Thiếu mặt bằng, 2 công trình giao thông trọng điểm ở Cần Thơ gặp khó

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Cần Thơ - Thiếu vốn, mặt bằng giải phóng chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ hai công trình cầu Tây Đô (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) và cầu Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Trước tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ cùng các bên liên quan đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng kế hoạch.

Áp lực do thiếu mặt bằng

Dự án cầu Tây Đô (huyện Phong Điền) và dự án cầu Cờ Đỏ, trên đường tỉnh 919 (huyện Cờ Đỏ) là hai trong những công trình giao thông trọng điểm của TP Cần Thơ. Trong đó, dự án cầu Tây Đô có tổng mức đầu tư hơn 208 tỉ đồng nối thị trấn Phong Điền với xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền, Cần Thơ). Dự án cầu Cờ Ðỏ trên đường tỉnh 919 có tổng kinh phí thực hiện hơn 165,6 tỉ đồng.

Công nhân làm việc trên công trường cầu Tây Đô. Ảnh: Tạ Quang
Công nhân làm việc trên công trường cầu Tây Đô. Ảnh: Tạ Quang

Hai dự án đều do Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ làm chủ đầu tư với thời gian thực hiện từ 2021-2024.

Tuy nhiên, hiện nay, theo phản ánh của các đơn vị thi công, dù đã tập trung về nhân lực cũng như phương tiện máy móc nhưng công trình vẫn bị khựng lại. Nguyên nhân là do không có mặt bằng để thi công.

“Hiện tại, nhà thầu đã triển khai 2 giàn khoan, 1 giàn khoan trên bờ và 1 giàn khoan dưới sông. Tuy nhiên, chỉ làm được phía mối M2 với trụ T2, T3, còn phía mối M1, trụ T1 hoàn toàn chưa có mặt bằng để thi công”, ông Nguyễn Hoàng Giang - đơn vị thi công cầu Tây Đô cho biết.

Cầu Tây Đô đang không có mặt bằng thi công. Ảnh: Tạ Quang
Cầu Tây Đô đang không có mặt bằng thi công. Ảnh: Tạ Quang

Tương tự, cầu Cờ Đỏ hiện đang xây dựng đơn nguyên 2 sau khi đơn nguyên 1 thông xe. Tuy nhiên, nhà thầu cũng đang gặp khó về mặt bằng thi công.

Ông Vũ Văn Lương - đơn vị thi công cầu Cờ Đỏ mong muốn các chủ đầu tư và UBND huyện Cờ Đỏ sẽ khẩn trương bàn giao mặt bằng để kịp tiến độ công trình.

“Nhà thầu đang tập trung triển khai để làm xong đoạn tường chắn cuối tuyến và làm đường dẫn đầu cầu, mặt cầu và thảm nhựa hoàn thiện. Mặt bằng vẫn còn vướng 3 hộ đầu tuyến phía M1 chưa bàn giao. Mong chủ đầu tư và UBND huyện Cờ Đỏ khẩn trương bàn giao nốt mặt bằng”- ông Lương nói.

Đẩy nhanh bồi hoàn, giải phóng mặt bằng

Không chỉ thiếu mặt bằng thi công, các công trình này còn gặp khó nguồn kinh phí giải ngân cho việc chi trả bồi hoàn, bố trí tái định cư.

Gói thầu xây dựng cầu Tây Đô hiện đã phát sinh chi phí bồi hoàn giải phóng mặt bằng lên đến 30 tỉ đồng. Mặt khác, việc bố trí cho các hộ tái định cư tại khu tái định cư Mỹ Khánh đến nay vẫn chưa thực hiện.

Ông Đỗ Thiên Tư - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết: “Chúng tôi đang đợi chủ đầu tư điều chỉnh tổng mức đầu tư và bố trí thêm kinh phí để Ban quan lý dự án chi trả tiền cho các hộ dân. Hiện nay, các hộ dân cơ bản cũng thống nhất với phương án của huyện. Chỉ chờ bổ sung nguồn vốn để thực hiện các công tác giải phóng mặt bằng”.

Ông Tư cũng thông tin thêm hiện việc xây dựng khu tái định cư đã sắp hoàn thiện, dự kiến tháng 6 sẽ cho các hộ dân bốc thăm vào khu tái định cư.

Ông Nguyễn Tấn Chương - Giám đốc Đoạn quản lý thủy bộ, Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ thông tin Sở đang khẩn trương điều chỉnh kinh phí, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để các công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ.

“Nếu được HĐND thông qua điều chỉnh chủ trương sẽ bố trí nguồn kinh phí để chi trả cho hơn 20 hộ còn lại của dự án cầu Tây Đô và hoàn thành chỉ đạo của UBND thành phố cho thông xe vào dịp 2.9.

Với dự án cầu Cờ Đỏ, Sở đã có văn bản gửi UBND huyện hối thúc, hỗ trợ để bồi thường những vướng mắc của người dân. Sau đó, bàn giao mặt bằng cho Sở để có mặt bằng thi công và sớm hoàn thành”, ông Chương nói.

Tạ Quang - Mỹ Ly
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Ở một nơi các hộ dân hàng chục năm thắp đèn dầu chờ dòng điện

Tạ Quang |

Cần Thơ - 14 hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh Nam Châu, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ vẫn trong tình cảnh hàng chục năm qua không có điện.

Cần Thơ nghiên cứu làm hầm ngầm vượt sông rộng 22m

PHONG LINH |

UBND TP Cần Thơ vừa phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô, TP Cần Thơ. Trong đó, quy hoạch giao thông có hầm ngầm đi qua sông Cần Thơ với chiều rộng 22m, mỗi bên 2 làn xe và có 2 làn thoát hiểm.

14 hộ dân TP Cần Thơ 40 năm mỏi mòn chờ có điện sử dụng

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Mặc dù đã nhiều lần và nhiều năm kiến nghị, nhưng hàng chục năm qua, ước mơ có điện sử dụng của người dân ở kênh Năm Châu (ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) vẫn còn là chuyện xa vời.

Tranh cãi về căn cứ để thu phí cao tốc đường bộ do nhà nước đầu tư

Hiếu Anh |

Vấn đề thu phí cao tốc đường bộ do nhà nước đầu tư đang gây nhiều tranh cãi.

Cao ủy EU bày cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina trong vài ngày

Song Minh |

Cao ủy EU về chính sách đối ngoại tuyên bố biết cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina "ngay lập tức".

Người vào Hội An vãn cảnh, ăn uống... thì không buộc mua vé tham quan

Hoàng Bin |

Quảng Nam - “Hội An sẽ tập trung kiểm soát khách theo đoàn, đối với khách đi dạo, vãn cảnh, ăn uống, chụp hình cưới thì không phải mua vé tham quan từ sau ngày 15.5 tới đây" - đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An.

Ký cấp đất dự án sân golf FLC không đúng, nhiều cán bộ bị kỷ luật

THANH TUẤN |

Ngày 11.5, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 34, thông báo kết quả kiểm tra xử lý kỷ luật một số cán bộ công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) của tỉnh.

Tài xế than xe hết đăng kiểm không lưu hành vẫn phải đóng phí đường bộ

LÂM ANH |

Hành trình đăng kiểm phương tiện vẫn còn rất nhiều khó khăn với các tài xế, chủ xe bởi hiện nay, thay vì xếp hàng ở trung tâm đăng kiểm, họ phải chờ cả tháng hoặc nhiều tháng mới đến lượt. Dù xe ôtô nằm nhà, không thể lưu hành và kinh doanh, họ vẫn phải đóng phí đường bộ khi đi đăng kiểm.

Cần Thơ: Ở một nơi các hộ dân hàng chục năm thắp đèn dầu chờ dòng điện

Tạ Quang |

Cần Thơ - 14 hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh Nam Châu, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ vẫn trong tình cảnh hàng chục năm qua không có điện.

Cần Thơ nghiên cứu làm hầm ngầm vượt sông rộng 22m

PHONG LINH |

UBND TP Cần Thơ vừa phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô, TP Cần Thơ. Trong đó, quy hoạch giao thông có hầm ngầm đi qua sông Cần Thơ với chiều rộng 22m, mỗi bên 2 làn xe và có 2 làn thoát hiểm.

14 hộ dân TP Cần Thơ 40 năm mỏi mòn chờ có điện sử dụng

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Mặc dù đã nhiều lần và nhiều năm kiến nghị, nhưng hàng chục năm qua, ước mơ có điện sử dụng của người dân ở kênh Năm Châu (ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) vẫn còn là chuyện xa vời.