Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương: “Lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ”

Đạt Phan |

Ngày 18.3, tại An Giang, Cụm thi đua 12 LĐLĐ khu vực ĐBSCL tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 với sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và lãnh đạo các ban chuyên môn LĐLĐ 12 tỉnh khu vực ĐBSCL.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua Quy chế, Kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2022 đồng thời trao đổi, bàn giải pháp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn của Cụm năm 2022.

Quang cảnh hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm LĐLĐ 12 tỉnh khu vực ĐBSCL. Ảnh: Đ.P
Quang cảnh hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm LĐLĐ 12 tỉnh khu vực ĐBSCL. Ảnh: Đ.P

Theo đó, hội nghị đã thông qua nội dung bản giao ước và tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2022 với 51 nội dung tiêu chí nhằm hiện thực hóa các nội dung trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong khu vực. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm theo chương trình công tác năm 2022 gắn với chủ đề “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”.

Triển khai có chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động với trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” và Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn phát động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: Đ.P
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: Đ.P

Hội nghị cũng thống nhất thi đua thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao năm 2022 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 về công tác xây dựng tổ chức công đoàn; công tác tài chính; công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác đại diện tham gia chính sách pháp luật; công tác kiểm tra giám sát; công tác nữ công và công tác tuyên giáo.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết: Điểm mới của kỳ hội nghị này là với sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương, lần đầu tiên, các địa phương trong cụm đã thống nhất và thông qua Quy chế hoạt động của Cụm. Bước đầu thí điểm thực hiện quy chế trong năm 2022, sau đó sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để hoàn thiện quy chế chung cho hoạt động của Cụm về sau.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đ.P
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đ.P

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 của các cấp Công đoàn khu vực ĐBSCL thời gian qua trong thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác chăm lo CNVCLĐ.

Nhận định năm 2022 tiếp tục còn nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị các cấp Công đoàn trong cụm tiếp tục đoàn kết, chung tay quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Tổng LĐLĐVN giao cũng như thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy địa phương trong việc triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, việc làm cho CNVCLĐ cũng như đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sau đại dịch.

Đại điện 12 LĐLĐ khu vực ĐBSCL ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: Đ.P
Đại điện 12 LĐLĐ khu vực ĐBSCL ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: Đ.P

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương, năm 2022 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Do vậy, các cấp Công đoàn cần tập trung đổi mới hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, tích cực vận động CNVCLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là tích cực hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động, cũng như cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, các gương điển hình tiên tiến, các gương người tốt việc tốt...

“Bên cạnh việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp Công đoàn cũng cần quan tâm đến lợi ích doanh nghiệp. Cần đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn vượt qua đại dịch, khôi phục kinh tế trên tinh thần "Lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ". Có như vậy mới thể hiện được sự đồng hành của Công đoàn với doanh nghiệp, từ đó mới tập hợp doanh nghiệp tham gia cùng Công đoàn trong việc chăm lo cho người lao động” - đồng chí Thái Thu Xương lưu ý thêm.

Dự kiến, giữa tháng 6.2022, Cụm thi đua 12 LĐLĐ khu vực ĐBSCL sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua, việc thực hiện các chỉ tiêu trong bảng giao ước thi đua của LĐLĐ các tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong tháng 11.2022 sẽ tổ chức tổng kết đánh giá kết quả các phong trào thi đua, việc thực hiện các chỉ tiêu trong bản giao ước thi đua của LĐLĐ các tỉnh năm 2022, bình xét, khen thưởng cũng như bầu Cụm trưởng, Cụm phó và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động nữ

Lục Tùng |

An Giang – Tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động nữ trong năm 2022.

Tổng kết cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc

Bạch Tuyết |

Hòa Bình - Ngày 6.1, Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động Cụm thi đua năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Cụm thi đua Bắc Trung Bộ: Tặng hàng trăm nghìn suất quà cho công nhân

QUÁCH DU - TRẦN TUẤN |

THANH HOÁ - Ngày 4.12, Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua năm 2021, triển khai phương hướng kế hoạch năm 2022. Hội nghị được trực tuyến tại 6 điểm cầu ở các tỉnh.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

An Giang: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động nữ

Lục Tùng |

An Giang – Tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động nữ trong năm 2022.

Tổng kết cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc

Bạch Tuyết |

Hòa Bình - Ngày 6.1, Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động Cụm thi đua năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Cụm thi đua Bắc Trung Bộ: Tặng hàng trăm nghìn suất quà cho công nhân

QUÁCH DU - TRẦN TUẤN |

THANH HOÁ - Ngày 4.12, Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua năm 2021, triển khai phương hướng kế hoạch năm 2022. Hội nghị được trực tuyến tại 6 điểm cầu ở các tỉnh.