18 viên chức, người lao động ở Trà Vinh khốn khổ vì bị nợ lương gần 1 năm

HOÀNG LỘC |

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ (Trung tâm) trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Trà Vinh đã nợ lương, nợ BHXH, BHYT của 18 người lao động, viên chức hơn 1,1 tỉ đồng trong gần 1 năm qua. Thực trạng này khiến nhiều lao động nghỉ việc, số còn lại cố gắng bám trụ vì lớn tuổi khó xin việc làm mới...

Vay mượn qua ngày vì bị nợ lương

Ông Văn Hùng có hơn 8 năm làm việc tại Trung tâm Ứng dụng và tiến bộ khoa học công nghệ trước khi tách riêng thành Trung tâm như hiện nay.

Ông Hùng cho biết, ai cũng xác định đi làm để có thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình nhưng đi làm hơn 5 tháng không nhận được khoản tiền nào, ông đã xin nghỉ từ đầu tháng 8.2023.

“Trước đây tôi nhận lương gần 6 triệu đồng/tháng, đủ lo sinh hoạt gia đình và tiền ăn học của con. Sau khi bị nợ lương kéo dài, tôi đã nghỉ việc nhưng chưa chốt sổ bảo hiểm do công ty vẫn còn nợ. Tôi đã xin việc làm mới, thu nhập thấp hơn nhưng vẫn còn có chút tiền lo cho gia đình” - ông Hùng cho biết thêm.

Cũng chung hoàn cảnh bị nợ lương lên đến trên 60 triệu đồng, ông Lê Tiến (48 tuổi) cho biết, ông đã từng suy nghĩ đến việc xin đi làm chỗ khác để có tiền sử dụng hằng tháng nhưng khi đi xin bị các công ty từ chối do lớn tuổi.

Theo ông Tiến, ông cố gắng ở lại làm để nuôi hy vọng được nhận lương từ Trung tâm. Những người còn ở lại làm chấp nhận chia đều công việc của 10 người nghỉ việc trước đó, thêm phần vất vả, mà lại không được nhận lương.

“Tôi phải mượn của người thân gần 50 triệu đồng để có tiền sử dụng trong những tháng Trung tâm không thanh toán lương” - ông Tiến thông tin.

Không có tiền trang trải cuộc sống, ông Mai Sơn (45 tuổi) cho biết, ngoài giờ làm việc tại Trung tâm, ông đi làm bất cứ việc gì miễn có người thuê.

Ông thuê xe ôtô chạy dịch vụ chỉ mong kiếm được thu nhập, chăm lo cuộc sống gia đình vì có 2 con nhỏ. “Lo tiền học, tiền sữa... mỗi tháng cũng hơn 6 triệu đồng; chi phí sinh hoạt cũng trên 4 triệu đồng. Vợ tôi làm công nhân, lương gần 6 triệu đồng, nên gia đình những tháng qua luôn trong tình trạng thiếu hụt tiền” - ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, những người còn làm việc tại Trung tâm mong muốn lãnh đạo Trung tâm sớm tìm hướng giải quyết để có tiền phát lương cho người lao động tại Trung tâm.

“Tết Nguyên đán 2024 đã cận kề, nhu cầu có lương để trang trải cuộc sống rất cần thiết” - ông Sơn thở dài (tên nhân vật đã được thay đổi).

Sẽ trả tạm 5 tháng lương dịp Tết

Ngày 27.12, Chánh Văn phòng Sở KHCN tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Tửng thông tin: Trung tâm nợ lương 18 viên chức gồm cán bộ lao động đến cả Ban Giám đốc Trung tâm từ tháng 3.2023 đến nay, với số tiền gần 700 triệu đồng.

Theo ông Tửng, ngoài số tiền nợ lương, Trung tâm nợ cả phần BHXH, BHYT của công nhân với số tiền trên 410 triệu đồng. Nguyên nhân dẫn đến nợ lương, nợ BHXH, BHYT viên chức là do Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% về chi thường xuyên theo Quyết định số 336 ngày 24.2.2020 và Quyết định số 758 ngày 22.4.2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2022-2026, mà không đảm bảo nguồn thu.

Cũng theo ông Tửng, một trong những nguyên nhân giảm nguồn thu dẫn đến thiếu chi là các trang thiết bị, máy móc, chuẩn kiểm định phương tiện đo lường của Trung tâm chưa được trang bị đồng bộ và đã lạc hậu, ảnh hưởng đến công tác triển khai dịch vụ khoa học công nghệ, đặc biệt về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, làm giảm nguồn thu của đơn vị.

Trong thời gian tới, Trung tâm tập hợp các nguồn thu của đơn vị đến ngày 31.12 và dự kiến trả lương cho người lao động thêm 5 tháng để người lao động có tiền chi tiêu trong dịp Tết. Còn lại 4 tháng, Trung tâm sẽ tiếp tục chi trả khi có nguồn thu khác.

“Sở chỉ đạo, Trung tâm xây dựng lại phương án tự chủ giai đoạn 2024-2025, theo quy định trong Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21.6.2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trình UBND tỉnh phê duyệt. Mở rộng các hoạt động dịch vụ, tăng nguồn thu cho đơn vị” - ông Tửng cho biết thêm.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Chưa xảy ra nợ lương tại Quảng Bình, thưởng Tết thấp nhất là 1 triệu đồng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện để xảy ra tình trạng nợ lương đối với người lao động; mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 96 triệu đồng.

Vụ giảng viên ngừng việc tập thể: tỉnh Quảng Nam sẽ giải quyết nợ lương

Hoàng Bin |

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam không thể ngừng hoạt động. Tỉnh sẽ giải quyết vấn đề nợ lương kéo dài khiến loạt giảng viên của trường này ngừng việc tập thể.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam được tỉnh hỗ trợ 1,2 tỉ đồng trả nợ lương

Hoàng Bin |

Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam được tỉnh cấp hơn 1,2 tỉ đồng để dùng chi trả trước 1 tháng lương và bảo hiểm cho cán bộ, giảng viên toàn trường.

Ninh Bình còn 4 doanh nghiệp nợ lương công nhân và 13 doanh nghiệp nợ BHXH

DIỆU ANH |

Theo số liệu tổng hợp từ LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 20.12, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn 4 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đang nợ lương của người lao động và 13 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đang nợ BHXH.

Hàng trăm y, bác sĩ ở Quảng Nam vỡ òa khi được trả nợ lương trước Tết

Hoàng Bin |

Sau khi được tỉnh Quảng Nam cấp bổ sung kinh phí, Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) tỉnh này đã trả nợ lương và Bảo hiểm Xã hội cho 136 cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế, tổng số tiền gần 5 tỉ đồng. Báo Lao Động đã liên tiếp phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật lao động tại bệnh viện này cùng các động thái vào cuộc của tổ chức Công đoàn, tỉnh, sở, ngành liên quan.

Bệnh viện trả nợ lương 5 tháng, bác sĩ ở Quảng Nam vẫn chưa hết nỗi lo

Hoàng Bin |

Sau gần nửa năm chật vật vì bị nợ lương, 136 người lao động (NLĐ) của Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) tỉnh Quảng Nam vừa được thanh toán 5 tháng lương, nhưng vẫn chưa hết nỗi lo.

Bắt Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Kiên Giang 68.01S tội nhận hối lộ

NGUYÊN ANH |

Ngày 10.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Viện Kiểm sát tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quốc Sử (SN 1972), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm Kiên Giang 68.01S về tội nhận hối lộ.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 10.1, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động.

Chưa xảy ra nợ lương tại Quảng Bình, thưởng Tết thấp nhất là 1 triệu đồng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện để xảy ra tình trạng nợ lương đối với người lao động; mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 96 triệu đồng.

Vụ giảng viên ngừng việc tập thể: tỉnh Quảng Nam sẽ giải quyết nợ lương

Hoàng Bin |

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam không thể ngừng hoạt động. Tỉnh sẽ giải quyết vấn đề nợ lương kéo dài khiến loạt giảng viên của trường này ngừng việc tập thể.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam được tỉnh hỗ trợ 1,2 tỉ đồng trả nợ lương

Hoàng Bin |

Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam được tỉnh cấp hơn 1,2 tỉ đồng để dùng chi trả trước 1 tháng lương và bảo hiểm cho cán bộ, giảng viên toàn trường.

Ninh Bình còn 4 doanh nghiệp nợ lương công nhân và 13 doanh nghiệp nợ BHXH

DIỆU ANH |

Theo số liệu tổng hợp từ LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 20.12, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn 4 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đang nợ lương của người lao động và 13 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đang nợ BHXH.

Hàng trăm y, bác sĩ ở Quảng Nam vỡ òa khi được trả nợ lương trước Tết

Hoàng Bin |

Sau khi được tỉnh Quảng Nam cấp bổ sung kinh phí, Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) tỉnh này đã trả nợ lương và Bảo hiểm Xã hội cho 136 cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế, tổng số tiền gần 5 tỉ đồng. Báo Lao Động đã liên tiếp phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật lao động tại bệnh viện này cùng các động thái vào cuộc của tổ chức Công đoàn, tỉnh, sở, ngành liên quan.

Bệnh viện trả nợ lương 5 tháng, bác sĩ ở Quảng Nam vẫn chưa hết nỗi lo

Hoàng Bin |

Sau gần nửa năm chật vật vì bị nợ lương, 136 người lao động (NLĐ) của Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) tỉnh Quảng Nam vừa được thanh toán 5 tháng lương, nhưng vẫn chưa hết nỗi lo.