Tiền Giang tổ chức “Tết sum vầy” cho người lao động: Điểm hẹn của tổ chức công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp

KỲ QUAN |

“Tết sum vầy” hằng năm được LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức với đầy đủ tính nhân văn là chăm lo cho công nhân lao động (CNLĐ) có những ngày xuân ý nghĩa. Hơn thế nữa, “Tết sum vầy” ở Tiền Giang đã trở thành điểm hẹn của tổ chức công đoàn (CĐ), CNLĐ và chủ doanh nghiệp (DN).

Nơi gặp gỡ, chia sẻ

“Tết sum vầy” năm nay được LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức trong 3 tối liên tiếp từ 30.1 đến 1.2 lần lượt ở các khu công nghiệp (KCN) Long Giang, KCN Tân Hương và KCN Mỹ Tho (và cụm công nghiệp Trung An). “Tết sum vầy” ở mỗi nơi thu hút hàng ngàn CNLĐ đến dự. Họ đến dự không phải cho có mà bằng niềm hứng khởi thực sự, với sự háo hức chờ đợi. Nhìn cảnh “Tết sum vầy” tại KCN Long Giang và KCN Tân Hương diễn ra dưới trời mưa tầm tã nhưng hầu như không có CNLĐ nào bỏ về là đủ biết điều đó. Không chỉ việc được tặng hơn 1,1 tỉ đồng tiền quà tết, 21 “Mái ấm CĐ” (630 triệu đồng), 505 vé tàu xe (394 triệu đồng) và bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà có giá trị, “Tết sum vầy” ở Tiền Giang còn thu hút CNLĐ và giới chủ DN bởi những ý nghĩa nhân văn của nó.

Ông Trương Văn Hiền - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - cho biết, sở dĩ “Tết sum vầy” ở Tiền Giang thu hút sự quan tâm thú vị của CNLĐ và giới chủ vì ngoài việc chăm lo cho CNLĐ được vui tết, còn là nơi chia sẻ lẫn nhau, giúp tạo mối quan hệ lao động hài hòa trong các DN. Với chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh có nhiều chương trình, kế hoạch hướng về cơ sở để chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các KCN. Qua đó giúp CNLĐ ổn định cuộc sống, an tâm sản xuất; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, vì sự phát triển bền vững của DN và vì lợi ích của CNLĐ.

Tiền Giang có nhiều KCN tập trung nhiều CNLĐ, nhưng trong năm qua nhờ làm tốt mối quan hệ lao động hài hòa mà không xảy ra vụ tranh chấp lao động nào đáng kể. Một trong những dịp để CNLĐ và giới chủ DN gặp gỡ, chia sẻ là “Tết sum vầy” hằng năm và tổ chức CĐ địa phương đã làm rất tốt điều đó. Ngoài việc mời hẳn Đoàn Nghệ thuật chuyên nghiệp của địa phương với nhiều nghệ sĩ được CNLĐ yêu thích, các tiết mục văn nghệ của chính CNLĐ được đầu tư dàn dựng công phu cũng tạo sức hấp dẫn riêng mang hơi thở mùa xuân và người lao động.

Hướng về người lao động

CNLĐ ở các KCN phần nhiều là ở xa, chỗ ở tạm bợ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, có nhiều người không có điều kiện về quê đón tết. “Tết sum vầy” hằng năm đã góp phần làm dịu khó khăn của CNLĐ. Bằng cách làm công tâm, hết lòng vì CNLĐ, tổ chức CĐ ở Tiền Giang đã thu hút sự quan tâm của giới chủ DN đối với “Tết sum vầy” hằng năm. Họ không chỉ ủng hộ kinh phí tổ chức, tặng quà cho CNLĐ, tặng “Mái ấm CĐ”, tặng vé xe về quê ăn tết, nhiều chủ DN còn đến dự trực tiếp “Tết sum vầy” để chia sẻ với CNLĐ. Ông Lê Ngọc Vinh - Phó Giám đốc Cty CP Nhựa MêKong (KCN Mỹ Tho) - cho biết: Cty có 670 lao động, trong đó 650 là đoàn viên CĐ. Ngoài việc quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật thì công tác chăm lo đời sống CNLĐ luôn được DN đặt lên hàng đầu. Ông cảm thấy ấm lòng trước việc tổ chức CĐ chăm lo tết cho CNLĐ và sự đồng hành, chia sẻ với DN. Về phía mình, lãnh đạo Cty đã dành gần 300 triệu đồng tặng quà cho CNLĐ vui xuân đón tết và cử người đi thăm hỏi, tặng quà cho CNLĐ nghèo, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Công nhân Nguyễn Văn Thi (Cty TNHH Uni-President chi nhánh Tiền Giang, KCN Mỹ Tho) cho biết, hằng năm anh luôn đến dự “Tết sum vầy” được LĐLĐ tỉnh tổ chức. Ngoài việc được tặng quà, được tặng vé xe về quê ăn tết, anh còn cảm thấy ấm lòng khi được hòa trong không khí chan hòa giữa CNLĐ, chủ DN và tổ chức CĐ. Anh Thi cho biết, CĐCS nơi anh làm việc rất có uy tín với CNLĐ và lãnh đạo DN, nhờ đó mà mối quan hệ lao động nơi đây rất tốt, CNLĐ luôn an tâm sản xuất, còn chủ DN luôn chăm lo cho CNLĐ nhiều điều mà luật không quy định. Cả giới chủ, CĐCS và nhiều CNLĐ trong Cty đều đến dự “Tết sum vầy” năm nay. Còn công nhân Ngô Văn Hiếu (Cty Royal Foods, KCN Mỹ Tho) năm nay hẳn sẽ có một cái tết “như ý” khi là người may mắn nhất tại “Tết sum vầy” bốc thăm trúng giải thưởng “khủng” là một tivi màn hình phẳng 40 inch.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện An Dương (Hải Phòng): Gần 3 tỷ đồng góp tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tiến Nguyễn |

Chiều 6.2, LĐLĐ huyện An Dương (Hải Phòng) tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho CNVCLĐ huyện. Đến dự có bà Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hải Phòng. 

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai: Trao hàng trăm phần quà cho công nhân trong chương trình Tết Sum vầy 2018

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết,  chương trình Tết Sum vầy – Xuân Mậu Tuất 2018 cho đoàn viên, người lao động khai mạc vào tối ngày 5.2, với các chuỗi hoạt động kéo dài tới ngày 10.2. 

"Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí" khu vực phía Bắc

Linh Nguyên |

Chiều 6.2, CĐ Dầu khí Việt Nam tổ chức "Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí" khu vực phía Bắc. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí VN, Nguyễn Hùng Dũng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí VN và 300 NLĐ Dầu khí khu vực phía Bắc. Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ trực thuộc cùng các cán bộ CĐ chuyên trách và gần 300 đại biểu là CNLĐ DK tại khu vực phía Bắc

Nhân viên nhà xe Thành Bưởi kêu cứu, Sở GTVT TPHCM lên tiếng

MINH QUÂN |

TPHCM – Liên quan đơn kêu cứu của tập thể người lao động và thân nhân người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi) về tạo điều kiện để nhà xe này hoạt động lại, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có báo cáo UBND TPHCM để làm rõ một số nội dung.

Việt Nam đón lượng khách quốc tế tăng kỷ lục vào tháng 1

Trà My |

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2024 đạt trên 1,5 triệu lượt, theo Tổng cục Thống kê. Lượng khách tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Thủ đoạn huy động vốn, chiếm đoạt nghìn tỉ đồng của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu, Công an TP Hà Nội đã thông tin chính thức thủ đoạn huy động vốn của các bị can.

Xã Văn Bình di dời hơn 2.700 ngôi mộ để làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô

VƯƠNG TRẦN - THIỆN ANH |

Từ những phong trào thi đua yêu nước và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với sự đồng thuận của người dân, xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong dự án làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, xã Văn Bình đã vận động người dân di dời hơn 2.700 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng thi công công trình quan trọng này.

Hà Nội ngập tràn không khí Tết những ngày cuối năm

Ngọc Thùy |

Những ngày cuối năm, Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với hoa, cây cảnh và đồ trang trí phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Không khí đón chào năm mới ngập tràn khắp các con đường, góc phố Thủ đô.

LĐLĐ huyện An Dương (Hải Phòng): Gần 3 tỷ đồng góp tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tiến Nguyễn |

Chiều 6.2, LĐLĐ huyện An Dương (Hải Phòng) tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho CNVCLĐ huyện. Đến dự có bà Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hải Phòng. 

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai: Trao hàng trăm phần quà cho công nhân trong chương trình Tết Sum vầy 2018

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết,  chương trình Tết Sum vầy – Xuân Mậu Tuất 2018 cho đoàn viên, người lao động khai mạc vào tối ngày 5.2, với các chuỗi hoạt động kéo dài tới ngày 10.2. 

"Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí" khu vực phía Bắc

Linh Nguyên |

Chiều 6.2, CĐ Dầu khí Việt Nam tổ chức "Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí" khu vực phía Bắc. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí VN, Nguyễn Hùng Dũng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí VN và 300 NLĐ Dầu khí khu vực phía Bắc. Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ trực thuộc cùng các cán bộ CĐ chuyên trách và gần 300 đại biểu là CNLĐ DK tại khu vực phía Bắc