ISS nghiên cứu cách điều hoà không khí hoạt động trong vũ trụ

Anh Vũ |

Nếu muốn chinh phục vũ trụ, nhân loại cần phải tìm cách đối phó với nhiệt độ khắc nghiệt trên các thực thể như Mặt trăng và sao Hỏa.

Vào ngày 4.8, sứ mệnh tiếp tế thứ 19 của Northrop Grumman cho trạm vũ trụ quốc tế ISS đã cập bến phòng thí nghiệm trên quỹ đạo, mang theo không chỉ nhu yếu phẩm cho các nhà khoa học mà còn tiến hành một thử nghiệm có thể mang lại lợi ích to lớn cho con người trong việc chinh phục các hành tinh trong tương lai, theo Engadget.

Cụ thể, sứ mệnh này mang theo một mô-đun với phần cứng có thể giúp các nhà khoa học nghiên cứu cách hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí hoạt động trong điều kiện giảm trọng lực và ở nhiệt độ khắc nghiệt.

Chẳng hạn, trên Mặt trăng, nhiệt độ ban ngày ở khu vực gần xích đạo Mặt trăng cao hơn 100 độ C, nhiệt độ sôi của nước. Vào ban đêm, nhiệt độ tại đây xuống thấp hơn cả nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận trên Trái đất, theo Engadget.

Phần cứng này được thiết kế và chế tạo bởi các nhà khoa học và kỹ sư từ Đại học Purdue và Trung tâm Nghiên cứu Glenn của NASA ở Cleveland (Mỹ). Nó sẽ cho phép các nhà khoa học của Đại học Purdue tiến hành phần thứ hai của Thí nghiệm Đun sôi và Ngưng tụ Dòng chảy (FBCE) của họ, một thí nghiệm vốn đã được các nhà khoa học trên trạm vũ trụ ISS thu thập dữ liệu từ năm 2021.

Những dữ liệu này tập trung vào đo lường ảnh hưởng của việc giảm trọng lực tới độ sôi của nước. Trong phần thứ hai của thí nghiệm, các nhà khoa học sẽ tập trung vào việc tìm hiểu cách hoạt động của quá trình ngưng tụ trong môi trường giảm trọng lực.

“Cách thức hoạt động của các hệ thống nhiệt và làm mát trong trọng lực của Trái đất đã được phát triển trong hơn một trăm năm, nhưng chúng tôi chưa biết chúng hoạt động như thế nào trong tình trạng không trọng lượng”, Issam Mudawar, giáo sư phụ trách thí nghiệm giải thích.

Nhóm của ông đã xuất bản hơn 60 tài liệu nghiên cứu về giảm trọng lực và lưu lượng chất lỏng từ dữ liệu họ đã thu thập được cho đến nay. Họ tin rằng ngoài việc cung cấp thông tin cần thiết để tăng khả năng sống của con người trên Mặt trăng và hành tinh đỏ, thí nghiệm của họ cũng có thể cung cấp hiểu biết khoa học để cho phép tàu vũ trụ như tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo và di chuyển xa Trái đất hơn.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thử nghiệm nuôi cấy tế bào não người trên trạm vũ trụ ISS

Hải Nguyễn |

Một nhóm các nhà khoa học của công ty Axonis (Mỹ) sẽ thử nghiệm nuôi cấy tế bào não người trên trạm vũ trụ quốc tế ISS từ nguồn các tế bào da người trưởng thành.

NASA mất liên lạc với trạm vũ trụ quốc tế ISS

Anh Vũ |

Lần đầu tiên trong vòng 24 năm qua, NASA đã mất liên lạc với trạm vũ trụ quốc tế ISS và phải nhờ tới hệ thống liên lạc của Nga.

Trạm vũ trụ quốc tế ISS thuộc về quốc gia nào?

Anh Vũ |

Nhiều người cho rằng trạm vũ trụ quốc tế ISS thuộc sở hữu của NASA (Mỹ), trong khi một số lại cho rằng, nó thuộc về Roscosmos của Nga.

Bí mật phía sau hậu trường khốc liệt ở các cuộc thi hoa hậu

huyền chi |

Trái ngược với những màn trình diễn nóng bỏng của một dàn người đẹp chân dài, các cuộc thi hoa hậu che giấu nhiều bí mật đằng sau hậu trường.

Bố mẹ Hà Nội lái xe đưa con phượt khắp Nam Phi, ngắm động vật hoang dã

Ninh Phương |

Khép lại 21 ngày tự do rong ruổi hơn 3.200km khắp Nam Phi, gia đình chị Trần Hải Yến có nhiều góc nhìn thú vị về đất nước xa xôi này.

Messi không ngừng ghi bàn, Inter Miami vào bán kết Leagues Cup

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi lại có tên trên bảng điện tử, Inter Miami tiến thêm một bước đến chức vô địch Leagues Cup.

Một nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh của Hoa hậu Ý Nhi vì sức ép dư luận

AN NGUYÊN |

Trước phản ứng của người hâm mộ, một nhãn hàng thời trang đã gỡ bỏ hình ảnh, đồng thời ngừng hợp tác với Hoa hậu Ý Nhi.

Gặp tai nạn, thanh niên rơi từ cầu Chương Dương xuống

KHÁNH AN |

Hà Nội - Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã kịp thời triển khai cứu nạn, cứu hộ một nam thanh niên rơi từ mặt cầu Chương Dương xuống đất.

Thử nghiệm nuôi cấy tế bào não người trên trạm vũ trụ ISS

Hải Nguyễn |

Một nhóm các nhà khoa học của công ty Axonis (Mỹ) sẽ thử nghiệm nuôi cấy tế bào não người trên trạm vũ trụ quốc tế ISS từ nguồn các tế bào da người trưởng thành.

NASA mất liên lạc với trạm vũ trụ quốc tế ISS

Anh Vũ |

Lần đầu tiên trong vòng 24 năm qua, NASA đã mất liên lạc với trạm vũ trụ quốc tế ISS và phải nhờ tới hệ thống liên lạc của Nga.

Trạm vũ trụ quốc tế ISS thuộc về quốc gia nào?

Anh Vũ |

Nhiều người cho rằng trạm vũ trụ quốc tế ISS thuộc sở hữu của NASA (Mỹ), trong khi một số lại cho rằng, nó thuộc về Roscosmos của Nga.