Tổng LĐLĐVN đề nghị LĐLĐ TP.Hà Nội hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi người lao động

Việt Lâm - Tất Thảo |

Ngày 22.7, Tổng LĐLĐVN đã có công văn gửi LĐLĐ TP.Hà Nội về việc hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại các Công ty thuỷ lợi trên địa bàn Hà Nội. Tổng LĐLĐVN đề nghị LĐLĐ TP.Hà Nội xác minh, nghiên cứu vụ việc; hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động làm việc tại các Công ty thuỷ lợi trên và báo cáo kịp thời quá trình giải quyết vụ việc về Tổng LĐLĐVN qua Ban Quan hệ lao động trước ngày 25.7.2021. 

Vừa đi làm, vừa chữa bệnh

Nhắc đến chị Nguyễn Thị Hồng, nhiều anh chị em công nhân Công ty sông Đáy đều thương cảm vì nắm rõ hoàn cảnh khó khăn của chị.

Ông Phạm Xuân Chinh - Đội phó Đội thuỷ nông số 4, Công ty sông Đáy cho hay, chị Hồng là một trong những công nhân không may mắc ung thư. Là nữ công nhân ngành thuỷ nông, chị phải làm việc rất vất vả, cực nhọc trong khi chồng làm lao động tự do - thu nhập không ổn định, nuôi hai con ăn học… Sau nhiều lần chúng tôi cố gắng liên lạc, trưa ngày 23.7, chị Hồng mới bắt máy. Qua trao đổi, chị Hồng cho biết, khu vực chị đang ở trong vùng không an toàn do COVID-19 nên không thể gặp gỡ được phóng viên…

Được biết, chị Hồng được phân công làm vận hành máy bơm, tuy nhiên do người dân thiếu ý thức xả thải ra kênh, mương, nên mọi người trong các đội thuỷ nông như chị phải thường xuyên dọn rác thải trên kênh…

Sinh năm 1972, đã hơn 20 năm làm việc trong ngành thủy nông nhưng tiền lương của chị Hồng chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng, và từ năm 2017 đến nay năm nào chị và các đồng nghiệp cũng “dính” tình trạng nợ lương, chậm lương…

“Gần 1 năm nay tôi phát hiện bị ung thư xoang, vừa đi làm, vừa chữa bệnh, chồng lao động tự do gặp mùa COVID-19 - không có thu nhập, trong khi đó các con đang tuổi ăn học… nên khó thoát khỏi cảnh túng quẫn, nợ nần liên miên. Đặc biệt, ở Công ty cũng có nhiều trường hợp mắc K, bệnh mãn tính. Có người mắc K, mất trước khi nhận sổ hưu nên khiến tôi rất lo lắng…” - chị Hồng sụt sùi thổ lộ.

“Chúng tôi hãi nhất là gặp phải lợn chết người dân thả xuống kênh. Nhiều trường hợp chúng tôi dùng bồ cào để đưa xác lợn lên bờ, khi mũi bồ cào chạm vào mình con lợn, bỗng nổ cái “bụp”! Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến chúng tôi nôn oẹ, nhức đầu, chóng mặt. Nhưng nếu không vớt xác lợn lên khỏi kênh thì sẽ gây tắc kênh, cống, nên anh chị em đành phải cố. Cũng do không có dụng cụ chuyên dụng nên những lúc gặp nhiều xác lợn dưới kênh, chúng tôi góp tiền thuê thêm người giúp đỡ. Về sau thu nhập thấp, chúng tôi phải tự phải làm tất cả", chị Hồng kể.

Để có tiền duy trì sinh hoạt hàng ngày và chữa bệnh, gia đình chị Hồng đã phải đi vay mượn họ hàng, người thân… Hiện nay, mong muốn lớn nhất của chị Hồng và các đồng nghiệp là sớm được nhận số tiền lương bị nợ, để họ có kinh phí chăm lo sức khoẻ bản thân, gia đình và có tiền mua xăng để đi làm.

Trả lương đúng hạn là yêu cầu cấp bách

Liên quan đến vụ việc hàng nghìn công nhân ngành thuỷ nông Hà Nội đang bị nợ lương, trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Quảng, Phó Ban Chính sách – Pháp luật Tổng LĐLĐVN cho biết, theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động.

“Trong đó, nguyên tắc trả lương cho người lao động đúng hạn là yêu cầu rất cấp bách. Hiện nay, tiền lương của người lao động mới chỉ đáp ứng nhu cầu chi tiêu rất tằn tiện của người lao động, vì vậy, không những phải quan tâm đến việc trả đúng và có thu nhập cao, mà còn phải trả kịp thời để người lao động vượt qua khó khăn. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm thì bị xử phạt theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)”- ông Quảng phân tích.

Ông Quảng cho biết thêm, pháp luật quy định các danh mục công việc nặng nhọc, độc hại và thường xuyên được bổ sung.

“Cá nhân tôi cho rằng, công việc của công nhân thuỷ nông nên được bổ sung vào danh mục công việc nặng nhọc độc hại để họ được hưởng chế độ. Tới đây, có thể đề xuất với cơ quan thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, bổ sung”- ông Quảng bày tỏ quan điểm.

Ngày 22.7, Tổng LĐLĐVN đã có công văn gửi LĐLĐ TP.Hà Nội về việc hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại các Công ty thuỷ lợi trên địa bàn Hà Nội. Công văn nêu rõ: Ngày 22.7.2021, Tổng LĐLĐVN nhận được phản ánh của Báo Lao Động về việc công nhân làm việc tại các Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi Sông Đáy, Sông Tích, Sông Nhuệ và Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi Hà Nội chưa được nhận lương gần 3 tháng nay, nhiều gia đình của người lao động gặp khó khăn, phải đi vay nợ để chi tiêu. Tổng LĐLĐVN đề nghị LĐLĐ TP.Hà Nội xác minh, nghiên cứu vụ việc; hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động làm việc tại các Công ty thuỷ lợi trên và báo cáo kịp thời quá trình giải quyết vụ việc về Tổng LĐLĐVN qua Ban Quan hệ lao động trước ngày 25.7.2021. Lâm Thảo

Việt Lâm - Tất Thảo
TIN LIÊN QUAN

Công nhân môi trường bị nợ lương: Yêu cầu công ty trả trước ngày 10.7

Minh Hương |

Sau khi báo chí phản ánh vụ hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân bị nợ lương, cơ quan chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) đã làm việc với các bên liên quan, qua đó yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội trả nợ lương cho công nhân trước 10.7.2021.

Hà Nội yêu cầu đảm bảo quyền lợi cho 200 công nhân môi trường bị nợ lương

Ái Vân |

UBND TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiểm tra, xử lý theo quy định để đảm bảo quyền, lợi ích cho hơn 200 công nhân vệ sinh môi trường bị Công ty Minh Quân nợ lương.

Bị nợ lương 8 tháng, cầu thủ Than Quảng Ninh không ra sân tập

AN NGUYÊN |

Do bị nợ lượng trong 8 tháng qua, các cầu thủ Than Quảng Ninh cho biết, không ra sân trong buổi tập chiều hôm nay, 31.3.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Công nhân môi trường bị nợ lương: Yêu cầu công ty trả trước ngày 10.7

Minh Hương |

Sau khi báo chí phản ánh vụ hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân bị nợ lương, cơ quan chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) đã làm việc với các bên liên quan, qua đó yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội trả nợ lương cho công nhân trước 10.7.2021.

Hà Nội yêu cầu đảm bảo quyền lợi cho 200 công nhân môi trường bị nợ lương

Ái Vân |

UBND TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiểm tra, xử lý theo quy định để đảm bảo quyền, lợi ích cho hơn 200 công nhân vệ sinh môi trường bị Công ty Minh Quân nợ lương.

Bị nợ lương 8 tháng, cầu thủ Than Quảng Ninh không ra sân tập

AN NGUYÊN |

Do bị nợ lượng trong 8 tháng qua, các cầu thủ Than Quảng Ninh cho biết, không ra sân trong buổi tập chiều hôm nay, 31.3.