Trưng bày chuyên đề “Nguyễn Đức Cảnh – người chiến sỹ cộng sản bất khuất, kiên trung”

Hoàng Hoan |

Ngày 1.2, tại Bảo tàng Hải Phòng, LĐLĐ TP phối hợp với Sở Văn hóa thể thao tổ chức trưng bày chuyên đề “Nguyễn Đức Cảnh – người chiến sỹ cộng sản bất khuất, kiên trung” nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2018) và 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 – 2.2.2018).

Nội dung cuộc trưng bày được chia làm hai giai đoạn với các hình ảnh, tư liệu phản ánh về thân thế của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; Vai trò của đồng chí với việc thành lập Đảng và Đảng bộ Hải Phòng; Nguyễn Đức Cảnh với phong trào công nhân và “”Sáng mãi tấm gương người cộng sản”.

 
Các em học sinh tham quan trưng bày về lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: HH.

Những hình ảnh trưng bày bao gồm hình ảnh thân phụ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh – cử nhân Nguyễn Đức Triết; ngôi nhà nơi lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh sinh ra và lớn lên cùng những kỉ niệm giai đoạn thiếu thời của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh: Trường học Thành Chung (Nam Định), bạn học…

Tiếp đến là hình ảnh địa điểm những nơi hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Hải Phòng, Hà Nội, ảnh các cuộc đấu tranh của nhân dân lao động, đề lao Hải Phòng…

Theo đó, cuối năm 1926, Nguyễn Đức Cảnh rời Nam Định lên Hà Nội. Tại đây, đồng chí bắt đầu một cuộc sống lao động, học hỏi và đấu tranh mới, gia nhập Nam Đồng thư xã. Năm 1927, Nguyễn Đức Cảnh Sang Quảng Tây (Trung Quốc) để bàn cách phối hợp với Tổng bộ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, học tập tư tưởng Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

Tháng 3.1929, chi bộ cộng sản đầu tiên ở nước ta được thành lập gồm 7 thành viên tại số 7 Hàm Long (Hà Nội), trong đó có đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Tháng 6.2019, chi bộ cộng sản đầu tiên của Hải Phòng được ra đời. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được Ban chấp hành T.Ư lâm thời Đông Dương cộng sản Đảng giao nhiệm vụ phụ trách công tác vận động công nhân toàn kỳ.

Với vai trò là Bí thư Đảng bộ Hải Phòng, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí đã chuyển Đảng bộ Đông Dương cộng sản Đảng Hải Phòng thành Đảng bộ Đảng CSVN (4.1930)…

 
Các đại biểu tham quan trưng bày về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh – người chiến sĩ cộng sản kiên trung tuy ngắn ngủi nhưng rất sôi nổi và phong phú, để lại dấu ấn đậm nét trong các phong trào đấu tranh cách mạng của đội ngũ công nhân và nhân dân lao động.

Cuối tháng 10.1930, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được T.Ư cử vào tham gia xứ ủy Trung kỳ. Bất chấp mọi gian lao nguy hiểm, đồng chí cùng đồng đội nỗ lực giữ vững tinh thần quần chúng, chắp nối cơ sở, bảo vệ nhân dân. Không may, một tối cuối tháng 4.1931, trên đường về cơ sở, đồng chí bị địch bắt ở làng Yên Dũng (gần TP Vinh, Nghệ An). Dù bị tra tấn dã man, nhưng không lung lạc được người chiến sĩ kiên trung. Tòa đại hình mở từ ngày 15 – 17.11.1931 đã kết tội tử hình Nguyễn Đức Cảnh. Trong xà lim án chém, đồng chí vẫn tập trung viết cuốn Công nhân vận động chuyển ra cho T.Ư.

Dù hi sinh khi mới 24 tuổi, nhưng cái chết đầy khí phách anh hùng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh gây ra niềm tiếc thương vô hạn và làm xúc động mạnh mẽ trong đồng bào, đồng chí, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng vốn đang sục sôi trong quần chúng, cỗ vũ hàng triệu người xông lên…

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Dấu ấn Nguyễn Đức Cảnh: Nhà lãnh đạo sáng ngời của phong trào công nhân

VƯƠNG TRẦN – TẤT THẢO (LƯỢC GHI) |

Ngày 1.2, tại Thái Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình”.

Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh: Người lãnh đạo mẫu mực của phong trào công nhân

VƯƠNG TRẦN –TẤT THẢO (LƯỢC GHI) |

Tham dự Hội thảo khoa học "Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình" do Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức sáng 1.2, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có bài tham luận nêu bật công lao của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với phong trào cách mạng và phong trào CN, tổ chức CĐ Việt Nam.

Hoạt động và cống hiến của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh thời dựng Đảng

TS LÝ VIỆT QUANG - Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) |

Một trong những quyết định quan trọng của Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta (tháng 10.1930) là đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Dấu ấn Nguyễn Đức Cảnh: Nhà lãnh đạo sáng ngời của phong trào công nhân

VƯƠNG TRẦN – TẤT THẢO (LƯỢC GHI) |

Ngày 1.2, tại Thái Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình”.

Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh: Người lãnh đạo mẫu mực của phong trào công nhân

VƯƠNG TRẦN –TẤT THẢO (LƯỢC GHI) |

Tham dự Hội thảo khoa học "Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình" do Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức sáng 1.2, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có bài tham luận nêu bật công lao của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với phong trào cách mạng và phong trào CN, tổ chức CĐ Việt Nam.

Hoạt động và cống hiến của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh thời dựng Đảng

TS LÝ VIỆT QUANG - Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) |

Một trong những quyết định quan trọng của Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta (tháng 10.1930) là đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương.