Lý do nhiều người nhận được tin nhắn giả ngân hàng, tin nhắn khiêu dâm

HỮU CHÁNH |

Do thiết bị giả trạm BTS gọn nhẹ nên các đối tượng có thể cho lên ôtô, chạy đến những khu vực đông người để phát tán được nhiều tin nhắn rác nhằm lừa đảo người dùng.

8 trạm BTS giả được phát hiện trong 1 tháng

Tháng 3.2023, nhiều người dùng di động tại nhiều khu vực trên cả nước phản ánh tình trạng bị làm phiền bởi tin nhắn từ người gửi có tên như "gai goi", "lamtinh", "tinh mot dem". Các tin nhắn liên quan đến tình dục kèm link tải ứng dụng trái phép.

Đến tháng 4, nhiều người dùng lại phản ánh nhận được các tin nhắn brandname mang tên ngân hàng, nằm chung luồng với tin nhắn thật, lừa truy cập trang web mạo danh, từ đó đánh cắp thông tin đăng nhập và tiền trong tài khoản. Một số người dân suýt sập bẫy vì tin nhắn giả này.

Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), đây là tin nhắn lừa đảo, dụ người dùng truy cập đường link để cài phần mềm độc hại hoặc đánh cắp thông tin tài khoản. Để gửi tin nhắn brandname đến người dùng, thủ đoạn chung của kẻ gian là tạo ra một trạm phát sóng BTS giả.

Trong tháng 3.2023, Bộ TTTT đã phát hiện và chuyển cơ quan chức năng điều tra, xử lý 8 vụ án dùng trạm phát sóng BTS giả để phát tán tin nhắn rác, quảng cáo nhằm lừa đảo người dân.

Các trạm này được phát hiện ở Hà Nội, TP HCM, Gia Lai, Quảng Nam, Thanh Hóa.

Đây là bộ thiết bị gồm modem và ăng-ten, có kích thước ngang chiếc vali, có khả năng áp chế mọi điện thoại trong tầm phủ sóng, hạ cấp mạng từ 3G, 4G xuống 2G (GSM) khiến thiết bị điện thoại nằm trong vùng phủ sẽ nhận được tin nhắn. Đây cũng là lý do nhiều người trong cùng một khu vực sẽ nhận được tin nhắn tương tự nhau.

Trạm BTS giả được đặt trên ôtô. Ảnh: Công an cung cấp
Trạm BTS giả được đặt trên ôtô. Ảnh: Công an cung cấp

Ví dụ trong trường hợp được phát hiện ngày 21.3 ở Gia Lai, một người sử dụng BTS giả đặt trên ôtô đỗ bên đường để gửi tin nhắn rác với nội dung khiêu dâm.

Do thiết bị giả trạm BTS gọn nhẹ nên các đối tượng lừa đảo có thể cho lên ôtô, chạy đến những khu vực đông người như ngã tư đèn xanh đèn đỏ, các sự kiện tập trung đông người, trung tâm thương mại… nhằm phát tán được nhiều tin nhắn SMS.

Một thiết bị giả mạo như vậy một ngày có thể phát tán lên đến 70 nghìn tin nhắn. Toàn bộ các tin nhắn này không thông qua hạ tầng của các nhà mạng nên chúng có thể mạo danh bất kỳ brandname nào để lừa người dùng.

Ông Ngô Minh Hiếu - chuyên gia kỹ thuật tại Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia - cho biết, đây có thể là ứng dụng gián điệp, có khả năng đánh cắp thông tin trên thiết bị sau khi được cài đặt. Chiêu trò lừa đảo này không mới và đã xuất hiện nhiều trong khoảng 2 năm trở lại đây.

Nhóm bảo mật của chuyên gia Ngô Minh Hiếu ghi nhận trong năm nay, đã có khoảng 30 ngàn người là nạn nhân của các tin nhắn này. Hiện một số website của những kẻ lừa đảo đã bị ngăn chặn, gỡ bỏ.

Nâng cao cảnh giác

Theo ông Hiếu, trong trường hợp nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi mong muốn, người dùng cần có động thái xác thực thông tin. Hãy tra cứu số điện thoại của ngân hàng, cơ quan hoặc tổ chức vừa liên hệ để xác minh thông tin.

"Nếu cảm thấy giao dịch không đáng tin, người dùng nên dừng lại và gạt khỏi đầu liên hệ này" -  ông Hiếu chia sẻ.

Trao đổi với Lao Động, đại diện Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - cho biết, các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật trên không gian mạng ngày càng tinh vi, khó nhận diện, xuất phát một phần từ việc không xác nhận chủ thể website, tên miền.

Theo đó, người dùng phải thận trọng khi nhận được tin nhắn có nội dung yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, tin nhắn có gắn kèm theo đường liên kết (link), tin nhắn từ số điện thoại người thân hỏi vay tiền,...

Mặt khác, khi phát hiện dấu hiệu bất thường, khả nghi của tin nhắn nhận được, phát hiện người lắp đặt thiết bị điện tử lạ, nhất là tại khu vực có mật độ dân cư đông đúc, người dân cần thông báo kịp thời cho Bộ TTTT, Sở TTTT hoặc cơ quan Công an để ngăn chặn, xử lý.

Trước thực trạng lừa đảo qua website giả mạo gia tăng, VNNIC giới thiệu hệ thống tra cứu tên miền. Người dùng có thể kiểm tra thông tin về tên miền bằng cách soạn tin nhắn TCTM Tên miền hoặc link của website gửi 156.

Các tên miền của doanh nghiệp Việt Nam, nhưng đăng ký bằng tổ chức nước ngoài, ẩn giấu thông tin, có thể là tên miền lừa đảo.

Đây là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho người sử dụng trong việc xác định nguồn tin trên môi trường mạng, từ đó góp phần phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Lập trạm BTS giả phát tán tin nhắn khiêu dâm trên điện thoại

HỮU CHÁNH |

Với trạm BTS giả này, các đối tượng có thể đặt tên tin nhắn (brandname) theo mong muốn, sau đó đặt BTS giả xen vào giữa kết nối của điện thoại và trạm BTS thật để thực hiện cuộc tấn công trung gian, nhằm mục đích lừa đảo người dùng.

Trạm BTS giả phát tán tin nhắn rác: Cẩn trọng, tránh sập bẫy lừa đảo

HỮU CHÁNH |

Những tin nhắn hiển thị thông tin nguồn gửi như "Gai goi, Hen ho..." được gửi đi từ thiết bị giả mạo trạm BTS (trạm thu phát sóng di động). Kẻ xấu có thể mua bán loại thiết bị này để phát tán tin nhắn lừa đảo mà không cần thông qua mạng viễn thông di động.

Bị dân phản đối, Viễn thông Hà Tĩnh dừng lắp trạm BTS

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dù đã đào móng, làm trụ sắt để lắp đặt trạm BTS trên vỉa hè ở đường 26 tháng 3 thuộc phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh nhưng khi bị một số hộ dân phản đối vì lo ngại sóng điện từ ảnh hưởng sức khỏe thì Viễn thông Hà Tĩnh đã phải dừng thi công, lấp đất trả lại nguyên trạng ban đầu.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 15.4 đến 25.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 15.4 - 25.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Tổng cục thuế yêu cầu triển khai ngay gia hạn thuế cho người dân

Đình Trường |

Tổng cục thuế mới đây vừa có có công điện yêu cầu triển khai ngay gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Dự báo diễn biến nắng nóng và hoạt động của bão trong 3 tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng từ giữa tháng 6 có khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới bắt đầu xuất hiện trên khu vực Biển Đông.

Thầy giám thị bắt học sinh cởi quần áo để kiểm tra

Chân Phúc |

Ngày 15.4, mạng xã hội đang lan truyền thông tin có nội dung thầy giám thị bắt nhóm nam học sinh cởi hết quần áo trên người để kiểm tra. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

Lập trạm BTS giả phát tán tin nhắn khiêu dâm trên điện thoại

HỮU CHÁNH |

Với trạm BTS giả này, các đối tượng có thể đặt tên tin nhắn (brandname) theo mong muốn, sau đó đặt BTS giả xen vào giữa kết nối của điện thoại và trạm BTS thật để thực hiện cuộc tấn công trung gian, nhằm mục đích lừa đảo người dùng.

Trạm BTS giả phát tán tin nhắn rác: Cẩn trọng, tránh sập bẫy lừa đảo

HỮU CHÁNH |

Những tin nhắn hiển thị thông tin nguồn gửi như "Gai goi, Hen ho..." được gửi đi từ thiết bị giả mạo trạm BTS (trạm thu phát sóng di động). Kẻ xấu có thể mua bán loại thiết bị này để phát tán tin nhắn lừa đảo mà không cần thông qua mạng viễn thông di động.

Bị dân phản đối, Viễn thông Hà Tĩnh dừng lắp trạm BTS

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dù đã đào móng, làm trụ sắt để lắp đặt trạm BTS trên vỉa hè ở đường 26 tháng 3 thuộc phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh nhưng khi bị một số hộ dân phản đối vì lo ngại sóng điện từ ảnh hưởng sức khỏe thì Viễn thông Hà Tĩnh đã phải dừng thi công, lấp đất trả lại nguyên trạng ban đầu.