Trọng tâm thi đua phải hướng về cơ sở

Việt Lâm |

Chiều 30.11, tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng LĐLĐVN tổ chức Diễn đàn chủ đề “Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ”. Chủ trì Diễn đàn là ông Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng và ông Nguyễn Văn Toản - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN.

Thành phần tham gia Diễn đàn có Đoàn đại biểu Công đoàn Quốc phòng, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam; LĐLĐ các tỉnh: Bắc Giang, Thái Bình, Hòa Bình, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Long An, Bắc Kạn, Lai Châu…

Tham luận tại Diễn đàn số 2, các ý kiến phát biểu đã tập trung đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn thời gian vừa qua với nhiều mô hình mới, cách làm hay như mô hình cán bộ công đoàn “3 giỏi, 4 tốt” của Công đoàn Quân đội; cách thức hưởng ứng phong trào thi đua mới phát động “Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong CNVCLĐ ngành giao thông vận tải”; kinh nghiệm tổ chức cuộc vận động Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa; kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua ở CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của LĐLĐ tỉnh Long An cùng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả khác…

Các đại biểu cũng đã trao đổi về những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó đề xuất các mục tiêu, giải pháp trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2023-2028, tập trung vào một số vấn đề như các cấp công đoàn phải xác định công tác thi đua, khen thưởng là một trong những mặt công tác quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Đổi mới cách thức phát động, phương pháp triển khai, công tác kiểm tra, đôn đốc các phong trào thi đua phải khoa học, chặt chẽ, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục. Trọng tâm thi đua phải hướng về cơ sở, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và hiệu quả quản lý nhà nước; gắn với nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động thi đua.

Đối với công đoàn khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần có những quy định đặc thù với cách thức tổ chức phong trào và đánh giá thi đua linh hoạt, thuận tiện, đơn giản hóa thủ tục, hướng mạnh đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thu nhập của người lao động.

Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp cần thương lượng để đưa vào thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy, quy chế đơn vị, doanh nghiệp việc thưởng xứng đáng cho cá nhân, tập thể có sáng kiến, giải pháp mang lại nhiều lợi ích từ các phong trào thi đua.

Cơ quan truyền thông thuộc hệ thống tổ chức Công đoàn các cấp mở chuyên trang, chuyên mục, dành nhiều thời gian, thời lượng giới thiệu về mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, chú trọng đến các điển hình trực tiếp lao động sản xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công nhân, viên chức, lao động cả nước và là kênh phát hiện điển hình tiên tiến quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Cán bộ công đoàn đề xuất chủ sử dụng lao động có nhiều hình thức khen thưởng theo tuần, tháng, quý cho người lao động có năng suất cao, hiệu quả sản xuất kinh doanh lớn; khen thưởng sáng kiến, sáng tạo theo giá trị làm lợi.

Phát biểu kết luật tại Diễn đàn, ông Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng đánh giá, các tham luận và ý kiến phát biểu đều được các đoàn nghiên cứu, chuẩn bị công phu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc… đóng góp vào thành công chung của Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn số 2, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhấn mạnh: Chúng ta phải tạo ra phong trào thi đua trong công đoàn thật sâu rộng, qua đó phải có phong trào thiết thực, bởi chỉ có thiết thực, có mục tiêu rõ ràng thì mới thu hút được đoàn viên, người lao động tham gia.

Cùng với đó từ phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo” thì nhân rộng ra các phong trào thi đua khác phù hợp với các loại hình nghề nghiệp. Các phong trào thi đua này phải có đầy đủ các tiêu chí “cụ thể”, “đo lường”, “minh bạch” - trong đó phải đặt sự công khai, minh bạch lên hàng đầu; ngoài ra, cần phải lấy khen thưởng làm động lực để điều chỉnh các phong trào thi đua; phát động phong trào nào thì phải có tổng kết phong trào đó; khen thưởng đúng bản chất sự việc; khắc phục điều chưa đạt yêu cầu ở cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở.

Hà Anh ghi

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Hà Anh |

"Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động" là chủ đề của Diễn đàn số 2 do Tổng LĐLĐVN tổ chức chiều 30.11, tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Chủ trì Diễn đàn là ông Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng và ông Nguyễn Văn Toản - Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN.

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

VÂN NAM |

Đoàn viên, người lao động tỉnh Nghệ An đang nô nức thi đua lao động sản xuất lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sự kiện trọng đại đối với đoàn viên, người lao động cả nước.

Các phong trào thi đua trở thành sức mạnh kỷ luật và đồng tâm của thợ mỏ

Minh Hạnh |

Theo bà Trần Thị Minh Hồng - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Than Cọc Sáu – Vinacomin, các hoạt động, phong trào thi đua, văn hóa thể thao luôn được cán bộ, công nhân viên chức lao động (CB CNVC-LĐ) công ty hưởng ứng và đạt thành tích cao.

Tường thuật phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 2.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Để ngày hội Công đoàn thêm ý nghĩa...

Kỳ Quan |

Trải qua 1 năm 2023 đầy khó khăn, nhưng các cấp Công đoàn huyện Cần Đước (tỉnh Long An) đã nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ). Thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn huyện Cần Đước đã sớm triển khai kế hoạch chăm lo cho ĐV, NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2024.

Mong các “thủ lĩnh Công đoàn” hòa mình vào cuộc sống người lao động

THANH TUẤN |

Cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ tại Gia Lai kỳ vọng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ bầu ra những “thủ lĩnh Công đoàn” năng động, nhiệt huyết, hiểu biết sâu sắc đời sống của công nhân lao động.

Áo xanh Công đoàn là trang phục đẹp nhất

THU TRÀ (thực hiện) |

“Về trang phục tôi không cần phải chuẩn bị gì vì chiếc áo màu xanh Công đoàn là chiếc áo đẹp nhất” - Bùi Công Cường sinh năm 1997, một trong ba đại biểu trẻ nhất của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chia sẻ về hành trang ra Hà Nội dịp đặc biệt này. Không chỉ với Cường, mà với đoàn viên, NLĐ nói riêng và xã hội nói chung, chiếc áo màu xanh của mỗi cán bộ Công đoàn đã trở nên thân thương, gần gũi.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động để thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn

PHƯƠNG ANH |

Trong những năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) được LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung các giải pháp thực hiện, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Hà Anh |

"Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động" là chủ đề của Diễn đàn số 2 do Tổng LĐLĐVN tổ chức chiều 30.11, tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Chủ trì Diễn đàn là ông Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng và ông Nguyễn Văn Toản - Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN.

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

VÂN NAM |

Đoàn viên, người lao động tỉnh Nghệ An đang nô nức thi đua lao động sản xuất lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sự kiện trọng đại đối với đoàn viên, người lao động cả nước.

Các phong trào thi đua trở thành sức mạnh kỷ luật và đồng tâm của thợ mỏ

Minh Hạnh |

Theo bà Trần Thị Minh Hồng - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Than Cọc Sáu – Vinacomin, các hoạt động, phong trào thi đua, văn hóa thể thao luôn được cán bộ, công nhân viên chức lao động (CB CNVC-LĐ) công ty hưởng ứng và đạt thành tích cao.