Google thoả thuận chi 5 tỉ USD để thoát kiện tụng

Anh Vũ |

Google, công ty con của Alphabet, đã đồng ý giải quyết một vụ kiện trị giá 5 tỉ USD tại Mỹ, trong đó cáo buộc họ theo dõi bí mật thông tin cá nhân của hàng triệu người sử dụng Internet.

Thẩm phán quận Mỹ Yvonne Gonzalez Rogers ở Oakland, California, đã tạm dừng phiên tòa dự kiến vào ngày 5.2.2024 sau khi Google và đại điện nguyên đơn thông báo đạt được thỏa thuận sơ bộ.

Vụ kiện đòi Google phải trả ít nhất 5 tỉ USD với cáo buộc vi phạm quyền riêng tư của người tiêu dùng, theo Reuters.

Mặc dù các điều khoản chính thức của thỏa thuận không được tiết lộ, luật sư cho biết thỏa thuận đạt được qua hòa giải và sẽ được đưa ra tòa án để phê duyệt trước ngày 24.2.2024.

Các nguyên đơn của vụ kiện cáo buộc rằng Google đã sử dụng tính năng phân tích, cookie và ứng dụng để theo dõi người dùng ngay cả khi họ duyệt web ở chế độ "Ẩn danh" và "riêng tư".

Họ khẳng định rằng Google đã tạo ra một "kho thông tin không thể đếm được" về bạn bè, sở thích, món ăn ưa thích và các thói quen mua sắm của người dùng.

Thẩm phán Gonzalez Rogers từ chối đề nghị bác bỏ vụ kiện của Google vào tháng 8 vừa qua và vẫn giữ câu hỏi mở về việc Google có thực sự tuân thủ lời hứa ràng buộc về không thu thập dữ liệu khi người dùng duyệt web ở chế độ riêng tư hay không.

Vụ kiện, được đệ trình vào năm 2020, liên quan đến "hàng triệu" người dùng Google từ ngày 1.6.2016 và đòi hỏi bồi thường thiệt hại ít nhất 5.000 USD cho mỗi người dùng, với cáo buộc vi phạm luật nghe lén liên bang và luật quyền riêng tư của California. Các nhóm quyền riêng tư và người tiêu dùng kỳ vọng rằng giải pháp sẽ đặt ra một tiền lệ quan trọng về quyền riêng tư trực tuyến.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Google Doodle bất ngờ tôn vinh Vịnh Hạ Long

Thanh Hà |

Google Doodle tôn vinh Vịnh Hạ Long của Việt Nam xuất hiện với người dùng Google trong ngày 17.12.2023.

Google hé lộ top điểm đến khách Việt quan tâm nhất năm 2023

Ý Yên |

Hà Giang điểm đến trong nước khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2023. Còn Đài Loan (Trung Quốc) là điểm đến quốc tế hấp dẫn hàng đầu.

Trí tuệ nhân tạo mới của Google có thể tự suy luận

Anh Vũ |

Google hôm 6.12 đã giới thiệu mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất của mình, một mô hình có khả năng xử lý các dạng thông tin khác nhau như video, âm thanh và văn bản.

Xây cao tốc Nha Trang - Liên Khương sẽ sử dụng các giải pháp thiết kế công nghệ cao

Hữu Long |

Khánh Hòa - Doanh nghiệp đề xuất chủ trương đầu tư dự án cao tốc Nha Trang - Liên Khương với tổng số vốn hơn 27.400 tỉ đồng. Các địa phương xác định sẽ hạn chế tác động đến diện tích rừng chiếm dụng.

Người dân ở Hoà Bình chặn mỏ đá vì nổ mìn gây ô nhiễm, bụi bay trắng trời

Minh Nguyễn |

Người dân ở huyện Lương Sơn tập trung chặn lối vào mỏ đá Lộc Môn vì cho rằng, đơn vị này nổ mìn gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống. Đây là mỏ đá đã từng bị đình chỉ hoạt động vì dính hàng loạt các vi phạm.

Đường dẫn cao tốc kẹt xe kéo dài, Quốc lộ 1A chật kín phương tiện

Nguyên Chân -Huyền Trân |

TPHCM - Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024, tại 2 đường dẫn vào cao tốc Trung Lương - TPHCM và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe kéo dài.

Cấm xe 15 tuyến đường trung tâm TPHCM tối 31.12

MINH QUÂN |

TPHCM cấm xe 15 tuyến đường và 2 cây cầu ở khu trung tâm tối 31.12 để tổ chức bắn pháo hoa và sự kiện đếm được (countdown) thời khắc chuyển giao năm cũ 2023 và năm mới 2024.

Khu di tích 225 tỉ đồng mọc đầy cỏ hoang, không người qua lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Khu di tích địa đạo Tam Giác Sắt được xây dựng quy mô, tuy nhiên, một thời gian dài không được chăm sóc, cỏ dại mọc đầy lối đi, một phần di tích như rừng hoang.

Google Doodle bất ngờ tôn vinh Vịnh Hạ Long

Thanh Hà |

Google Doodle tôn vinh Vịnh Hạ Long của Việt Nam xuất hiện với người dùng Google trong ngày 17.12.2023.

Google hé lộ top điểm đến khách Việt quan tâm nhất năm 2023

Ý Yên |

Hà Giang điểm đến trong nước khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2023. Còn Đài Loan (Trung Quốc) là điểm đến quốc tế hấp dẫn hàng đầu.

Trí tuệ nhân tạo mới của Google có thể tự suy luận

Anh Vũ |

Google hôm 6.12 đã giới thiệu mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất của mình, một mô hình có khả năng xử lý các dạng thông tin khác nhau như video, âm thanh và văn bản.