Tổ chức “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” ở vùng biên Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Liên đoàn Lao động huyện biên giới Tuy Đức vừa phối hợp tổ chức thành công chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” cho nhiều đoàn viên, người lao động khó khăn ở trên địa bàn huyện.

Từ ngày 7 - 8.1.2024, Liên đoàn Lao động và Huyện đoàn Tuy Đức đã phối hợp với Cộng đồng 5h30' - Vui khỏe mỗi ngày tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” năm 2024. Chương trình nhằm hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động khó khăn tại địa phương có cái tết sung túc, đầm ấm.

Trong chuỗi hoạt động của chương trình, Cộng đồng 5h30' – Vui khỏe mỗi ngày và Tập đoàn Thắng Lợi đã tổ chức khánh thành Ngôi nhà Hạnh phúc cho thầy Mai Đăng Khánh và cô Võ Thị Thu Hiền.

Họ là những giáo viên đã cắm bản vùng sâu hơn 10 năm nay tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vừ A Dính, ở xã Đắk Ngo thuộc diện vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhất ở huyện Tuy Đức. Căn nhà được Tập đoàn Thắng Lợi hỗ trợ 70.000.000 đồng trích từ chương trình “Triệu bước chân hạnh phúc”.

Đặc biệt, tại chương trình còn diễn ra giải chạy Kids Run 2024 – Nâng bước tương lai. Đây là giải chạy thiếu nhi miễn phí đầu tiên dành cho con em công đoàn viên, người lao động tại huyện Tuy Đức. Giải thưởng của chương trình là 18 chiếc xe đạp và nhiều quà tặng hấp dẫn từ nhà tài trợ.

Cũng tại chương trình này, Ban tổ chức đã trao tặng 12 chiếc xe đạp và phần quà cho con em công đoàn viên, người lao động khó khăn; tặng 25 suất quà "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" cho công đoàn viên, người lao động khó khăn.

Ngoài ra, các em nhỏ tham gia chương trình còn nhận được 200 nón thiếu nhi, 20 bộ cờ vua cùng 30 xe đạp do Tập đoàn đầu tư Bình Minh tài trợ; Công ty Luật Việt Tín Bảo tặng 200 áo học sinh; HD Bank Tuy Đức tặng 50 mũ bảo hiểm và 20 balo học sinh, cùng nhiều quà tặng từ các đơn vị đồng tài trợ khác...

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Người lao động ở Thái Bình có mức thưởng Tết cao nhất gần 90 triệu đồng

Lương Hà |

Thái Bình - Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình, mức thưởng Tết bình quân của người lao động (NLĐ) năm nay là 4.600.000 - 6.800.000 đồng; thưởng tết cao nhất của NLĐ là 87.200.000 đồng/người.

Gần Tết, người lao động tìm kiếm cơ hội tăng thu nhập

LÂM ANH |

TPHCM - Nhiều ngành dịch vụ, doanh nghiệp tuyển số lượng lớn người lao động làm việc chính thức lẫn thời vụ trước Tết Nguyên đán giúp thị trường lao động cuối năm ở TPHCM đã bước vào giai đoạn sôi động.

Người lao động ở Tiền Giang được mua hàng giá rẻ tại phiên chợ Tết

Thành Nhân |

Hàng ngàn mặt hàng phục vụ cho nhu cầu thiết yếu được giảm giá ít nhất 10% đã đến tay nhiều công nhân, người lao động trong phiên chợ Tết tại cụm công nghiệp Trung An (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công đoàn Cà Mau đảm bảo đoàn viên, người lao động đều có Tết

HUỲNH ĐẬM (Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Cà Mau) |

Toàn tỉnh Cà Mau có trên 54.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ), sinh hoạt tại 4.763 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) đang hoạt động có tổ chức Công đoàn.

Nhậu say đến đi không vững, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt

Nguyên Chân |

TPHCM - Biết được mức phạt khi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông tỏ ra hốt hoảng, liên tục nói "lấy tiền đâu đóng".

Không khí lạnh tác động đến thời tiết Tết Nguyên đán 2024 như thế nào?

AN AN - MINH HÀ |

Theo nhận định từ đại diện cơ quan khí tượng, thời tiết Tết Nguyên đán 2024 ở Bắc Bộ sẽ khá rét do tác động của không khí lạnh.

Mua áo cho con từ quà Tết công đoàn

Bảo Hân |

Từ quà tặng 300.000 đồng trong chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” trên sàn giao dịch thương mại điện tử, chị Đỗ Thị Hồng - công nhân Công ty Cổ phần Giầy Hạ Hòa tại tỉnh Phú Thọ mua chiếc áo mới cho con gái để “diện” đi chơi Tết.

Hơn 14.500 người lao động được chăm lo Tết

Hoàng Bin |

Hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều lao động nghèo tại Quảng Nam nặng gánh lo âu khi Tết đến gần. Nhận được những phần quà Tết ý nghĩa, thiết thực từ tổ chức Công đoàn giúp NLĐ vui như Tết.

Người lao động ở Thái Bình có mức thưởng Tết cao nhất gần 90 triệu đồng

Lương Hà |

Thái Bình - Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình, mức thưởng Tết bình quân của người lao động (NLĐ) năm nay là 4.600.000 - 6.800.000 đồng; thưởng tết cao nhất của NLĐ là 87.200.000 đồng/người.

Gần Tết, người lao động tìm kiếm cơ hội tăng thu nhập

LÂM ANH |

TPHCM - Nhiều ngành dịch vụ, doanh nghiệp tuyển số lượng lớn người lao động làm việc chính thức lẫn thời vụ trước Tết Nguyên đán giúp thị trường lao động cuối năm ở TPHCM đã bước vào giai đoạn sôi động.

Người lao động ở Tiền Giang được mua hàng giá rẻ tại phiên chợ Tết

Thành Nhân |

Hàng ngàn mặt hàng phục vụ cho nhu cầu thiết yếu được giảm giá ít nhất 10% đã đến tay nhiều công nhân, người lao động trong phiên chợ Tết tại cụm công nghiệp Trung An (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công đoàn Cà Mau đảm bảo đoàn viên, người lao động đều có Tết

HUỲNH ĐẬM (Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Cà Mau) |

Toàn tỉnh Cà Mau có trên 54.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ), sinh hoạt tại 4.763 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) đang hoạt động có tổ chức Công đoàn.