Hãng xe điện Trung Quốc phá kỷ lục về quãng đường đi được sau một lần sạc

Anh Vũ |

Hãng xe điện Trung Quốc Nio vừa đạt được một bước tiến đáng kể trong ngành công nghiệp xe điện khi công bố mẫu sedan mới ET7, là xe điện đầu tiên có thể đi được hơn 1.000km với một lần sạc.

Hãng xe điện Nio vừa công bố một sản phẩm mang tính thách thức lớn đối với các đối thủ trong ngành, đặc biệt là Tesla.

Theo thông báo của Nio, William Li, người sáng lập và Giám đốc điều hành Nio, đã thử nghiệm ET7 bằng cách lái xe trong hơn 14 giờ, di chuyển quãng đường lên đến 1.044km từ Thượng Hải đến Chiết Giang và Phúc Kiến (Trung Quốc).

Mức pin còn lại sau chặng đường này là khoảng 3%, chứng tỏ khả năng vận hành ấn tượng của chiếc xe này.

Điều làm ET7 trở nên nổi bật so với các đối thủ là khối pin dung lượng lớn 150 kWh, gấp 2,5 pin của chiếc Tesla Model Y RWD.

Công nghệ pin bán rắn cùng khả năng làm mát nhanh hơn 6 lần so với pin thông thường đã giúp Nio ET7 đạt được kỷ lục về phạm vi lái xe xa nhất đối với một chiếc xe điện.

Không chỉ giới hạn ở Trung Quốc, Nio đã mở rộng hệ thống trạm đổi pin của mình sang châu Âu, bao gồm Hà Lan, Na Uy và Đức.

Với 1.360 trạm đổi pin tại Trung Quốc và 13 trạm ở châu Âu, Nio đang tạo ra một hệ thống hỗ trợ và tiện ích cho người dùng của mình.

Tính năng và khả năng vận hành ấn tượng của Nio ET7 không chỉ đánh bại Tesla Model S mà còn đối đầu trực tiếp với kỷ lục thế giới của chiếc Lucid Air về phạm vi lái xe xa nhất.

Mặc dù có khối lượng lớn, khả năng tăng tốc ổn định từ 0-100 km/h chỉ trong 3,9 giây làm cho ET7 trở thành một đối thủ đáng gờm trong thế giới xe điện.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều mẫu xe điện thực tế đi được xa hơn so với mức nhà sản xuất công bố

LÂM ANH |

Consumer Reports đã thực hiện việc đánh giá phạm vi hoạt động của những mẫu xe điện mà họ từng thử nghiệm tại Mỹ, để xem thực tế khi chạy trên đường cao tốc có khác nhiều so với thông số mà nhà sản xuất công bố hay không. Kết quả cho thấy có xe đạt phạm vi hoạt động dài hơn quảng cáo.

Việt Nam - Nam Phi còn nhiều dư địa hợp tác phát triển xe điện

Thu Ánh |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile cho rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất xe điện và pin cho xe điện.

Nhật Bản giảm thuế 10 năm cho doanh nghiệp sản xuất xe điện và chip

Anh Vũ |

Nhằm thúc đẩy sản xuất trong các lĩnh vực chủ chốt như xe điện và chip công nghệ, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ giảm thuế cho các doanh nghiệp trong thời kỳ 10 năm.

70 năm văn học công nhân Việt Nam

Huyền Chi |

Không gian trưng bày “Sách văn học công nhân và những tác phẩm tiêu biểu đã được giải thưởng của Tổng LĐLĐVN, Báo Lao Động và Hội Nhà văn Việt Nam 1953-2023” giới thiệu những tác phẩm đã được xuất bản trong khoảng từ năm 1953 đến 2023 của các tác giả viết về văn học công nhân.

Man United ngược dòng thắng nghẹt thở Aston Villa

Thanh Vũ |

Rạng sáng 27.12 (giờ Việt Nam) Man United đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Aston Villa ở vòng 19 giải Ngoại hạng Anh 2023-2024.

Mở rộng chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp, thí sinh vừa mừng, vừa lo

Tuyết Anh |

Mở rộng chứng chỉ thuộc diện miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT là thông tin đang nhận về nhiều chú ý trong thời gian gần đây.

Khai mạc Festival Ninh Bình - Tràng An năm 2023

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tối 26.12, tại Khu du dịch sinh thái Tràng An (huyện Hoa Lư, Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khai mạc “Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II, năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa".

Bị khởi tố vì cho vay tiền nặng lãi gần 150%/năm

NGUYÊN ANH - VĂN VŨ |

Nga đã cho một người (ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) vay tiền đứng với lãi suất dao động từ 0,2% đến 0,4%/ngày, tương đương 73% đến 146%/năm để thu lợi.

Nhiều mẫu xe điện thực tế đi được xa hơn so với mức nhà sản xuất công bố

LÂM ANH |

Consumer Reports đã thực hiện việc đánh giá phạm vi hoạt động của những mẫu xe điện mà họ từng thử nghiệm tại Mỹ, để xem thực tế khi chạy trên đường cao tốc có khác nhiều so với thông số mà nhà sản xuất công bố hay không. Kết quả cho thấy có xe đạt phạm vi hoạt động dài hơn quảng cáo.

Việt Nam - Nam Phi còn nhiều dư địa hợp tác phát triển xe điện

Thu Ánh |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile cho rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất xe điện và pin cho xe điện.

Nhật Bản giảm thuế 10 năm cho doanh nghiệp sản xuất xe điện và chip

Anh Vũ |

Nhằm thúc đẩy sản xuất trong các lĩnh vực chủ chốt như xe điện và chip công nghệ, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ giảm thuế cho các doanh nghiệp trong thời kỳ 10 năm.