Tiếp vụ “Hàng loạt nạn nhân kêu cứu vì bị lừa đi xuất khẩu lao động”: Số nạn nhân lên đến hơn 100 người

VIỆT LÂM |

Báo Lao Động số 293, ra ngày 14.12, có đăng bài viết phản ánh vụ việc 20 người lao động (NLĐ) tại địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh bị ông Nguyễn Thành Trung tự xưng là Giám đốc Cty CP Hữu Nghị chi nhánh tại Hà Nội “lừa” nộp tiền hàng tỉ đồng để được đưa đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Nhật Bản. Hiện đối tượng Trung đang bị nhiều cơ quan công an truy nã.

Hơn 100 người kêu cứu

Ngày 14.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, thiếu tá Nguyễn Thị Minh Trường (Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàng Mai) cho biết, trong năm 2016, chị Đậu Thị Hiền (trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh); anh Lê Viết Hữu (trú khối 3, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh); anh Mai Văn Việt (trú xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và gần 100 người khác có đến Công an quận Hoàng Mai trình báo về hành vi có dấu hiệu lừa đảo của Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề - Đào tạo xuất khẩu lao động (số 12 BT4X2, khu Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thuộc Trung tâm XKLĐ chi nhánh Cty CP Hữu Nghị Bắc Giang (Cty CP Hữu Nghị Bắc Giang, địa chỉ số 2 Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã lập tức tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Qua đó làm rõ trung tâm do đối tượng Nguyễn Thành Trung làm Giám đốc chỉ có chức năng dạy, đào tạo nghề cho người đi XKLĐ chứ không được quyền thu tiền, tổ chức cho người đi nước ngoài. Tuy nhiên, Trung vẫn quảng cáo có khả năng lo cho người dân đi nước ngoài dưới các hình thức như du lịch thương mại, tu nghiệp sinh, thực tập sinh, lao động đánh cá, công nhân công xưởng để thu của họ hàng tỉ đồng. Sau khi nộp tiền mà không thấy Cty có thông báo hoặc động thái để đưa đi nước ngoài, nhiều người quyết định đến Cty xin rút lại tiền thì ngỡ ngàng khi phát hiện Cty đã thay đổi địa chỉ, gọi điện cho số máy của Trung đã không thể liên lạc được.

Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Trường cho biết, quá trình điều tra, đến thời điểm này, Công an quận Hoàng Mai đã xác định ngoài 3 bị hại trên (chị Hiền, các anh Hữu, Việt), còn có hơn 100 người khác cũng là “con mồi” của Nguyễn Thành Trung. Tổng số tiền đối tượng này lừa đảo lên tới 13 tỉ đồng.

Nhiều cơ quan công an vào cuộc

Sau khi xác định rõ hành vi của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, ngày 16.11.2016, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1982, quê quán Nham Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang; thường trú tại 275 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội); đồng thời ban hành quyết định truy nã đối với Nguyễn Thành Trung với tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Công an TP.Bắc Giang, Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) cũng ra quyết định truy nã đối tượng Trung với tội danh: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Công an TP.Vinh (Nghệ An), Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cũng đang tiến hành xác minh phản ánh của người dân về việc bị Nguyễn Thành Trung lừa đảo.

Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Trường cho biết, trong số hơn 100 người bị hại, có một số người không đủ điều kiện để đi nước ngoài chính ngạch, đúng quy định của Nhà nước như lý lịch không đảm bảo do có tiền án, tiền sự, từng bị trục xuất, không được cấp visa… nên đã nghe lời “ngon ngọt” của đối tượng Nguyễn Thành Trung là sẽ lo được thủ tục đi nước ngoài, rồi nộp tiền cho Trung. Trong khi đó, đối tượng Nguyễn Thành Trung hoạt động trên nhiều địa bàn, nên có thể còn rất nhiều người bị “sập bẫy” của Nguyễn Thành Trung.

Do đó người dân ở địa bàn nào nghi ngờ bị đối tượng lừa đảo cần đến gặp cơ quan công an địa phương để trình báo vụ việc. Đối với những người dân đã từng đến nộp tiền tại trung tâm do Trung làm giám đốc tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) có thể liên hệ và đến làm việc, phản ánh tại Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai (phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội; số điện thoại thiếu tá Nguyễn Thị Minh Trường 0922526868).

VIỆT LÂM
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt nạn nhân “kêu cứu” vì bị lừa đi xuất khẩu lao động

TRẦN TUẤN - LÂM NGUYÊN |

Đã có 20 người lao động (NLĐ) tại địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ký đơn tập thể “kêu cứu” gửi đến Báo Lao Động về việc bị ông Nguyễn Thành Trung tự xưng là Giám đốc Cty CP Hữu Nghị chi nhánh tại Hà Nội “lừa” nộp tiền để được đưa đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Nhật Bản, bởi NLĐ đã nộp tiền nhưng mãi không được xuất cảnh. Đại diện NLĐ cho biết, họ đã phải nộp cho ông Trung với số tiền nhiều tỉ đồng nhưng sau đó ông này đã “lặn” mất tăm khiến họ mất tiền, lâm cảnh nợ nần chồng chất, cuộc sống gần như đang không lối thoát.

Ai bảo kê cho Cty CP XKLĐ &TMDL Thanh Hoá đào tạo chui cho người đi XKLĐ?

Xuân Hùng |

Văn phòng Đại diện Cty CP xuất khẩu lao động và thương mại du lịch Thanh Hoá do bà Lê Thị Tố Như đứng đầu đã tuyển dụng, mở lớp đào đạo tiếng, chuyên môn cho người lao động đi xuất khẩu lao động bất chấp quy định của Bộ LĐTBXH. 

Nước mắt ở "thiên đường" xuất khẩu lao động (Kỳ 2): Không ham của rẻ?

TRƯỜNG GIANG |

Không ít lao động sau khi trở về từ Saudi Arabia thừa nhận việc được xuất cảnh với mức giá “0 đồng”, không phải đặt cọc, học hành, thi cử gắt gao trước khi đi khiến họ háo hức, dễ chấp nhận sang “thiên đường”. Vậy các yêu cầu về điều kiện tuyển dụng, đào tạo trước khi lao động xuất cảnh của cơ quan chức năng đã bị DN “qua mặt” thế nào? Những cảnh báo nào lao động cần lưu ý để không có thêm những người “khóc ở thiên đường”?

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Hàng loạt nạn nhân “kêu cứu” vì bị lừa đi xuất khẩu lao động

TRẦN TUẤN - LÂM NGUYÊN |

Đã có 20 người lao động (NLĐ) tại địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ký đơn tập thể “kêu cứu” gửi đến Báo Lao Động về việc bị ông Nguyễn Thành Trung tự xưng là Giám đốc Cty CP Hữu Nghị chi nhánh tại Hà Nội “lừa” nộp tiền để được đưa đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Nhật Bản, bởi NLĐ đã nộp tiền nhưng mãi không được xuất cảnh. Đại diện NLĐ cho biết, họ đã phải nộp cho ông Trung với số tiền nhiều tỉ đồng nhưng sau đó ông này đã “lặn” mất tăm khiến họ mất tiền, lâm cảnh nợ nần chồng chất, cuộc sống gần như đang không lối thoát.

Ai bảo kê cho Cty CP XKLĐ &TMDL Thanh Hoá đào tạo chui cho người đi XKLĐ?

Xuân Hùng |

Văn phòng Đại diện Cty CP xuất khẩu lao động và thương mại du lịch Thanh Hoá do bà Lê Thị Tố Như đứng đầu đã tuyển dụng, mở lớp đào đạo tiếng, chuyên môn cho người lao động đi xuất khẩu lao động bất chấp quy định của Bộ LĐTBXH. 

Nước mắt ở "thiên đường" xuất khẩu lao động (Kỳ 2): Không ham của rẻ?

TRƯỜNG GIANG |

Không ít lao động sau khi trở về từ Saudi Arabia thừa nhận việc được xuất cảnh với mức giá “0 đồng”, không phải đặt cọc, học hành, thi cử gắt gao trước khi đi khiến họ háo hức, dễ chấp nhận sang “thiên đường”. Vậy các yêu cầu về điều kiện tuyển dụng, đào tạo trước khi lao động xuất cảnh của cơ quan chức năng đã bị DN “qua mặt” thế nào? Những cảnh báo nào lao động cần lưu ý để không có thêm những người “khóc ở thiên đường”?