NASA tái hiện bề mặt sao Hoả giống Google Earth

Anh Vũ |

NASA vừa giới thiệu công cụ tương tác mới, tái hiện bề mặt sao Hỏa với độ chi tiết ấn tượng.

NASA vừa công bố công cụ tương tác mới, thể hiện bề mặt sao Hỏa siêu chi tiết và cho phép người dùng dễ dàng di chuyển giữa các địa điểm chỉ bằng cú nhấp chuột.

Hình ảnh khảm toàn cầu đặc biệt của sao Hỏa bao gồm 110.000 hình ảnh được chụp bởi Máy ảnh bối cảnh (CTX) trên Tàu quỹ đạo Trinh sát Sao Hỏa (MRO) của NASA.

Theo NASA, bức tranh khảm này là hình ảnh có độ phân giải cao nhất từng được tạo ra để mô phỏng hành tinh đỏ. Nếu được in ra, bức tranh khảm 5,7 nghìn tỷ pixel này sẽ đủ lớn để bao phủ một sân vận động.

Phòng thí nghiệm hình ảnh hóa hành tinh Bruce Murray của Caltech đã mất sáu năm và hàng chục nghìn giờ để phát triển công cụ này.

Khi truy cập vào bức tranh khảm, người dùng có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh sao Hỏa từ trên cao. Một loạt gợi ý về các địa điểm thú vị xuất hiện ở cuối màn hình, bao gồm Miệng núi lửa Jezero, nơi tàu thám hiểm Perseverance của NASA tìm kiếm dấu vết của sự sống cổ đại và là địa điểm thực hiện nhiều chuyến bay của trực thăng sao Hỏa Ingenuity.

Sau khi khám phá xung quanh, người dùng có thể so sánh khoảng cách giữa Perseverance và xe tự hành Curiosity của NASA thông qua nút chọn trên màn hình. Hệ thống sẽ di chuyển giữa các vị trí giống như Google Earth.

Người dùng cũng có thể đánh dấu vị trí thú vị để quay lại sau bằng các nút ở bên trái màn hình.

Jay Dickson, nhà khoa học xử lý hình ảnh và quản lý Phòng thí nghiệm Murray, mong muốn công cụ này dễ tiếp cận với mọi người, giúp học sinh và những người quan tâm đến việc khám phá sao Hỏa dễ dàng tiếp cận hơn.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Kính viễn vọng NASA phát hiện bốn thiên hà lâu đời nhất

Thùy Trang |

Trong nghiên cứu mới được công bố, kính viễn vọng James Webb (JWST) của NASA đã phát hiện ra bốn thiên hà lâu đời nhất.

NASA và kế hoạch nghiên cứu không gian sau khi ISS nghỉ hưu

Anh Vũ |

Theo NASA, cơ quan này không có kế hoạch phóng một trạm vũ trụ khác lên quỹ đạo để làm cơ sở cho các hoạt động của mình.

Hệ thống cảnh báo bão mặt trời của NASA

Thùy Trang |

Hệ thống học máy cảnh báo sự biến đổi gió mặt trời của NASA, DAGGER, có thể giúp con người chuẩn bị tốt hơn nếu có thảm họa ập đến.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Kính viễn vọng NASA phát hiện bốn thiên hà lâu đời nhất

Thùy Trang |

Trong nghiên cứu mới được công bố, kính viễn vọng James Webb (JWST) của NASA đã phát hiện ra bốn thiên hà lâu đời nhất.

NASA và kế hoạch nghiên cứu không gian sau khi ISS nghỉ hưu

Anh Vũ |

Theo NASA, cơ quan này không có kế hoạch phóng một trạm vũ trụ khác lên quỹ đạo để làm cơ sở cho các hoạt động của mình.

Hệ thống cảnh báo bão mặt trời của NASA

Thùy Trang |

Hệ thống học máy cảnh báo sự biến đổi gió mặt trời của NASA, DAGGER, có thể giúp con người chuẩn bị tốt hơn nếu có thảm họa ập đến.