Tiền hỗ trợ Tết của Công đoàn giúp chúng tôi đỡ chi phí sinh hoạt

Kiều Vũ |

Hà Nội - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội liên tục tổ chức các đoàn thăm, tặng quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Nhiều đoàn viên, người lao động chia sẻ: Tiền hỗ trợ Tết của Công đoàn đã giúp họ đỡ được chi phí sinh hoạt.

Chị Nguyễn Thị Phượng - công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam, sau khi nhận hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động Thành phố đã tâm sự: Tôi có 5 đứa con đang tuổi đến trường. Thu nhập từ lương công nhân không đủ để trang trải sinh hoạt và nuôi con. Nay có số tiền hỗ trợ này của Công đoàn, tôi sẽ dùng để đóng học cho các con.

Còn chị Nguyễn Thị Ngọc - Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam - cũng cho biết số tiền hỗ trợ Tết của Công đoàn không chỉ là sự động viên quý báu mà còn thực sự giúp gia đình chị trong phí sinh hoạt. Bởi, nhà chị cách xa Công ty, mỗi ngày chị phải dậy từ đi làm từ lúc mới hơn 4h sáng. Chồng mắc bệnh lạ, đã 3 năm nay không còn sức lao động nên một chị đi làm kiếm tiền nuôi 2 con ăn học và lo mọi chi phí trong gia đình.

Cùng với túi quà Tết, số tiền hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Thành phố là 1.000.000 đồng/suất thực sự chưa nhiều với nhiều người song lại không phải là số tiền nhỏ với rất nhiều đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với số tiền đó, họ có thể lo một đợt thuốc cho con hay mua thực phẩm cho gia đình trong nhiều ngày…

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tổ chức 5 đoàn công tác để đi xuống các cơ sở, nhà máy, xí nghiệp nắm bắt tình hình quan hệ lao động, động viên các doanh nghiệp và thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà cho công nhân lao động khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Ở mỗi nơi, Liên đoàn Lao động Thành phố đều trao hỗ trợ Tết cho một số công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ trên 115.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 65 tỉ đồng.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mức thưởng Tết được duy trì, công nhân phấn khởi đón Tết

MỸ LY |

Những ngày này, nhiều công nhân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi đón Tết vì được công ty thưởng Tết từ bằng hoặc cao hơn năm cũ.

Trao tặng 100 suất quà Tết cho công nhân URENCO

Kiều Vũ |

Hà Nội – Sáng 2.2, ông Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đến thăm, tặng 100 suất quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO).

Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2024

HẠNH AN |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Bà Hà Thị Phương Thảo được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN

Hùng Quang |

Chiều 5.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về công tác cán bộ. Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.

Tin 20h: Mức phạt chủ tịch UBND huyện nếu dùng xe ôtô công trái quy định

Nhóm PV |

Tin 20h: Gia tăng tỉ lệ người dân đến khám bệnh với mong muốn "săn rồng vàng"; Bệnh nhân ung thư mòn mỏi chờ đợi đến nửa đêm để xạ trị; Mức phạt chủ tịch UBND huyện cố tình dùng ôtô công đưa đón đi làm hàng ngày...

Đường vành đai Hà Nội căng thẳng hơn bởi xe khách dừng đỗ trên đường

Thế Kỷ |

Ngày 5.2 (tức 26 Âm lịch) vẫn là một ngày vất vả đối với người dân khi di chuyển trên đường vành đai 3, ùn tắc xảy ra liên miên từ sáng đến tối.

Trải nghiệm xe điện miễn phí từ hồ Hoàn Kiếm đến Hoàng thành Thăng Long

Anh Vũ |

Từ nay đến 9.2, người dân và du khách có thể trải nghiệm tuyến xe điện mới khai trương, chiều đi từ hồ Hoàn Kiếm đến Hoàng thành Thăng Long.

Nguồn cung nhà giá rẻ tại các tỉnh phía Nam bắt đầu xuất hiện nhiều

Bảo Chương |

Trước bối cảnh lệch pha cung cầu trên thị trường bất động sản quá lớn khiến cho thanh khoản thị trường đang khó khăn, nhiều chủ đầu tư cũng đã bắt đầu chấp nhận thay đổi cơ cấu sản phẩm, chuyển dịch từ nhà cao cấp sang loại hình nhà giá rẻ, vừa túi tiền để thích nghi trong năm 2024.

Mức thưởng Tết được duy trì, công nhân phấn khởi đón Tết

MỸ LY |

Những ngày này, nhiều công nhân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi đón Tết vì được công ty thưởng Tết từ bằng hoặc cao hơn năm cũ.

Trao tặng 100 suất quà Tết cho công nhân URENCO

Kiều Vũ |

Hà Nội – Sáng 2.2, ông Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đến thăm, tặng 100 suất quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO).

Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2024

HẠNH AN |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.