Tư vấn trực tiếp vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần

Thọ Hà |

Những tháng đầu năm, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến mục tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện gặp rất nhiều khó khăn. Tính đến cuối quý II, TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) mới chỉ có 761 người tham gia, đạt 59,36% kế hoạch năm. Sau nhiều lần bàn tính, cuối cùng, BHXH TP.Sa Đéc đã đề xuất thành lập mô hình nhóm tuyên truyền, tư vấn trực tiếp vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.

Ông Tăng Phước Long - Giám đốc BHXH TP.Sa Đéc - cho biết, sau khi nghiên cứu, BHXH TP.Sa Đéc đã xác định nguyên nhân chính là do người dân thiếu thông tin, chưa hiểu đầy đủ về chính sách, mức thu nhập của bà con chưa cao. Đa số chưa thực sự quan tâm, chưa tạo được tâm lý lo cho tương lai, đội ngũ nhân viên đại lý thu chưa chủ động đến trực tiếp nhà dân để tuyên truyền.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hội nghị truyền thông ở xã, phường phải hạn chế do thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, còn do BHXH TP chưa tìm ra được mô hình tối ưu để tuyên truyền, vận động hiệu quả trong bối cảnh bị tác động mạnh của dịch bệnh.

Để giải quyết những khó khăn, BHXH TP.Sa Đéc đã thành lập mô hình nhóm tuyên truyền, tư vấn trực tiếp vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Theo đó, BHXH TP lập tức phối hợp với Bưu điện ban hành 2 kế hoạch hành động. Trước hết, thành lập 9 nhóm vận động tại 9 xã, phường (mỗi nhóm 3-4 người, trong đó có 1 cán bộ BHXH, 1 nhân viên Bưu điện, 1-2 nhân viên đại lý thu). Đồng thời, giao cho nhân viên Bưu điện làm trưởng nhóm trực tiếp đến từng nhà để tư vấn, vận động người dân. Theo đó, mỗi nhóm được giao chỉ tiêu phát triển mỗi tháng ít nhất từ 15 người trở lên.

Để thực hiện hiệu quả, hằng tuần, trưởng nhóm sẽ thông tin cho các thành viên ngày, giờ, địa điểm vận động. Nhân viên đại lý thu sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp và thông báo số người tham gia trong tuần trên group của nhóm. Bên cạnh đó, lãnh đạo BHXH và Bưu điện còn trực tiếp tham gia giám sát hoặc đi cùng nhóm để nắm tình hình, qua đó vừa rút kinh nghiệm, vừa động viên khen thưởng kịp thời những nhóm vận động được nhiều người tham gia.

Theo ông Tăng Phước Long, cho đến nay, mô hình truyền thông nhóm nhỏ đã cho kết quả tích cực. Chỉ qua 3 tháng (từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9.2020), toàn TP.Sa Đéc đã vận động thêm được 523 người tham gia BHXH tự nguyện. Thậm chí, có những đợt cao điểm như từ ngày thứ bảy (11.7) đến chủ nhật (26.7), các nhóm đã trực tiếp đi 54 lượt nhà dân, vận động được 230 người tham gia.

Thống kê của BHXH TP.Sa Đéc cũng cho thấy, bình quân mỗi tuần vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, nhóm vận động được ít nhất là 31 người và nhóm vận động được nhiều nhất lên tới 62 người. Bình quân hằng tháng, toàn thành phố phát triển mới từ 141 đến 230 người.

Tính đến hết quý III/2020, BHXH và Bưu điện TP.Sa Đéc thực hiện được 74 lượt đến nhà dân, với 614 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện tính đến cuối quý III/2020 là: 1.259 người, đạt 98,21% kế hoạch được giao...

Ông Long cho hay, từ nay đến cuối năm, BHXH TP.Sa Đéc sẽ nhân rộng mô hình truyền thông nhóm nhỏ để tư vấn trực tiếp đến các tiểu thương chợ Sa Đéc, chợ Nàng Hai, Hội Quán cũng như các làng nghề, HTX nông nghiệp - vì đây là nhóm có tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện.

Thọ Hà
TIN LIÊN QUAN

BHXH TP. Đà Nẵng: Nhiều giải pháp hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Hữu Long |

“Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn ra, BHXH TP. Đà Nẵng đã có những đề xuất, giải pháp hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. BHXH TP. Đà Nẵng cũng đã có những động thái quyết liệt trong việc thu hồi nợ đọng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố”.

BHXH Đà Nẵng triển khai ứng dụng “bảo hiểm xã hội số”

Hữu Long |

Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng đang triên khai sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng điện thoại. Theo đó, người tham gia BHYT có thể sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám bệnh, chữa bệnh thay cho thẻ BHYT giấy như trước đây.

Trà Vinh: Nợ BHXH, BHYT, BHTN tăng 10%

TRÍ DŨNG |

Theo số liệu của BHXH tỉnh Trà Vinh, tính đến cuối tháng 11.2020, nợ BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là 47,060 tỉ đồng, tăng 4,265 tỷ đồng, tăng 11% so với tháng 10.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

BHXH TP. Đà Nẵng: Nhiều giải pháp hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Hữu Long |

“Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn ra, BHXH TP. Đà Nẵng đã có những đề xuất, giải pháp hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. BHXH TP. Đà Nẵng cũng đã có những động thái quyết liệt trong việc thu hồi nợ đọng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố”.

BHXH Đà Nẵng triển khai ứng dụng “bảo hiểm xã hội số”

Hữu Long |

Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng đang triên khai sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng điện thoại. Theo đó, người tham gia BHYT có thể sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám bệnh, chữa bệnh thay cho thẻ BHYT giấy như trước đây.

Trà Vinh: Nợ BHXH, BHYT, BHTN tăng 10%

TRÍ DŨNG |

Theo số liệu của BHXH tỉnh Trà Vinh, tính đến cuối tháng 11.2020, nợ BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là 47,060 tỉ đồng, tăng 4,265 tỷ đồng, tăng 11% so với tháng 10.