Tại hội nghị, đại diện tổ chức công đoàn, cử tri là công nhân, người lao động đã được nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và tham gia phát biểu ý kiến, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng đồng thời kiến nghị, đề xuất với các đại biểu Quốc hội, chính quyền các cấp.
Các ý kiến, nội dung được quan tâm xoay quanh những quy định về lương, lương hưu, cách tính bảo hiểm xã hội dựa trên lương và một số vấn đề liên quan đời sống công nhân, người lao động.
Đại diện cử tri lao động huyện A Lưới, bà Vũ Ngọc Thương - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện A Lưới kiến nghị về trình trạng “tín dụng đen” và lừa đảo công nghệ cao qua mạng xã hội đã tác động đến một số công nhân lao động. Qua đó đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có các biện pháp ngăn chặn nạn “tín dụng đen”, lừa đảo công nghệ cao và tạo điều kiện cho công nhân lao động tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước.
Bức xúc trước tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài trên địa bàn, cử tri Nguyễn Văn Toàn (huyện Nam Đông) cho rằng, cần có những biện pháp quyết liệt, răn đe hơn đối với các doanh nghiệp như cấm xuất cảnh chủ doanh nghiệp, ngừng sử dụng hóa đơn đối với những doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động từ 6 tháng trở lên.
Một số cử tri kiến nghị tăng mức lương tối thiểu vùng nhưng vẫn đảm bảm bảo được sự bình ổn của thị trường để nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động.
Bên cạnh đó, Quốc hội cần xem xét điều chỉnh cách tính lương hưu đối với người lao động trong doanh nghiệp tương đối đồng đều so với các lao động trong khối cơ quan nhà nước; điều chỉnh quy định về nhà ở, Luật Đất đai để công nhân, người lao động dễ dàng tiếp cận đất đai và nhà ở xã hội; tạo cơ chế thuận lợi thu hút lao động trong ngành giáo dục.
Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành làm rõ, giải đáp những vấn đề mà các công nhân, lao động quan tâm.
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được trình Quốc hội và các cơ quan liên quan nhằm điều chỉnh, xây dựng chính sách, cơ chế thỏa đáng đảm bảo quyền lợi cho công nhân, lao động cũng như phù hợp theo quy định.
Theo ông Lê Trường Lưu, địa phương sẽ phối hợp xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở Công đoàn giá thấp cho các đoàn viên, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tại thị xã Hương Thủy và huyện Phong Điền; yêu cầu BHXH tỉnh nhắc nhở, kiểm tra các doanh nghiệp có sai phạm trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gây ảnh hưởng quyền lợi của lao động.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cũng đã có buổi đối thoại dân chủ, thẳng thắn và nghiêm túc với các đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động trên địa bàn.
Nhằm khẳng định sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, Ban Thường vụ LĐLĐ Thừa Thiên Huế đã trao hỗ trợ 250 suất quà cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các cấp công đoàn trực thuộc.