Công nhân môi trường bị nợ lương: Yêu cầu công ty trả trước ngày 10.7

Minh Hương |

Sau khi báo chí phản ánh vụ hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân bị nợ lương, cơ quan chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) đã làm việc với các bên liên quan, qua đó yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội trả nợ lương cho công nhân trước 10.7.2021.

Những ngày qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân (gọi tắt là Công ty Minh Quân) - đã được đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội (có trụ sở tại quận Hà Đông, Hà Nội) - bị phản ánh nhiều về việc nợ lương công nhân trong thời gian dài. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (quận Hà Đông) đã có buổi làm việc giải quyết đơn thư của của công nhân vệ sinh môi trường tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội vào ngày 17.6.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Thảo - Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Hà Đông yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội trả nợ tiền lương cho công nhân (5 tháng) khoảng 1,8 tỉ đồng cho tập thể 52 công nhân thuộc tổ môi trường phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) trước ngày 10.7.2021.

Cụ thể, trong 2 ngày 18.6 và 19.6, công ty phải trả trước 500 triệu đồng cho người lao động. Số tiền còn lại trả trước ngày 10.7.2021.

Nếu sau ngày 10.7.2021, công ty không trả số tiền nợ lương cho người lao động thì tập thể người lao động sẽ gửi đơn ra Toà án để giải quyết.

Ông Đào Quang Huy - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội cung cấp danh sách những công nhân lao động bị nợ lương, số tiền nợ ở từng quận, huyện.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - đại diện cho công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội bị nợ lương cho biết - công nhân lao động đi làm chỉ dựa vào đồng lương để chi trả chi phí sinh hoạt, đóng học phí cho con, trả tiền thuê nhà trọ... Cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn. Dù đã nhiều lần phản ánh, đề nghị nhưng không được công ty giải quyết.

Kết luận buổi làm việc, xác định rõ việc trả lương cho công nhân lao động là trách nhiệm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội. Đồng thời, đại diện các cơ quan thuộc UBND quận Hà Đông có mặt tại buổi họp này đề nghị lãnh đạo mới của công ty (bên nhận chuyển nhượng) có biện pháp, phương án giải quyết việc nợ lương của công nhân lao động.

Theo đó, lộ trình trả tiền nợ lương được triển khai theo yêu cầu của Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Hà Đông. Tức là, trong 2 ngày 18.6 và 19.6, công ty phải trả trước 500 triệu đồng cho người lao động. Số tiền còn lại trả trước ngày 10.7.2021.

Như Báo Lao Động đưa tin trước đó, hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân bị nợ lương từ tháng 6.2020-12.2020, đến nay vẫn chưa được chi trả. Để duy trì cuộc sống, họ phải đi rửa bát thuê, lượm ve chai, rồi con cái không dám đến trường vì bố mẹ chậm đóng tiền học.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân bị nợ lương phải đi rửa bát thuê, con không dám đi học vì xấu hổ

Minh Hương |

Nhiều công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân, trụ sở tại Hà Đông, Hà Nội bị nợ lương từ tháng 6.2020-12.2020, đến nay vẫn chưa được chi trả. Để duy trì cuộc sống, họ phải đi rửa bát thuê, con cái không dám đến trường vì bố mẹ chậm đóng tiền học...

Hà Nội yêu cầu đảm bảo quyền lợi cho 200 công nhân môi trường bị nợ lương

Ái Vân |

UBND TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiểm tra, xử lý theo quy định để đảm bảo quyền, lợi ích cho hơn 200 công nhân vệ sinh môi trường bị Công ty Minh Quân nợ lương.

Bị tố nợ lương người lao động, chủ nhà hàng Makeba hứa trả trong tháng 7

Huân Cao |

Một nhóm 7 sinh viên vào làm việc tại nhà hàng Makeba (quận 1, TPHCM, thuộc Công ty TNHH Hospitality Cosmos), nhưng không được trả lương đầy đủ, đã thông tin đến Báo Lao Động nhờ hỗ trợ.

Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố thêm 7 cán bộ hải quan

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố

Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ công du nước ngoài

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ có chuyến thăm Vương quốc Anh, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Công nhân bị nợ lương phải đi rửa bát thuê, con không dám đi học vì xấu hổ

Minh Hương |

Nhiều công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân, trụ sở tại Hà Đông, Hà Nội bị nợ lương từ tháng 6.2020-12.2020, đến nay vẫn chưa được chi trả. Để duy trì cuộc sống, họ phải đi rửa bát thuê, con cái không dám đến trường vì bố mẹ chậm đóng tiền học...

Hà Nội yêu cầu đảm bảo quyền lợi cho 200 công nhân môi trường bị nợ lương

Ái Vân |

UBND TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiểm tra, xử lý theo quy định để đảm bảo quyền, lợi ích cho hơn 200 công nhân vệ sinh môi trường bị Công ty Minh Quân nợ lương.

Bị tố nợ lương người lao động, chủ nhà hàng Makeba hứa trả trong tháng 7

Huân Cao |

Một nhóm 7 sinh viên vào làm việc tại nhà hàng Makeba (quận 1, TPHCM, thuộc Công ty TNHH Hospitality Cosmos), nhưng không được trả lương đầy đủ, đã thông tin đến Báo Lao Động nhờ hỗ trợ.