buộc phải làm theo, không thực hiện được thì người lao động sẽ bị cắt lương, cắt thưởng, thậm chí là cắt cả việc làm. Nhưng nói vậy không phải là ở trên yêu cầu gì thì ở dưới nghe nấy, làm theo.

“Các chi nhánh ngân hàng thương mại phải có tiếng nói phản kháng. Tôi đã có văn bản gửi ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố yêu cầu báo cáo số hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã ký đến nay. Trên cơ sở này, tôi sẽ có kiến nghị cụ thể để các hội sở không tạo sức ép, bắt các chi nhánh phải bán bảo hiểm nhân thọ nữa.

Không riêng gì doanh nghiệp mà trong mấy ngày nay, tôi nhận được 2, 3 đơn kiến nghị của người dân về việc ngân hàng thương mại ép mua bảo hiểm. Nhiều người cho rằng đây là việc riêng của ngân hàng thương mại nhưng tôi làm việc này để bảo vệ các chi nhánh ngân hàng thương mại, bảo vệ doanh nghiệp, uy tín của ngành ngân hàng và người dân chứ không phải vì lợi ích riêng tư của Ngân hàng Nhà nước.

Chúng ta có ý kiến để làm sao đó giảm chỉ tiêu số lượng bảo hiểm nhân thọ xuống còn 50% chẳng hạn, để nhân viên ngân hàng còn thời gian để lo tín dụng, lo huy động vốn, thực hiện chăm sóc khách hàng, nghiên cứu tiền khả thi các dự án, giúp cho ngành kinh tế phát triển, chứ không thể sáng, trưa, chiều, tối ngủ cũng không yên do nhớ tới ông bảo hiểm. Mọi công việc gác qua một bên hết chỉ để trông cho trời sáng gặp doanh nghiệp, người dân chốt hợp đồng bảo hiểm” – ông Minh nhấn mạnh.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia khuyên nên kiên quyết từ chối khi bị ép mua bảo hiểm

Đức Mạnh |

Chuyên gia cho rằng, nếu người dân biết mình có quyền lợi bảo hiểm đủ theo nhu cầu hoặc đã đến giới hạn của ngân sách thì nên kiên quyết từ chối các tư vấn viên chào mời mua bảo hiểm.

Bộ Tài chính và NHNN phối hợp để xử nghiêm vụ ép mua bảo hiểm

Trà My |

Thời gian qua, liên tục những vụ việc liên quan tới nhân viên ngân hàng bán sản phẩm bảo hiểm nhưng tư vấn mập mờ khiến khách hàng bức xúc đang là điểm nóng.

Bảo hiểm nhân thọ: Hiểu về quá trình tham gia hợp đồng và hành trình trải nghiệm dịch vụ khách hàng

Thu Thủy |

Hợp đồng bảo hiểm là một giao dịch cho một sản phẩm tài chính trung và dài hạn, đồng thời là tài sản của chính khách hàng. Song song với lợi ích có được, khách hàng cũng có nghĩa vụ đối với hợp đồng đã ký.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời

Quang Việt |

Sáng 4.3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời ở tuổi 56 tại TPHCM, do bị đột quỵ sau khi được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu.

Top các nhóm ngành học được chuộng nhất năm 2022

Vân Trang |

Năm 2022, khối ngành Kinh doanh và Quản lý có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học cao nhất - 24,54%.

Xoá sổ lớp cận chuyên, chất lượng cao

Vân Trang |

Từ năm học 2024 - 2025, các trường THPT chuyên không còn được tuyển sinh lớp cận chuyên, chất lượng cao.

Cháy trạm xăng Indonesia ngay sát khu dân cư đông đúc, 13 người thiệt mạng

Thanh Hà |

Các quan chức Indonesia kêu gọi điều tra và kiểm toán các cơ sở của công ty năng lượng nhà nước Pertamina sau vụ cháy tại cơ sở lưu trữ của công ty này khiến 13 người thiệt mạng.

Góc nhìn pháp lý vụ bạo hành gây cái chết cho bé 17 tháng của 2 bảo mẫu

Việt Dũng |

Các chuyên gia luật cho rằng, hành vi bạo hành của hai bảo mẫu ở huyện Thường Tín gây nên cái chết cho bé 17 tháng tuổi, nếu bị cáo buộc tội "Giết người" có thể đối diện mức án tới tử hình.

Chuyên gia khuyên nên kiên quyết từ chối khi bị ép mua bảo hiểm

Đức Mạnh |

Chuyên gia cho rằng, nếu người dân biết mình có quyền lợi bảo hiểm đủ theo nhu cầu hoặc đã đến giới hạn của ngân sách thì nên kiên quyết từ chối các tư vấn viên chào mời mua bảo hiểm.

Bộ Tài chính và NHNN phối hợp để xử nghiêm vụ ép mua bảo hiểm

Trà My |

Thời gian qua, liên tục những vụ việc liên quan tới nhân viên ngân hàng bán sản phẩm bảo hiểm nhưng tư vấn mập mờ khiến khách hàng bức xúc đang là điểm nóng.

Bảo hiểm nhân thọ: Hiểu về quá trình tham gia hợp đồng và hành trình trải nghiệm dịch vụ khách hàng

Thu Thủy |

Hợp đồng bảo hiểm là một giao dịch cho một sản phẩm tài chính trung và dài hạn, đồng thời là tài sản của chính khách hàng. Song song với lợi ích có được, khách hàng cũng có nghĩa vụ đối với hợp đồng đã ký.