Thầy giám thị bắt học sinh cởi quần áo để kiểm tra

Chân Phúc |

Ngày 15.4, mạng xã hội đang lan truyền thông tin có nội dung thầy giám thị bắt nhóm nam học sinh cởi hết quần áo trên người để kiểm tra. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Vụ việc được cho là xảy ra tại Trường THPT Hermann Gmenier, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Theo nội dung được chia sẻ, giám thị tại trường vào lớp đề nghị giáo viên bộ môn đưa một vài nam sinh qua phòng giám thị để kiểm tra cặp đột xuất. Sau khi kiểm tra cặp xong, thầy giám thị tiếp tục bắt học sinh lột hết quần áo trên người (trừ quần lót) để kiểm tra.

 
Đoạn nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Sau sự việc, nhóm học sinh đã báo cáo lên Ban giám hiệu nhưng Ban giám hiệu cho rằng, các bạn học sinh đã vi phạm tội nặng trước đó nên cần kiểm tra kỹ lưỡng.

Đoạn nội dung cũng nhấn mạnh chưa nhận được lời xin lỗi từ thầy giám thị, người kiểm tra cặp trong vụ việc.

Ngay sau khi đoạn nội dung trên được chia sẻ trên các trang mạng xã hội đã nhận về hàng nghìn bình luận, và bày tỏ sự bức xúc trước hành động kiểm tra "xúc phạm" học sinh của thầy giám thị.

Trao đổi phóng viên Lao Động, bà Võ Thị Lan Hương, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Hermann Gmenier xác nhận có sự việc trên.

Bà Hương cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 12.4, thời điểm đó bà đang đi họp, không có mặt tại trường học mà chỉ nhận được báo cáo sau vụ việc. Có 8 nam sinh trong vụ việc, gồm 3 em lớp 10 và 5 em lớp 11 bị yêu cầu cởi quần áo vì giám thị nghi giấu thuốc lá trong người. Những em này đã nhiều lần bị phát hiện sử dụng thuốc lá điện tử.

"Tôi thực sự sốc khi nhận được thông tin. Ngay liền, tôi gọi điện cho thầy giám thị, và thầy cũng xác nhận thông tin. Thầy giám thị cho biết, khi đó khoảng cuối giờ chiều, sau khi kiểm tra cặp, thầy yêu cầu một bạn trong ban thi đua cho học sinh cởi đồ kiểm tra nhanh và cho các bạn học sinh đi ra ngoài liền. Tôi rất lấy làm tiếc, và đau lòng vì đã để xảy ra sự việc", bà Hương nói.

Bà Hương thông tin thêm, ngay ngày hôm sau bà đã yêu cầu thầy giám thị làm bản tường trình, đồng thời mời phụ huynh, học sinh lên để xin lỗi, và báo cáo sự việc lên Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo để xin hướng xử lý. Đồng thời, bà Hương xin nhận trách nhiệm với tư cách là người quản lý nhưng làm chưa tròn trách nhiệm.

"Cùng ngày hôm đó, thầy giám thị cũng xin nghỉ việc vì ăn năn trước sự việc và làm ảnh hưởng đến nhà trường. Tuy nhiên, tôi chưa đồng ý, chỉ đồng ý để thầy giám thị tạm nghỉ ở nhà, chờ hướng xử lý từ cấp trên rồi mới quyết định. Phía phụ huynh có học sinh liên quan cũng đồng ý với cách xử lý của nhà trường, cho nhà trường xử lý nội bộ", bà Hương chia sẻ. 

Phó Hiệu trưởng thông tin thêm, hiện trường đang rất thiếu nhân sự, có 3/4 giáo viên tại trường là thỉnh giảng từ bên ngoài. Thầy giám thị trong vụ việc không thuộc biên chế của trường mà mới ký hợp đồng lao động từ tháng 9.2022 đến 5.2023.

"Bạn này còn rất trẻ, mới tốt nghiệp cũng chỉ hơn các em học sinh trong trường có ít tuổi, thiếu kinh nghiệm nên xử lý nóng vội, không chu toàn", phó Hiệu trưởng chia sẻ.

Trường Hermann Gmenier hiện đang đào tạo 3 cấp với hơn 1.200 học sinh, trong đó có 103 học sinh là trẻ em làng SOS. 

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Quay clip học sinh đánh nhau để đưa lên mạng xã hội còn hơn cả bạo lực

Lê Thanh Phong |

Một đoạn clip tung lên mạng xã hội ghi lại cảnh một nữ sinh bắt bạn quỳ giữa lớp rồi tát liên tiếp nhiều cái vào mặt bạn. Nữ sinh bị đánh chỉ biết quỳ gối chịu trận mà không dám phản kháng.

Xuất hiện nhiều chiêu lừa đảo mới nhắm tới học sinh, phụ huynh ở Hà Nội, TPHCM

Vân Trang |

Thời gian qua, tại Hà Nội và một số địa phương lại xuất hiện phương thức lừa đảo tinh vi nhắm vào đối tượng học sinh và phụ huynh.

Xác minh clip cô gái bị nhóm người cắt tóc lột đồ, đánh ghen

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Chiều 27.3, mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh cô gái trẻ bị đánh ghen, lột đồ, cắt tóc... giữa đường, khiến dư luận xôn xao.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Tuyển thủ Việt Nam dự Olympic 2024 đang nhận lương thế nào?

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã có 11 tuyển thủ giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Lương, thu nhập của các gương mặt trọng điểm cũng là vấn đề nhận nhiều sự quan tâm.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Quay clip học sinh đánh nhau để đưa lên mạng xã hội còn hơn cả bạo lực

Lê Thanh Phong |

Một đoạn clip tung lên mạng xã hội ghi lại cảnh một nữ sinh bắt bạn quỳ giữa lớp rồi tát liên tiếp nhiều cái vào mặt bạn. Nữ sinh bị đánh chỉ biết quỳ gối chịu trận mà không dám phản kháng.

Xuất hiện nhiều chiêu lừa đảo mới nhắm tới học sinh, phụ huynh ở Hà Nội, TPHCM

Vân Trang |

Thời gian qua, tại Hà Nội và một số địa phương lại xuất hiện phương thức lừa đảo tinh vi nhắm vào đối tượng học sinh và phụ huynh.

Xác minh clip cô gái bị nhóm người cắt tóc lột đồ, đánh ghen

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Chiều 27.3, mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh cô gái trẻ bị đánh ghen, lột đồ, cắt tóc... giữa đường, khiến dư luận xôn xao.