Tổng LĐLĐVN và Đài Truyền hình Việt Nam ký chương trình phối hợp

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Chiều 12.4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa 2 bên giai đoạn 2022-2027.

Tham dự hội nghị có: Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê Ngọc Quang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo báo cáo kết quả chương trình phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trên Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2016-2021, các hoạt động tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn được phản ánh khá sâu sắc, toàn diện trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam được Đài Truyền hình Việt Nam cập nhật, phản ánh trong bản tin Thời sự 19 giờ hoặc các phóng sự trong tuần.

Đài Truyền hình Việt Nam đã quan tâm tuyên truyền về đời sống, việc làm, những khó khăn của người lao động, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19; tuyên truyền về công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động của tổ chức công đoàn như tham gia bảo vệ quan điểm của công đoàn về đề xuất tăng tiền lương tối thiểu hàng năm; các vấn đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bộ luật Lao động; các cấp công đoàn đại diện người lao động khởi kiện các doanh nghiệp nợ lương, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kiến nghị ưu tiên công nhân trong nhóm đối tượng được tiêm vaccine; tuyên truyền Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát huy những kết quả đạt được, hai bên đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2027. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Quang cho biết, đây chỉ là thoả thuận khung, vì vậy, 2 bên sẽ bổ sung vào chương trình cụ thể hàng năm và có sự điều chỉnh. Ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh điều quan trọng là việc thực hiện giữa hai bên sau khi ký kết.

Ông Nguyễn Đình Khang trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của đài đối với tổ chức công đoàn trong những năm qua.

Ông Nguyễn Đình Khang đánh giá, chương trình phối hợp chặt chẽ, gắn bó giữa hai bên 5 năm qua đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Qua chương trình phối hợp này, xã hội đã hiểu rõ thêm những đóng góp của đoàn viên, người lao động; tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động đã được phản ánh kịp thời đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần cho hoạt động công đoàn được các cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm hơn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, bối cảnh mới đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho tổ chức Công đoàn Việt Nam; đề nghị 2 bên xây dựng kế hoạch cụ thể theo mục tiêu, định hướng tuyên truyền hàng năm. Đặc biệt, năm 2023 là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang mong Đài Truyền hình Việt Nam triển khai các nội dung tuyên truyền ngay từ bây giờ để góp phần vào thành công của Đại hội…

Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 5 cá nhân của Đài Truyền hình Việt Nam; trao Bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân của Đài truyền hình Việt Nam. Đài Truyền hình Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Truyền hình Việt Nam” cho 6 cá nhân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; trao Bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tới lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tới lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nhiều chương trình phối hợp giữa CĐ Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ

Minh Phương |

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt lãnh đạo 2 Cơ quan vừa ký kế hoạch phối hợp công tác năm 2022.

Hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Linh |

Thời gian qua, trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng công tác dân vận trong việc tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, góp phần nâng cao nhận thức thức của đoàn viên, người lao động trong việc tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch.

Đồng Nai: Ký kết giao ước thi đua với 9 nội dung chăm lo bảo vệ NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Cụm thi đua số 3 của Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Nhiều chương trình phối hợp giữa CĐ Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ

Minh Phương |

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt lãnh đạo 2 Cơ quan vừa ký kế hoạch phối hợp công tác năm 2022.

Hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Linh |

Thời gian qua, trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng công tác dân vận trong việc tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, góp phần nâng cao nhận thức thức của đoàn viên, người lao động trong việc tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch.

Đồng Nai: Ký kết giao ước thi đua với 9 nội dung chăm lo bảo vệ NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Cụm thi đua số 3 của Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022.