Tin hoạt động BHXH các đơn vị, địa phương

|

Thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT”; Chuyển 230 hồ sơ doanh nghiệp nợ BHXH đề nghị LĐLĐ thành phố khởi kiện; Đóng góp 1 ngày lương vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa... là những nội dung nổi bật trong hoạt động về BHXH tại các đơn vị, địa phương.

BHXH TP. QUY NHƠN (BÌNH ĐỊNH): Thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT”. Hội thi do BHXH TP.Quy Nhơn và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp tổ chức tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hội thi được chia làm 3 phần: Chào hỏi, kiến thức, tiểu phẩm với sự góp mặt của 3 đội thi đến từ phường Trần Phú, phường Quang Trung và phường Ngô Mây. Các đội thi đã tạo ấn tượng với ban giám khảo và khán giả bằng các tiết mục đặc sắc gắn liền với nội dung tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với nhiều hình thức đa dạng như thơ ca, hò vè, ca hát, kịch nói, dân ca bài chòi, cải lương...

Ngoài cách truyền tải sáng tạo, ấn tượng, các đội thi còn có sự chuẩn bị, đầu tư công phu trong việc sử dụng nhiều loại ấn phẩm tuyên truyền, cổ động góp phần làm phong phú thêm phần dự thi của mình, nhằm chuyển tải thông điệp tuyên truyền BHXH, BHYT hiệu quả nhất tới người xem. BTC đã trao giải nhất cho đội P.Quang Trung, giải nhì cho đội P.Ngô Mây, giải ba cho đội P.Ghềnh Ráng.                       GIANG BÍCH

 BHXH HÀ NỘI: Chuyển 230 hồ sơ doanh nghiệp nợ BHXH đề nghị LĐLĐ thành phố khởi kiện. Theo BHXH TP.Hà Nội, đến hết tháng 6.2017, số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc trên toàn thành phố là 1.431.495 người, tham gia BHXH tự nguyện là 23.571 người và tham gia BHYT là 4.324.382 người, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố là 82,4% dân số.

Theo đó, số thu trên toàn thành phố là 15.699,2 tỉ đồng, đạt 47,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó, thu BHXH là 11.071,4 tỉ đồng, thu BHYT là 3.749,98 tỉ đồng, thu BHTN là 787,02 tỉ đồng và thu BHXH tự nguyện là 90,8 tỉ đồng. BHXH Hà Nội cũng đã cấp 10.239 sổ và 5.929.124 thẻ BHYT đang trong thời gian sử dụng.

Riêng trong tháng 6.2017, BHXH HN đã kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho 1.573 đối tượng hưởng hàng tháng; 2.683 lượt người hưởng một lần; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 676.779 lượt người, với tổng số chi phí khoảng 1.093,9 tỉ đồng. Phó Giám đốc Phụ trách BHXH Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết, tổng số nợ BHXH, BHYT vẫn không có chiều hướng giảm, đến 31.6 là 3.811,02 tỉ đồng, chiếm 11,3% so với số phải thu.

Trước tình trạng trên, BHXH HN đã thực hiện chuyển 230 hồ sơ DN nợ BHXH đề nghị LĐLĐ TP. Hà Nội khởi kiện với số tiền nợ là 248,005 tỉ đồng. Trong tháng 6.2017, BHXH thành phố đã thu hồi được 13,8 tỉ đồng sau khi thực hiện thanh tra 17 đơn vị sử dụng lao động với số tiền nợ trước khi thanh, kiểm tra là 52,1 tỉ đồng; đồng thời, phối hợp với BHXH các quận, huyện kiểm tra 91 đơn vị sử dụng lao động, thu hồi được 6,8/32,2 tỉ đồng.                                                                      K.K                                                                                                                                 

CBCNV BHXH TỈNH YÊN BÁI: Đóng góp 1 ngày lương vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017), vừa qua BHXH tỉnh Yên Bái đã phối hợp với CĐ ngành BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền, phát động đợt quyên góp ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” đến toàn thể CBCNV và hợp đồng lao động trong đơn vị. Đồng thời vận động CBCNV tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách ở địa phương.

Theo đó, mỗi CBCNV, NLĐ BHXH tỉnh Yên Bái đã đóng góp ủng hộ một ngày lương vào “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh. Tổng số tiền ủng hộ đến nay được hơn 50 triệu đồng, trong đó tại Văn phòng BHXH tỉnh đã ủng hộ và nộp về Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Yên Bái số tiền là 19,48 triệu đồng, số còn lại BHXH các huyện đã nộp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.                                                  Đ.N

BHXH đã cấp khoảng 13,3 triệu sổ BHXH. Thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 6 tháng đầu năm, Trưởng Ban Sổ - Thẻ BHXH Việt Nam Chu Minh Tộ cho biết, tính đến hết tháng 6.2017, toàn quốc ước cấp khoảng 13,3 triệu sổ BHXH, đạt tỉ lệ 99% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH; và ước cấp khoảng 76,4 triệu thẻ BHYT, đạt 82,19% dân số. Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố, tính đến 30.6, cả nước đã bàn giao được 2.377.871 sổ BHXH cho NLĐ, trên tổng số 12 triệu sổ BHXH phải bàn giao (không bao gồm khối lực lượng vũ trang), đạt khoảng 19%.

Ông Chu Minh Tộ nhấn mạnh, kết quả triển khai việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho NLĐ bước đầu đạt những kết quả tích cực, tuy nhiên, hiện vẫn còn một số tỉnh chưa thực sự chú trọng đến công tác này, dẫn đến tỉ lệ bàn giao sổ BHXH cho NLĐ còn thấp. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng bàn giao sổ, BHXH các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát, bàn giao sổ BHXH cho NLĐ; kiểm tra, rà soát, bổ sung và chuẩn hoá dữ liệu người tham gia BHXH trong phần mềm quản lý.                                             S.T

TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.