Vụ công nhân ngừng việc ở Vĩnh Long, nhà thầu phụ bị chấm dứt hợp đồng

HOÀNG LỘC |

Sau phản ánh về việc bị khất lương, hàng chục công nhân ở Vĩnh Long ngừng việc - những công nhân này đã được nhà thầu chính thanh toán một phần tiền lương và sẽ quay lại làm việc vào ngày 11.1, nhà thầu phụ cũng bị cắt hợp đồng từ ngày 11.1.

Ngày 10.1, hàng chục công nhân làm việc ở công trình xây dựng tại Khu công nghiệp Hòa Phú (tỉnh Vĩnh Long) đã được gặp trực tiếp với nhà thầu chính là Công ty Cổ phần Xây dựng World Steel (gọi tắt là Công ty World Steel) để giải quyết nợ lương thay cho nhà thầu phụ là Công ty TNHH MTV Xây dựng Diamond (gọi tắt là Công ty Diamond).

Ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty World Steel - cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người lao động về việc nợ lương của nhà thầu phụ, ông đã sắp xếp công việc đi từ TP Hồ Chí Minh về Vĩnh Long để giải quyết.

Theo ông Hiền, tại buổi làm việc, công nhân, người lao động đã trình bày những bức xúc về việc chi trả tiền lương, tiền công của Công ty Diamond không theo đúng hợp đồng, do đó xảy ra ngừng việc vào ngày 9.1

Cũng theo ông Hiền, để đảm bảo quyền lợi cho công nhân, người lao động và uy tín của Công ty World Steel cũng như uy tín chủ đầu tư, Công ty World Steel với vai trò là nhà thầu chính của công trình sẽ đứng ra chi trả tiền lương, tiền công thay cho nhà thầu phụ là Công ty Diamond. Đồng thời cũng chấm dứt hợp đồng với Công ty Diamond từ ngày 11.1.

“Công ty World Steel đã thuê lại tất cả người làm tại công trình như trước đây, không để những công nhân, người lao động thêm khó khăn khi phải xin việc làm mới trong thời gian cận Tết”, ông Hiền cho biết thêm.

 công nhân được nhận tiền lương, tiền công lao động Ảnh: Hoàng Lộc
Công ty World Steel trả lương cho công nhân, người lao động thay cho Công ty Diamond. Ảnh: Hoàng Lộc

Từng bị khất lương, ông Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1959, ở xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, những người đi làm đã là người nghèo, khó khăn. Gặp phải tình cảnh không trả tiền lương như công ty Diamond là thêm khổ. “Rất may được phía Công ty World Steel đứng ra trả tiền công, tiền lương cho công nhân, người lao động chúng tôi rất mừng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần", ông Thành nói.

Ông Trần Văn Hòa - một trong những người làm phụ hồ tại công trình - cho biết, nếu Công ty Diamond thực hiện trả tiền lương, tiền công đúng theo hợp đồng thì đã không dẫn đến tình trạng ngừng việc như ngày 9.1. "Nhờ có sự can thiệp và hỗ trợ kịp thời của nhà thầu chính đã giải quyết thỏa đáng bức xúc cho người lao động chúng tôi", ông Hòa nói.

Ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty World Steel cho biết, đến chiều ngày 10.1, Công ty World Steel đã cho hơn 60 công nhân, người lao động tạm ứng lương. Tạo điều kiện cho những người này được tiếp tục làm việc tại dự án đảm bảo mọi quyền lợi và thu nhập.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Bị khất lương, hàng chục công nhân ở Vĩnh Long ngừng việc

HOÀNG LỘC |

Hàng chục công nhân làm việc tại một công trình xây dựng tại Khu công nghiệp Hòa Phú (tỉnh Vĩnh Long) bức xúc, ngừng việc vì bị đơn vị quản lý nợ lương nhiều tháng qua.

UBND tỉnh vào cuộc vụ 18 viên chức, người lao động bị nợ lương, BHXH ở Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Sau bài “18 viên chức, người lao động ở Trà Vinh khốn khổ vì bị nợ lương gần 1 năm” đăng trên Báo Lao Động ngày 29.12.2023, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã chi trả được 1,5 tháng nợ lương đối với 18 người lao động. Riêng các khoản nợ BHXH, BHYT và hơn 7 tháng lương còn lại vẫn chưa có kinh phí chi trả.

18 viên chức, người lao động ở Trà Vinh khốn khổ vì bị nợ lương gần 1 năm

HOÀNG LỘC |

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ (Trung tâm) trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Trà Vinh đã nợ lương, nợ BHXH, BHYT của 18 người lao động, viên chức hơn 1,1 tỉ đồng trong gần 1 năm qua. Thực trạng này khiến nhiều lao động nghỉ việc, số còn lại cố gắng bám trụ vì lớn tuổi khó xin việc làm mới...

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Dự kiến phát ấn đền Trần Nam Định cho người dân vào sáng 25.2

Lương Hà |

Nam Định - Lễ hội Khai Ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024 tại Nam Định sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 25.2 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng). Ban tổ chức dự kiến phát ấn cho nhân dân và du khách từ 5h sáng ngày 25.2.

Giờ thứ 9: Cặp đôi ngược tính - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một chàng trai đồng tính cố tình kết hôn với cô gái hàng xóm dù không có tình yêu vì áp lực của gia đình. Sau khi kết hôn, vợ của anh ta lại tiết lộ một bí mật động trời mà cô đã giấu kín bấy lâu nay. Cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Rút ví trăm triệu, đại gia vẫn không mua được đào Thất Thốn cổ

Thảo Trang |

Những gốc đào Thất Thốn có tuổi đời lên đến hàng chục năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết. Tuy nhiên, các nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15 - 80 triệu đồng/cây.

Lên vùng cao đi chợ Xuân ở xã vùng 3 duy nhất của TP Hoà Bình

Đinh Đại |

Phiên chợ Xuân ở xã Độc Lập, xã vùng 3 duy nhất của TP Hòa Bình vừa đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức với nhiều gian hàng và hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc vùng cao.

Bị khất lương, hàng chục công nhân ở Vĩnh Long ngừng việc

HOÀNG LỘC |

Hàng chục công nhân làm việc tại một công trình xây dựng tại Khu công nghiệp Hòa Phú (tỉnh Vĩnh Long) bức xúc, ngừng việc vì bị đơn vị quản lý nợ lương nhiều tháng qua.

UBND tỉnh vào cuộc vụ 18 viên chức, người lao động bị nợ lương, BHXH ở Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Sau bài “18 viên chức, người lao động ở Trà Vinh khốn khổ vì bị nợ lương gần 1 năm” đăng trên Báo Lao Động ngày 29.12.2023, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã chi trả được 1,5 tháng nợ lương đối với 18 người lao động. Riêng các khoản nợ BHXH, BHYT và hơn 7 tháng lương còn lại vẫn chưa có kinh phí chi trả.

18 viên chức, người lao động ở Trà Vinh khốn khổ vì bị nợ lương gần 1 năm

HOÀNG LỘC |

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ (Trung tâm) trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Trà Vinh đã nợ lương, nợ BHXH, BHYT của 18 người lao động, viên chức hơn 1,1 tỉ đồng trong gần 1 năm qua. Thực trạng này khiến nhiều lao động nghỉ việc, số còn lại cố gắng bám trụ vì lớn tuổi khó xin việc làm mới...