Thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR) thường được coi là ranh giới tiếp theo trong thế giới công nghệ di động. Do đó, nhiều công ty đang nỗ lực tham gia vào nó càng sớm càng tốt để đánh bại đối thủ cạnh tranh.
Và trong khi nhiều công ty mới gia nhập thị trường như Apple, một số đã là những công ty kỳ cựu trong lĩnh vực VR/AR như Sega, Sony.
Tuy nhiên Google - công ty đã nổi tiếng về thất bại gần một thập kỷ trước với Google Glass, đã cố gắng hết sức để trở lại cuộc chơi để đưa đến một thế hệ VR/AR mới. Theo The Verge, những thông tin đầu tiên liên quan đến “Project Iris” của Google, tên mã cho tai nghe VR/AR sắp ra mắt của công ty, đã xuất hiện trên tiêu đề một bài báo chuyên về mảng thực tế ảo.
Trong báo cáo ban đầu, The Verge tiết lộ một số chi tiết thú vị về “Project Iris”, đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Có vẻ như tai nghe VR/AR của Google đã đi được một chặng đường dài, do quá trình thử nghiệm thực địa đã được tiến hành.
The Verge chia sẻ thêm rằng, Google sẽ thử nghiệm một số lượng nhỏ các đơn vị nguyên mẫu để hiểu rõ hơn về cách tai nghe hoạt động trong các trường hợp hàng ngày. Google thậm chí đã đăng tải một bài viết trên blog về vấn đề này. Các tính năng chính sẽ được thử nghiệm là “dịch, ghi lại và định hướng”.
Các bài kiểm tra sẽ được tiến hành theo một bộ nguyên tắc nghiêm ngặt về tính bảo mật. Các đơn vị nguyên mẫu sẽ giống như kính thông thường và những người thử nghiệm sẽ phải trải qua khóa đào tạo đặc biệt và tuân thủ một số biện pháp bảo mật.
Các bước này cho thấy bước đi quyết định của Google trong việc rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình với Google Glass. Google dự kiến sẽ phát hành tai nghe VR/AR của mình vào khoảng năm 2024.