LĐLĐ tỉnh Đồng Nai: Trao hàng trăm phần quà cho công nhân trong chương trình Tết Sum vầy 2018

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết,  chương trình Tết Sum vầy – Xuân Mậu Tuất 2018 cho đoàn viên, người lao động khai mạc vào tối ngày 5.2, với các chuỗi hoạt động kéo dài tới ngày 10.2. 

Chương trình được tổ chức tại xã Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch – nơi có đông công nhân sinh sống và làm việc với các hoạt động gồm: bán hàng Việt Nam chất lượng cao với giá ưu đãi; tư vấn pháp luật, sức khỏe; gameshow điểm hẹn công nhân; giao lưu văn hóa, thể thao. 

Ông Tăng Quốc Lập – PCT LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: Chúng tôi đã sớm có kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân lao động trên toàn tỉnh, đặc biệt là những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, những công nhân không có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình.

Đồng thời, các cấp Công đoàn cũng tăng cường nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời có những điều chỉnh phù hợp. Đặc biệt chương trình Tết Sum vầy đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo để các đoàn viên, công nhân lao động được tham gia các hoạt động vui tươi trong dịp Tết sắp đến.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động
LĐLĐ tỉnh Đồng Nai có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động

Tại đêm khai mạc, ban tổ chức đã trao 500 phần quà (trị giá 500 ngàn đồng/phần) cho những người lao động khó khăn.

Dịp Tết Mậu Tuất 2018, LĐLĐ tỉnh tổ chức trao hơn 2.000 phần quà (500 ngàn đồng/phần) và 500 vé xe (từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng/vé) cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón tết. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng phân bổ 320 vé tàu cho Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa trao cho công nhân khó khăn.

Các Công đoàn cấp trên cơ sở trao hơn 4.700 phần quà (trị giá từ 300-500 ngàn đồng/phần cho người lao động, trao 1.460 vé xe và tổ chức đưa công nhân lao động về quê đón tết với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng.

Các CĐCS tặng trên 550.000 phần quà cho đoàn viên, công nhân lao động (trị giá từ 100 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/phần); trao trên 1.500 vé xe cho người lao động.

Theo thống kê, có 50 doanh nghiệp hỗ trợ từ 20-80% giá vé hoặc hợp đồng xe đưa, đón trên 16 ngàn công nhân lao động về quê ăn tết.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...