Người dân Khánh Hòa có thể tắm biển, chơi thể thao ngoài trời từ 16.10

Hữu Long |

Từ 16.10, người dân vùng xanh ở Khánh Hòa được phép đi tắm biển nhưng không được tập trung quá 5 người. Riêng các hoạt động giải trí như karaoke, quán bar, rạp xem phim tiếp tục tạm dừng hoạt động.

Chiều 15.10, UBND tỉnh Khánh Hoà có văn bản triển khai giai đoạn 2 kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, người dân tại các khu vực đang được cách ly y tế tiếp tục thực hiện “ai ở đâu ở đấy”, người dân ở các vùng còn lại được ra khỏi nhà nhưng phải tuân thủ nguyên tắc 5K. Người dân thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-COVID trên điện thoại để được cấp thẻ Covid tự động, cấp mã QR cá nhân để tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sản xuất, dịch vụ du lịch, thương mại được phép hoạt động nhưng bắt buộc tạo mã QR địa điểm và áp dụng giải pháp thẻ COVID, bố trí nhân viên quét mã QR để kiểm soát dịch bệnh đối với người dân, khách đến cơ sở kinh doanh.

Về giáo dục, các trường học trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa dạy học trực tiếp vào ngày 18.10 nếu đáp ứng được mức độ an toàn phòng chống dịch, riêng bậc tiểu học và mầm non đi học lại từ ngày 1.11. Các trường học tại vùng đỏ, vùng cam xem xét tổ chức dạy và học trực tuyến.

Các hoạt động tập trung đông người như sự kiện xã hội, liên hoan , tiệc cưới, thể dục thể thao… chỉ người có Thẻ xanh COVID hoặc Thẻ vàng COVID được tham gia. Ngoài ra phải hạn chế người tham gia, không được quá 30 người cùng 1 thời điểm, người chủ trì sự kiện phải thông báo với UBND cấp xã trước khi tổ chức.

Người dân vùng xanh được phép đi tắm biển nhưng không được tập trung quá 5 người một nhóm trên bãi biển. Các hoạt động giải trí như karaoke, quán bar, rạp xem phim tiếp tục tạm dừng hoạt động.

Không thực hiện các chốt bảo vệ vùng xanh và chốt liên huyện nhằm tạo điều kiện cho người dân lưu thông. Tuy nhiên vẫn tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát liên tỉnh.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Xe ra vào Khánh Hòa cần lưu ý gì trong giai đoạn chống dịch mới?

Hữu Long |

Từ ngày 13 đến 20.10, vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội tỉnh Khánh Hòa được phép hoạt động với 50% số lượng phương tiện. Sau giai đoạn này, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh, liên tỉnh, đường thủy nội địa được điều chỉnh cho phù hợp.

Khánh Hòa: Khu tái định cư gần 400 tỉ xây xong chỉ có... 3 hộ dân đến ở

Hữu Long |

Khu tái định cư Xóm Quán rộng hơn 50ha, được Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) xây dựng phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án ở khu vực Nam Vân Phong. Sau 5 năm đi vào hoạt động, khu tái định với kinh phí 394 tỉ đồng này mới chỉ có 3 hộ dân đến sinh sống…

"Thích ứng an toàn", du lịch Khánh Hòa trở mình hồi phục

Hữu Long |

Sau thời gian đóng cửa chống dịch, nhiều điểm tham quan, sân bay ở Khánh Hòa bắt đầu lên kế hoạch hoạt động trở lại. Việc thúc đẩy ngành du lịch phát triển tại Khánh Hòa đang theo đúng quan điểm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" mà Chính phủ đã nêu ra trước đó.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe ra vào Khánh Hòa cần lưu ý gì trong giai đoạn chống dịch mới?

Hữu Long |

Từ ngày 13 đến 20.10, vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội tỉnh Khánh Hòa được phép hoạt động với 50% số lượng phương tiện. Sau giai đoạn này, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh, liên tỉnh, đường thủy nội địa được điều chỉnh cho phù hợp.

Khánh Hòa: Khu tái định cư gần 400 tỉ xây xong chỉ có... 3 hộ dân đến ở

Hữu Long |

Khu tái định cư Xóm Quán rộng hơn 50ha, được Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) xây dựng phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án ở khu vực Nam Vân Phong. Sau 5 năm đi vào hoạt động, khu tái định với kinh phí 394 tỉ đồng này mới chỉ có 3 hộ dân đến sinh sống…

"Thích ứng an toàn", du lịch Khánh Hòa trở mình hồi phục

Hữu Long |

Sau thời gian đóng cửa chống dịch, nhiều điểm tham quan, sân bay ở Khánh Hòa bắt đầu lên kế hoạch hoạt động trở lại. Việc thúc đẩy ngành du lịch phát triển tại Khánh Hòa đang theo đúng quan điểm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" mà Chính phủ đã nêu ra trước đó.