5 sinh viên Cần Thơ cùng nhau chế tạo ngón tay giả cho người khuyết tật

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhóm 5 sinh viên của Trường Đại học Cần Thơ đã chế tạo ra ngón tay giả hỗ trợ vận động cho ngón tay bị mất.

Nhóm sáng tạo ngón tay giả của Trường Đại học Cần Thơ có 5 sinh viên: Nguyễn Trọng Tính (Ngành quản trị kinh doanh); Trần Phước Lộc, Nguyễn Duy Khang (Ngành kỹ thuật cơ điện tử); Võ Anh Đào (Ngành ngôn ngữ anh); Phạm Thị Tuyết (Ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu).

Qua tìm hiểu số liệu và ghi nhận qua báo đài, Trưởng nhóm chế tạo Nguyễn Trọng Tính cho biết, hằng năm số người bị mất ngón tay do tai nạn ngoài ý muốn không ngừng tăng lên. Nhưng trong số đó chỉ có số ít người được tiếp cận với những công nghệ hỗ trợ vận động.

Nhóm sinh viên chế tạo ra ngón tay giả. Ảnh: Tạ Quang
Nhóm sinh viên chế tạo ra ngón tay giả. Ảnh: Tạ Quang

Đặc biệt, thành viên trong nhóm cũng có người thân trong gia đình bị mất ngón tay do tai nạn. Vì vậy, sản phẩm hỗ trợ như ngón tay giả bán tự động là thật sự cần thiết.

“Trên thị trường chỉ có 2 loại sản phẩm tay giả hỗ trợ vận động và một loại hỗ trợ thẩm mỹ. Tuy nhiên, loại hỗ trợ vận động giá rất cao, thời gian sử dụng giới hạn, yêu cầu trình độ kỹ thuật cao; còn loại tay giả thẩm mỹ được làm bằng silicon, chỉ mang tính thẩm mỹ, không hỗ trợ vận động. Từ đó, nhóm quyết định nghiên cứu chế tạo ra ngón tay giả bán tự động”, Trọng Tính nói.

Ngón tay giả do nhóm chế tạo ra. Ảnh: Tạ Quang
Ngón tay giả do nhóm chế tạo ra. Ảnh: Tạ Quang

Tính cho biết thêm, sau khi lên ý tưởng, nghiên cứu và trải qua nhiều lần thất bại, cuối cùng nhóm bạn cũng đã thành công chế tạo ra ngón tay giả bán tự động hoạt động dựa vào lực cơ có thể hỗ trợ người khuyết tật ở nhiều phương diện.

Ưu điểm là giá bán thấp, thời gian sử dụng không giới hạn, hỗ trợ vận động cho người dùng, có thể kết hợp với bao tay silicon tạo hình thẩm mỹ cho tay. Hiện sản phẩm được nhóm dự định đưa ra thị trường với mức giá hỗ trợ khoảng 890.000 đồng, bảo hành trong vòng 1 năm.

Được biết, nhóm 5 sinh viên sáng tạo thiết kế trên phần mềm dựa trên các thông số thu thập được tạo ra sản phẩm với kích thước phù hợp với từng khách hàng; in 3D chất liệu nhựa tạo ra sản phẩm chống thấm nước với chi phí thấp; lắp ráp hoàn thiện sản phẩm,...

Với sản phẩm giúp phục hồi chức năng của ngón tay bị mất, thuận tiện hơn trong sinh hoạt và công việc, mang đến giá trị tích cực cho xã hội..., vừa qua nhóm xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi “Dự án khởi nghiệp tiềm năng trong học sinh, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ mở rộng năm 2023”.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Thiếu mặt bằng, 2 công trình giao thông trọng điểm ở Cần Thơ gặp khó

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Cần Thơ - Thiếu vốn, mặt bằng giải phóng chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ hai công trình cầu Tây Đô (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) và cầu Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Trước tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ cùng các bên liên quan đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng kế hoạch.

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo xác minh thông tin tiêu cực về Chợ nổi Cái Răng

PHONG LINH |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Chợ nổi Cái Răng. Trong đó, yêu cầu xác minh thông tin tiêu cực đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Chợ nổi.

Cần Thơ: Ở một nơi các hộ dân hàng chục năm thắp đèn dầu chờ dòng điện

Tạ Quang |

Cần Thơ - 14 hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh Nam Châu, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ vẫn trong tình cảnh hàng chục năm qua không có điện.

Rơi máy bay Nga liên tiếp ở vùng gần biên giới Ukraina

Thanh Hà |

Một máy bay chiến đấu Su-34 rơi ở Vùng Bryansk, Nga gần biên giới Ukraina, chỉ ít lâu sau khi có báo cáo rằng một chiếc trực thăng cũng bị rơi trong vùng, hãng tin TASS ngày 13.5 đưa tin.

Dự báo chứng khoán tuần 15-19.5: Mở cơ hội lướt sóng, ít khả năng gãy trend

Đức Mạnh |

Chuyên gia đánh giá thị trường chứng khoán trong ngắn hạn đã hình thành sóng tăng và mở ra các cơ hội lướt sóng. Nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu.

Đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ: Tạo cơ hội cho lao động trẻ

LƯƠNG HẠNH |

Trước đề xuất tuổi nghỉ hưu ở nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi của 8 hiệp hội, ngành hàng, nhiều bạn đọc cho rằng việc này sẽ tạo cơ hội để lao động trẻ cống hiến, làm việc cho cơ quan, doanh nghiệp.

Nửa triệu đồng 1kg măng cụt xanh đã gọt vỏ vẫn cháy hàng

NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Thời gian gần đây, loại trái cây đặc sản miền Nam – măng cụt trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, đặc biệt đối với loại măng cụt còn xanh. Mặc dù giá cao nhưng nhiều người vẫn không ngần ngại săn lùng để thưởng thức loại đặc sản này.

Tin 20h: Nguyên nhân người có thu nhập thấp khó tiếp cận nhà ở xã hội

|

Tin 20h: Vụ cháy khiến 4 người tử vong: Người dân đã cố dập lửa nhưng bất thành; Người thu nhập thấp buông xuôi vì quá khó mua nhà ở xã hội; Hồ Trị An ở Đồng Nai cạn nước trơ đáy, nhìn như hoang mạc...

Thiếu mặt bằng, 2 công trình giao thông trọng điểm ở Cần Thơ gặp khó

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Cần Thơ - Thiếu vốn, mặt bằng giải phóng chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ hai công trình cầu Tây Đô (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) và cầu Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Trước tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ cùng các bên liên quan đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng kế hoạch.

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo xác minh thông tin tiêu cực về Chợ nổi Cái Răng

PHONG LINH |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Chợ nổi Cái Răng. Trong đó, yêu cầu xác minh thông tin tiêu cực đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Chợ nổi.

Cần Thơ: Ở một nơi các hộ dân hàng chục năm thắp đèn dầu chờ dòng điện

Tạ Quang |

Cần Thơ - 14 hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh Nam Châu, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ vẫn trong tình cảnh hàng chục năm qua không có điện.