Tổng LĐLĐVN trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tài chính

Việt Lâm |

Ngày 1.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm thêm Phó Trưởng ban Tài chính dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Phan Văn Anh.

Tham dự, có các ông: Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức; Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính; đại diện các ban, đơn vị của Tổng LĐLĐVN.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh đã trao quyết định số 2626/QĐ-TLĐ ngày 27.5.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc bổ nhiệm đối với ông Lê Thanh Tùng - chuyên viên cao cấp - giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1.6.2021.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Anh chúc mừng tập thể Ban Tài chính được kiện toàn thêm lãnh đạo; chúc mừng ông Lê Thanh Tùng đã được Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tin tưởng, tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tài chính.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, ông Lê Thanh Tùng là cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt; được đào tạo bài bản, chính quy; có kinh nghiệm trong 20 năm trong công tác tài chính, kế toán và được Tổng LĐLĐVN điều động giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh tế thuộc Ban Tài chính suốt 5 năm qua.

“Với việc bổ nhiệm của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Lê Thanh Tùng sẽ phụ trách mảng quản lý tài sản, xây dựng cơ bản - mảng hoạt động lớn và rất mới của tổ chức Công đoàn nên “cần tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên sâu để quản lý chặt chẽ, đảm bảo đúng pháp luật đồng thời tham mưu với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sử dụng, khai thác tốt tài sản công cũng như vấn đề xây dựng cơ bản trong thời gian tới, nhất là việc xây dựng thiết chế Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo Đề án của Chính phủ” - Phó Chủ tịch Phan Văn Anh đề nghị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Thanh Tùng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; sự phối hợp, giúp đỡ trong công tác của tập thể lãnh đạo, công chức Ban Tài chính thời gian qua.

Tân Phó Trưởng Ban Tài chính khẳng định, thực hiện nhiệm vụ mới với nhiều việc khó, vừa làm cụ thể, vừa làm chính sách nhưng sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, cố gắng trong công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và xây dựng tập thể Ban Tài chính đoàn kết, vững mạnh.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN hỗ trợ người lao động ở Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Tường Minh |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ 200 triệu đồng đến đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID -19 ở Đà Nẵng.

Tổng LĐLĐVN đề xuất cơ chế để có vaccine ưu tiên tiêm phòng cho công nhân

HOÀI ANH |

Ngày 29.5, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có một số kiến nghị, đề xuất để hỗ trợ cho công nhân đang cách ly.

Tổng LĐLĐVN tiếp nhận 600 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên từ SeABank

Hà Anh |

Sáng 28.5, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhận số tiền 600 triệu đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tổng LĐLĐVN hỗ trợ người lao động ở Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Tường Minh |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ 200 triệu đồng đến đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID -19 ở Đà Nẵng.

Tổng LĐLĐVN đề xuất cơ chế để có vaccine ưu tiên tiêm phòng cho công nhân

HOÀI ANH |

Ngày 29.5, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có một số kiến nghị, đề xuất để hỗ trợ cho công nhân đang cách ly.

Tổng LĐLĐVN tiếp nhận 600 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên từ SeABank

Hà Anh |

Sáng 28.5, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhận số tiền 600 triệu đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.