Hơn 14.500 người lao động được chăm lo Tết

Hoàng Bin |

Hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều lao động nghèo tại Quảng Nam nặng gánh lo âu khi Tết đến gần. Nhận được những phần quà Tết ý nghĩa, thiết thực từ tổ chức Công đoàn giúp NLĐ vui như Tết.

Sẻ chia với lao động nghèo

Cuối giờ tan tầm ở Khu công nghiệp Tam Thăng, TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), nhiều công nhân ghé vội vào “chợ tạm” ven đường để mua sắm Tết.

“Lương công nhân chỉ đủ sống nên họ không dám mua đồ đắt tiền. Năm nào cũng vậy, trước Tết gần 1 tháng là chợ tạm này mọc lên, bán đủ loại hàng hóa, từ quần áo cho đến đồ dùng ngày Tết, giá cả bình dân, phù hợp với người lao động” - chủ một sạp hàng cho biết.

Sau hồi lâu đắn đo, chị Trần Thị Hoa (40 tuổi) quê Lâm Đồng mua cho 2 con gái mỗi đứa 1 chiếc áo mới. Chị Hoa lấy chồng về Tam Thăng rồi xin làm công nhân Công ty TNHH Panko đã gần 10 năm. Chồng chị bị tai nạn lao động, mất sức lao động, nhà còn mẹ già ngoài 70 tuổi và 2 con nhỏ.

“Tôi vừa nhận được phần quà Tết Công đoàn 1 triệu đồng từ UBND tỉnh Quảng Nam gồm bánh mứt ngày Tết và 800 nghìn đồng tiền mặt. Trước đó, Công đoàn công ty cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ quà, hiện vật cho gia đình, nên vơi bớt nỗi lo mua sắm Tết. Giờ chỉ mong chồng tôi khỏe lại để cùng lo cho mẹ già và các con” - chị Hoa chia sẻ.

Cùng cảnh ngộ như chị Hoa, ở tuổi 50, ông Lê Văn Vinh, công nhân môi trường Công ty Germton (huyện Quế Sơn) là trường hợp lớn tuổi nhất trong hàng trăm công nhân khó khăn được nhận quà Tết Công đoàn vào chiều 27.1.

Vợ ông Vinh vốn là công nhân, đã đột ngột trở bệnh tâm thần cách đây gần 10 năm, khiến bao nhiêu gánh nặng chăm vợ, nuôi 2 con đè lên đôi vai người đàn ông này. Nhận phần quà Tết từ cán bộ Công đoàn, ông Vinh rưng rưng xúc động nói: “Năm nào cũng vậy, các cấp Công đoàn luôn dành sự ưu tiên, hỗ trợ, sẻ chia đối với gia đình tôi bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Đây là niềm động viên rất lớn đối với gia đình trong lúc khó khăn. Tôi vô cùng biết ơn”.

Để ai cũng có Tết

Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch Công đoàn tỉnh Quảng Nam - cho biết, năm nay là tròn 10 năm chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” đến với công nhân, NLĐ. Hưởng ứng phát động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tết năm nay, đã có 14.500 lượt đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh được các cấp Công đoàn hỗ trợ, chăm lo với tổng số tiền gần 8 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công đoàn tỉnh Quảng Nam cũng đã trao tặng 23 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở để họ an cư lạc nghiệp. Công đoàn Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh đã lên kế hoạch tổ chức những chuyến xe để đưa đón gần 500 công nhân khó khăn về quê ăn Tết...

“Điều này khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Qua đó, tạo động lực thu hút, tập hợp NLĐ tham gia vào tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên” - ông Quang nói.

Theo khảo sát của Sở LĐTBXH tỉnh, tiền lương trung bình của NLĐ trong các loại hình doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam hiện đạt hơn 10,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 21% so với năm 2022.

Dịp Tết Dương lịch vừa qua, mức thưởng trung bình NLĐ nhận được là 3,2 triệu đồng/người, tăng 127% so với năm 2023. Đối với thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dự kiến mức thưởng trung bình của doanh nghiệp là 11,3 triệu đồng/người, tăng 67% so với Tết Nguyên đán 2023.

Ngoài ra, đã có 45 doanh nghiệp hỗ trợ cho 17.139 NLĐ bằng hiện vật như: Quà Tết, hỗ trợ tiền tàu, xe trong dịp Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mức hỗ trợ bình quân 200.000 đồng/người.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Giáp Tết TPHCM nắng nóng gay gắt, người dân chật vật mưu sinh

NGUYỄN LY - NGỌC LÊ |

Giáp Tết TPHCM vẫn nắng nóng gay gắt, người dân chật vật mưu sinh; Giải cứu tài xế xe container bị đa chấn thương; Phố thời trang nổi tiếng ở TPHCM kẹt kín người sắm Tết; ... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 29.1.

Nhộn nhịp khách quốc tế đến TPHCM, kì vọng du lịch khởi sắc dịp Tết

Thanh Chân |

Theo ghi nhận, lượng khách quốc tế đến TPHCM đạt tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm 2024, là cơ sở để ngành du lịch kì vọng khởi sắc vào dịp Tết Nguyên đán.

Linh vật rồng dài hơn 1 m giá tiền triệu hút khách dịp Tết Nguyên đán

Như Quỳnh |

TPHCM – Cận kề Tết Nguyên đán, nhiều cửa hàng kinh doanh đồ trang trí ở đường Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5) khan hiếm các mặt hàng có hình dáng rồng.

Bổ sung vé tàu Tết đợt 4 với gần 2.000 chỗ vào ngày cao điểm

Vinh Phú |

TPHCM - Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức nối thêm toa tàu vào các đoàn tàu khách, tiếp tục bổ sung lần thứ 4 với gần 2.000 vé tàu trong các ngày cao điểm Tết Giáp Thìn 2024.

Công đoàn Hà Nam mang Tết sớm đến với hơn 4.000 công nhân nghèo

Minh Hạnh |

Hà Nam - Chiều 29.1, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024. Tại buổi lễ, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã trao trên 4.000 suất quà và 1.200 vé xe đưa công nhân về quê đón Tết.

Cận Tết, tiểu thương chợ truyền thống vẫn ngóng người mua

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cận Tết Giáp Thìn 2024, nhưng các chợ truyền thống tại Bạc Liêu sức mua yếu. Tiểu thương ngóng chờ đến những ngày cận Tết nhưng cũng chưa biết có bán được hay không.

Đoàn viên ấm lòng nhận Mái ấm Công đoàn những ngày cận Tết

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Ngày 29.1, Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, vừa tổ chức trao tặng 3 Mái ấm Công đoàn cho 3 đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Công bố nhân sự tạm thời phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng

Mai Hương |

Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tạm thời phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng cho đến khi có nhân sự mới.

Nóng Sài Gòn: Giáp Tết TPHCM nắng nóng gay gắt, người dân chật vật mưu sinh

NGUYỄN LY - NGỌC LÊ |

Giáp Tết TPHCM vẫn nắng nóng gay gắt, người dân chật vật mưu sinh; Giải cứu tài xế xe container bị đa chấn thương; Phố thời trang nổi tiếng ở TPHCM kẹt kín người sắm Tết; ... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 29.1.

Nhộn nhịp khách quốc tế đến TPHCM, kì vọng du lịch khởi sắc dịp Tết

Thanh Chân |

Theo ghi nhận, lượng khách quốc tế đến TPHCM đạt tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm 2024, là cơ sở để ngành du lịch kì vọng khởi sắc vào dịp Tết Nguyên đán.

Linh vật rồng dài hơn 1 m giá tiền triệu hút khách dịp Tết Nguyên đán

Như Quỳnh |

TPHCM – Cận kề Tết Nguyên đán, nhiều cửa hàng kinh doanh đồ trang trí ở đường Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5) khan hiếm các mặt hàng có hình dáng rồng.

Bổ sung vé tàu Tết đợt 4 với gần 2.000 chỗ vào ngày cao điểm

Vinh Phú |

TPHCM - Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức nối thêm toa tàu vào các đoàn tàu khách, tiếp tục bổ sung lần thứ 4 với gần 2.000 vé tàu trong các ngày cao điểm Tết Giáp Thìn 2024.

Công đoàn Hà Nam mang Tết sớm đến với hơn 4.000 công nhân nghèo

Minh Hạnh |

Hà Nam - Chiều 29.1, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024. Tại buổi lễ, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã trao trên 4.000 suất quà và 1.200 vé xe đưa công nhân về quê đón Tết.

Cận Tết, tiểu thương chợ truyền thống vẫn ngóng người mua

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cận Tết Giáp Thìn 2024, nhưng các chợ truyền thống tại Bạc Liêu sức mua yếu. Tiểu thương ngóng chờ đến những ngày cận Tết nhưng cũng chưa biết có bán được hay không.

Đoàn viên ấm lòng nhận Mái ấm Công đoàn những ngày cận Tết

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Ngày 29.1, Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, vừa tổ chức trao tặng 3 Mái ấm Công đoàn cho 3 đoàn viên khó khăn về nhà ở.