Yêu cầu giải quyết kiến nghị chính đáng của công nhân Hà Nội

Kiều Vũ |

Chiều 18.5, tại Công ty TNHH Yamaha Moto Việt Nam (Khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội) đã diễn ra buổi gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ Thủ đô năm 2023 dưới sự chủ trì của các ông: Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Phạm Quang Thanh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương tới dự.

Tỉ lệ nợ BHXH tương ứng 5.191,9 tỉ đồng

Tại cuộc gặp gỡ, đối thoại, ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố - cho biết, hiện số người tham gia BHXH của thành phố là 2.218.675 người; tăng 160.898 người, tăng 7,8% so với năm 2022. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc chiếm 40,4% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH tăng cao, nhiều doanh nghiệp cố tình chây ì, nợ đóng, trốn đóng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ.

Tính đến hết tháng 4.2023, tỉ lệ nợ BHXH toàn thành phố là 9,13% so với số phải thu, tương ứng 5.191,9 tỉ đồng, ảnh hưởng đến 512.696 NLĐ. Trong đó, riêng nợ của các đơn vị ngừng, dừng giao dịch, phá sản, giải thể chiếm 34,6% tổng số tiền nợ.

Qua tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu CNLĐ, trong đó, CNLĐ mong muốn có đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà trẻ, trường học, trạm y tế phục vụ CNLĐ trong các KCN-CX. Thành phố cần quan tâm cho con CNLĐ có hộ khẩu tạm trú được học tập ở các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, đặc biệt là cấp trung học phổ thông.

CNLĐ cũng mong muốn được khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT ở các cơ sở y tế công lập vào ngày nghỉ hoặc ngoài giờ hành chính. CNLĐ đề nghị thành phố kiến nghị Quốc hội khi sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội nghiên cứu giảm tuổi nghỉ hưu cho một số đối tượng lao động trực tiếp; tăng quyền lợi để thu hút NLĐ tham gia và giảm số người rút BHXH một lần.

Trả lời câu hỏi về Đề nghị Quốc hội sửa luật BHXH theo hướng tăng thêm quyền lợi thụ hưởng của NLĐ và hạn chế rút BHXH 1 lần, ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH Hà Nội - khẳng định, Dự thảo Luật BHXH dự kiến trình Quốc hội vào kì họp tháng 10.2023 đang được triển khai lấy ý kiến theo hướng mở rộng quyền, lợi ích cho các đối tượng tham gia. Sửa đổi quy định trợ cấp BHXH một lần theo hướng khuyến khích NLĐ bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH 1 lần.

Ông Mến nhấn mạnh, dù phương án nào thì mục tiêu cuối cùng cũng là khuyến khích NLĐ ở lại hệ thống để được thụ hưởng tối đa các quyền lợi dài hạn khi họ đến tuổi nghỉ hưu, tránh những thiệt hại bất lợi khi họ hưởng BHXH một lần.

Khẩn trương giải quyết kiến nghị của CNLĐ

Tại buổi đối thoại, đối với những đề nghị chính đáng của NLĐ, thuộc trách nhiệm giải quyết của các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, tập trung chỉ đạo giải quyết ngay sau Hội nghị, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả thực hiện.

Với trách nhiệm Chủ tịch UBND thành phố, ông Trần Sỹ Thanh cung cấp thông tin và làm rõ thêm một số nội dung trả lời thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

Trong đó yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Ban Quản lí các KCN-CX Hà Nội rà soát, nghiên cứu, thực hiện các giải pháp điều chỉnh về giá thuê và diện tích nhà cho thuê đảm bảo phù hợp và đáp ứng nguyện vọng của CNLĐ tại khu nhà ở công nhân trên địa bàn thành phố.

Giao Sở Giao thông Vận tải và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội nghiên cứu, khảo sát và đề xuất phương án bố trí xe buýt đưa đón công nhân theo ca cho các khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn; bố trí các điểm dừng đỗ xe buýt trong các Khu công nghiệp đảm bảo phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của CNLĐ...

Tại buổi đối thoại, khi một công nhân có ý kiến đề nghị có mức hỗ trợ cho con em công nhân, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương đề nghị ban, ngành liên quan kiểm tra vì theo báo cáo việc này đã được thực hiện. Việc này được lãnh đạo địa phương trả lời ngay với nội dung đã và đang thực hiện chính sách này.


Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam đối thoại với người lao động về các chế độ, chính sách

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động huyện Phú Ninh đối thoại với người lao động về các chế độ, chính sách.

Lãnh đạo và Công đoàn luôn sẵn sàng đối thoại với người lao động

Hà Anh |

Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, giai đoạn 2018 - 2023, về cơ bản, tại các đơn vị trong ngành không có những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quan hệ lao động.

Đối thoại với hàng trăm công nhân lao động

NGUYỄN LUÂN - THẢO VY |

HUẾ - Ngày 12.5, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, đối thoại của đoàn đại biểu Quốc hội và chủ tịch UBND tỉnh với công nhân lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xử phạt công ty có đỉa trong bình nước vì hành vi xoá bỏ bằng chứng

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Liên quan đến việc phát hiện con đỉa trong bình nước, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh đã có kết luận về chất lượng nước tại Công ty CP nước khoáng Bang, đồng thời ra quyết định xử phạt đơn vị này với hành vi xóa bỏ bằng chứng.

Lý do khiến cầu cạn 450 tỉ có trụ cao nhất Việt Nam chưa thể thông xe

An Trịnh |

Lào Cai - Cầu cạn Móng Sến (thị xã Sa Pa) phải chờ đến tháng 8.2023 mới có thể thông xe khi tất cả những đường kết nối với cây cầu hoàn thành.

Nguyễn Thị Oanh và 36 vận động viên được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động

MINH PHONG |

Tổng cục Thể dục thể thao sẽ làm tờ trình lên Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch để trình cấp quản lý xem xét trao tặng Huân chương Lao động cho 37 vận động viên và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 196 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

Tìm người yêu trên ứng dụng hẹn hò, nhiều bạn trẻ bị gạ ''tình một đêm''

VÂN ANH |

Tham gia ứng dụng hẹn hò, nhiều bạn trẻ cho biết có vô số góc khuất mà người khác không ngờ tới. Các app hẹn hò có thể là nơi tìm tình một đêm hoặc trục lợi, lừa đảo,...

V-Jennie bị phản đối hẹn hò và sự hà khắc biến ca sĩ thành cỗ máy ở Kpop

Huyền Chi |

Những quy định ngầm trong giới giải trí khiến các thần tượng không còn không gian riêng tư và sự tự do khi bị chèn ép, kiểm soát triệt để.

Quảng Nam đối thoại với người lao động về các chế độ, chính sách

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động huyện Phú Ninh đối thoại với người lao động về các chế độ, chính sách.

Lãnh đạo và Công đoàn luôn sẵn sàng đối thoại với người lao động

Hà Anh |

Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, giai đoạn 2018 - 2023, về cơ bản, tại các đơn vị trong ngành không có những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quan hệ lao động.

Đối thoại với hàng trăm công nhân lao động

NGUYỄN LUÂN - THẢO VY |

HUẾ - Ngày 12.5, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, đối thoại của đoàn đại biểu Quốc hội và chủ tịch UBND tỉnh với công nhân lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.