Nhiều chương trình phối hợp giữa CĐ Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ

Minh Phương |

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt lãnh đạo 2 Cơ quan vừa ký kế hoạch phối hợp công tác năm 2022.

Theo Kế hoạch đã ký kết, năm 2022 Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ sẽ phối hợp tổ chức một số hoạt động cụ thể sau:

Thứ nhất, tổ chức cuộc thi "Cải cách hành chính và văn hoá công vụ". Theo đó, đối tượng tham gia dự thi gồm: Người dự thi phải là đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố.

Hình thức tổ chức thi: Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố (thi trực tuyến);

Vòng 2: Sau khi kết thúc vòng 1, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ lựa chọn 20 đơn vị xuất sắc vào thi vòng 2 (theo hình thức sân khấu hóa).

Về nội dung thi: Tìm hiểu về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; một số nội dung mới của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; văn hóa công vụ;

Nội dung cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”;

Vai trò của công đoàn trong việc tham gia thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; xây dựng văn hóa công sở; Sáng kiến trong cải cách hành chính...

Thời gian thực hiện: Vòng I: Dự kiến tháng 5 - 6.2022

Vòng 2: Dự kiến tháng 10.2022

Thứ 2, toạ đàm về cải cách hành chính. Chủ đề: “Vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”.

Toạ đàm sẽ tổ chức 1 cuộc Tọa đàm vào tháng 7.2022. Số lượng khoảng 70 đại biểu, tổ chức trong 1 ngày.

Thứ ba, tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức về cải cách hành chính cho cán bộ công đoàn.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức về một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước trong cải cách hành chính cho các cán bộ làm công tác công đoàn.

Số lượng gồm 2 lớp (mỗi lớp 3 ngày), sẽ được tổ chức từ tháng 6.2022 đến tháng 9.2022. Địa điểm của lớp tập huấn là 1 lớp ở miền Bắc và 1 lớp ở miền Nam.

Theo đó, mỗi lớp từ 150 - 200 học viên, bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ chuyên trách các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố.

Cán bộ cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Một số cán bộ, công chức làm kiêm nhiệm công tác công đoàn.

Theo ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam, trong thời gian qua, chương trình phối hợp công tác giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ đã mang lại hiệu quả thiết thực cao;

Góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước;

Đồng thời nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Cách kiểm tra đất đai có đang bị tranh chấp hay không

Minh Hương (T/H) |

Có 4 cách để kiểm tra đất đai có đang bị tranh chấp hay không.

Quy định về mã số bảo hiểm xã hội của mỗi người lao động

Minh Hương |

Bản chất của mã bảo hiểm xã hội là mã định danh, sẽ theo mỗi người từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời.

Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng 2.000 suất quà cho đoàn viên khó khăn

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 14.1, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 20221, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Cách kiểm tra đất đai có đang bị tranh chấp hay không

Minh Hương (T/H) |

Có 4 cách để kiểm tra đất đai có đang bị tranh chấp hay không.

Quy định về mã số bảo hiểm xã hội của mỗi người lao động

Minh Hương |

Bản chất của mã bảo hiểm xã hội là mã định danh, sẽ theo mỗi người từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời.

Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng 2.000 suất quà cho đoàn viên khó khăn

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 14.1, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 20221, triển khai nhiệm vụ năm 2022.