Tiếp cận gói hỗ trợ phục hồi sản xuất, doanh nghiệp Khánh Hòa gặp khó

Hữu Long |

Khánh Hòa có 9 doanh nghiệp tiếp cận được chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động (NSDLĐ) vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Chính phủ. Tuy vậy, việc doanh nghiệp tiếp cận gói hỗ trợ còn nhiều khó khăn vì vướng một số quy định.

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20.10, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận thông tin của 1.786 doanh nghiệp với 26.585 lao động.

Trong đó, có 30 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, nhưng 21 doanh nghiệp không đủ điều kiện vay do nguyên nhân doanh nghiệp không đóng BHXH cho người lao động, 9 doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn.

Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện giải ngân 9 doanh nghiệp với số tiền hơn 3 tỉ đồng để trả lương cho 833 lượt lao động. Trong đó, cho vay trả lương ngừng việc cho 7 doanh nghiệp, số tiền 2,5 tỉ đồng, với 690 lượt lao động; cho vay phục hồi sản xuất 2 doanh nghiệp, số tiền 553 triệu đồng, với 143 lượt lao động.

Theo Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, quá trình chi trả hiện gặp một số khó khăn. Cụ thể, quy mô doanh nghiệp quá nhỏ nên đa số không có nhu cầu vay, doanh nghiệp không tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động nên không đủ điều kiện vay vốn; nhiều doanh nghiệp trên địa bàn còn nợ thuế thu nhập doanh nghiệp nên chưa quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Ông Phạm Minh Nhựt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang cho biết thêm, quá trình hoàn thiện hồ sơ để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23, nhiều doanh nghiệp đã làm hồ sơ gửi Ngân hàng Chính sách xã hội  tỉnh nhưng không được giải ngân, do không đáp ứng được các điều kiện theo quy định.

“Vướng mắc lớn nhất của doanh nghiệp là nợ thuế và nợ xấu tại ngân hàng. Hiện tại nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch đều có chung những vướng mắc trên, nên đến nay vẫn chưa tiếp cận được chính sách để vay trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất. Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp” – ông Phạm Minh Nhật chia sẻ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa xin chuyển đất rừng xây hồ chứa nước 401 tỉ đồng

Hữu Long |

Ngày 18.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hồ Chà Rang.

Vì sao hàng trăm người dân Khánh Hòa bị đội tiền nước cao ngất ngưởng

Hữu Long |

Nhiều người dân trên địa bàn TP.Nha Trang (Khánh Hòa) phản ứng việc tiền nước sinh hoạt tăng cao đột biến trong tháng 9. Cũng có trường hợp dù không có người trong nhà nhưng vẫn phát sinh tiền nước…

Người dân Khánh Hòa có thể tắm biển, chơi thể thao ngoài trời từ 16.10

Hữu Long |

Từ 16.10, người dân vùng xanh ở Khánh Hòa được phép đi tắm biển nhưng không được tập trung quá 5 người. Riêng các hoạt động giải trí như karaoke, quán bar, rạp xem phim tiếp tục tạm dừng hoạt động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khánh Hòa xin chuyển đất rừng xây hồ chứa nước 401 tỉ đồng

Hữu Long |

Ngày 18.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hồ Chà Rang.

Vì sao hàng trăm người dân Khánh Hòa bị đội tiền nước cao ngất ngưởng

Hữu Long |

Nhiều người dân trên địa bàn TP.Nha Trang (Khánh Hòa) phản ứng việc tiền nước sinh hoạt tăng cao đột biến trong tháng 9. Cũng có trường hợp dù không có người trong nhà nhưng vẫn phát sinh tiền nước…

Người dân Khánh Hòa có thể tắm biển, chơi thể thao ngoài trời từ 16.10

Hữu Long |

Từ 16.10, người dân vùng xanh ở Khánh Hòa được phép đi tắm biển nhưng không được tập trung quá 5 người. Riêng các hoạt động giải trí như karaoke, quán bar, rạp xem phim tiếp tục tạm dừng hoạt động.