Tổng LĐLĐVN lấy ý kiến vào dự thảo đề án chuyển đổi số của Công đoàn VN

Ngọc Tú |

Tổng LĐLĐVN vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo đề án chuyển đổi số của Công đoàn Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chủ trì hội nghị. Các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh và các chuyên gia đến từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các doanh nghiệp công nghệ thông tin cùng dự.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo Đề án Chuyển đổi số Công đoàn Việt Nam đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo mục tiêu đề án đặt ra, việc chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội, tạo ra môi trường làm việc an toàn, thân thiện, phục vụ tốt cho hoạt động của các cấp công đoàn; tăng cường kết nối thông tin trực tiếp giữa đoàn viên, người lao động với cán bộ làm công tác công đoàn các cấp. Để đạt được mục tiêu đó, đề án cũng đặt ra 7 nhiệm vụ và 2 nhóm giải thuộc lĩnh vực công nghệ và phi công nghệ; lộ trình thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TLĐ
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TLĐ

Thảo luận tại hội nghị, các chuyên gia đã tập trung đặt ra các vấn đề lõi trong chuyển đổi số của Công đoàn Việt Nam đó là thay đổi cách làm.

Theo Giáo sư Hồ Tú Bảo – chuyên gia tư vấn chương trình chuyển đổi số của Chính phủ, chuyển đổi số của Công đoàn Việt Nam cần đặt đoàn viên, người lao động là trung tâm để chuyển đổi cách thức làm việc, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong người lao động. Trong bối cảnh kinh tế số, kỹ năng của người người lao động sẽ phải thay đổi rất nhiều, công đoàn cần đặt mục tiêu hỗ trợ người lao động thích ứng nhanh nhất trong thời gian tới. Cùng với đó là trang bị cho người lao động kỹ năng số để sống an toàn và có văn hóa trên môi trường mạng.

Ông Nguyễn Trọng Đường - Phó Vụ trưởng phụ trách điều hành Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông  cho rằng, trong chuyển đổi số cơ sở dữ liệu, con người thực thi mới quan trọng. Tổng LĐLĐVN cần phải có một nền tảng chung quản lý công đoàn từ trung ương tới cơ sở. Việc đề xuất xây dựng nhiều phần mềm ứng dụng cho mỗi ban chuyên môn của Tổng LĐLĐVN chủ trì là bất cập mà thay vào đó, các ban thực hiện chuẩn hóa quy trình, nghiệp vụ công tác, số hóa dữ liệu và đặt hàng, giao nhiệm vụ cho phần mềm. Cùng với đó, cần có chiến lược về cơ sở dữ liệu của công đoàn, theo đó nên sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngoài ra, cần xem xét lại mục tiêu tổng quát cần rút gọn lại cho sát với nhiệm vụ giải pháp và mục tiêu cụ thể; cần nhìn nhận lại cho sát hơn với tình hình thực tế. Các lộ trình giai đoạn thực hiện của đề án cũng cần đặt lại phù hợp hơn…

Kết luận hội nghị, ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng  LĐLĐVN ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp thiết thực của các chuyên gia; đồng thời nhấn mạnh đây là đề án mang nội hàm rộng với nhiều nội dung mới, vừa có cái chung, cái riêng và còn nhiêu khó khăn, chủ yếu là nội tại.

Phó Chủ tịch Thường trực giao Văn phòng Tổng LĐLĐVN tiếp thu ý kiến tại hội nghị; hoàn chỉnh lại dự thảo đề án để trình Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Ông Trần Thanh Hải lưu ý, hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện có hơn 10 triệu đoàn viên. Thời gian qua, công đoàn tập trung chủ yếu hoạt động chăm lo còn việc phục vụ cho đoàn viên mới chỉ một phần. Trong thời gian tới, cần gia tăng các hoạt động phục vụ người lao động. Do đó, chuyển đổi số của Công đoàn Việt Nam phải đặt mục tiêu là đáp ứng được nhu cầu của của đoàn viên, người lao động.

Ngọc Tú
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Hội đồng Tiền lương Quốc gia cần sớm thống nhất, đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng

Nhóm phóng viên |

Ngày 28.3, tại Quảng Ninh diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Nguồn lực và động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 – tầm nhìn quốc gia và hành động địa phương” do Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương: “Lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ”

Đạt Phan |

Ngày 18.3, tại An Giang, Cụm thi đua 12 LĐLĐ khu vực ĐBSCL tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 với sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và lãnh đạo các ban chuyên môn LĐLĐ 12 tỉnh khu vực ĐBSCL.

Công đoàn điện lực Bình Dương được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Tú Quyên |

Trong năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên, bằng sự thích ứng linh hoạt, Công đoàn Công ty điện lực Bình Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vinh dự được Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng Cờ thi đua phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” năm 2021.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Hội đồng Tiền lương Quốc gia cần sớm thống nhất, đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng

Nhóm phóng viên |

Ngày 28.3, tại Quảng Ninh diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Nguồn lực và động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 – tầm nhìn quốc gia và hành động địa phương” do Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương: “Lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ”

Đạt Phan |

Ngày 18.3, tại An Giang, Cụm thi đua 12 LĐLĐ khu vực ĐBSCL tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 với sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và lãnh đạo các ban chuyên môn LĐLĐ 12 tỉnh khu vực ĐBSCL.

Công đoàn điện lực Bình Dương được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Tú Quyên |

Trong năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên, bằng sự thích ứng linh hoạt, Công đoàn Công ty điện lực Bình Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vinh dự được Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng Cờ thi đua phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” năm 2021.