Trà Vinh: Đối thoại chính sách BHXH, BHYT với 300 CNLĐ

Trí Dũng - Kim Chi |

LĐLĐ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh vừa phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách BHXH, BHYT giữa lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Sở LĐTBXH, BHXH với 300 nữ đoàn viên công đoàn, CNLĐ.

Tại buổi đối thoại, có trên 50 câu hỏi được đặt ra, xoay quanh các điều kiện để hưởng các chế độ, hồ sơ thủ tục chế độ ốm đau, trường hợp NLĐ bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đường giao thông nông thôn với thời gian hợp lý nhưng khi liên hệ Công an địa phương làm biên bản xác nhận thì chưa nhận được sự phối hợp nên không thể làm hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động.

Các công nhân cũng đặt vấn đề NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng công ty chưa đóng BHXH, khi bị tai nạn lao động có được nhận chế độ gì không/ai chi trả?

Trường hợp khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cũng còn nhiều vấn đề vướng trong thủ tục để hưởng chế độ, Nhà nước có chính sách, chế độ gì để hỗ trợ công nhân nữ khi đặt vòng tránh thai, khi sinh xong bao nhiêu ngày được nhận tiền thai sản; Trường hợp lao động nữ trong thời gian mang thai mà ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý thai kỳ thì được nghỉ bao nhiêu ngày cho mỗi lần khám thai định kỳ; ở Trà Vinh có bao nhiêu doanh nghiệp có phòng vắt sữa…

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Thanh Dũng
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Thanh Dũng

Với tinh thần cầu thị, gần gũi, giải đáp nhiệt tình, chân thành của lãnh đạo các ngành đã giải đáp, làm sáng tỏ nhiều vấn đề vướng mắc trong thực hiện pháp luật.

Được biết, cuộc đối thoại tiếp theo được tổ chức vào ngày 29.11.2020 với 100 nữ đoàn viên công đoàn, CNLĐ trên địa bàn huyện Châu Thành.

Trí Dũng - Kim Chi
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND huyện đối thoại với người lao động ngành giáo dục

Lê Huyền – LĐLĐ huyện Thanh Chương |

Ngày 17.11, LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện và người lao động thuộc lĩnh vực giáo dục.

Đồng Tháp: Tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm

HỒNG LAN |

Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020, ngày 12.11, LĐLĐ huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động, công đoàn và bảo hiểm đến cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Vai trò của Công đoàn trong đối thoại khi khủng hoảng

Hoàng Văn Minh |

LĐLĐ TP.Đà Nẵng vừa tổ chức tọa đàm “Đối thoại trong giai đoạn khủng hoảng và vai trò của Công đoàn”. Đây là diễn đàn để các cấp Công đoàn TP.Đà Nẵng, đặc biệt là Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp có thể thông tin, báo cáo thực trạng công tác đối thoại về việc làm, tiền lương của người lao động (NLĐ) trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; đồng thời chia sẻ những cách làm hay trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp đối thoại định kỳ với NLĐ đúng quy định

MINH CHÂU |

Tại buổi kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ năm 2020, nhiều doanh nghiệp tại huyện Long Thành (Đồng Nai) đã phối hợp với ban chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện quy chế dân chủ một cách nghiêm túc như: Xây dựng và ban hành quy chế dân chủ tại nơi làm việc; tổ chức đối thoại định kỳ đúng quy định...

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Chủ tịch UBND huyện đối thoại với người lao động ngành giáo dục

Lê Huyền – LĐLĐ huyện Thanh Chương |

Ngày 17.11, LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện và người lao động thuộc lĩnh vực giáo dục.

Đồng Tháp: Tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm

HỒNG LAN |

Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020, ngày 12.11, LĐLĐ huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động, công đoàn và bảo hiểm đến cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Vai trò của Công đoàn trong đối thoại khi khủng hoảng

Hoàng Văn Minh |

LĐLĐ TP.Đà Nẵng vừa tổ chức tọa đàm “Đối thoại trong giai đoạn khủng hoảng và vai trò của Công đoàn”. Đây là diễn đàn để các cấp Công đoàn TP.Đà Nẵng, đặc biệt là Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp có thể thông tin, báo cáo thực trạng công tác đối thoại về việc làm, tiền lương của người lao động (NLĐ) trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; đồng thời chia sẻ những cách làm hay trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp đối thoại định kỳ với NLĐ đúng quy định

MINH CHÂU |

Tại buổi kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ năm 2020, nhiều doanh nghiệp tại huyện Long Thành (Đồng Nai) đã phối hợp với ban chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện quy chế dân chủ một cách nghiêm túc như: Xây dựng và ban hành quy chế dân chủ tại nơi làm việc; tổ chức đối thoại định kỳ đúng quy định...