Tỉ lệ lao động làng nghề tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp

Minh Hương |

Ngày 22.5, Báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, Dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) đã hợp tác tổ chức chương trình khảo sát thực tế, tọa đàm tại các làng nghề của Hà Nội.

Chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình truyền thông Những cống hiến thầm lặng năm 2024.

Ông Tạ Việt Anh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Duy Khánh.
Ông Tạ Việt Anh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Duy Khánh

Ông Tạ Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), Phó Trưởng ban tổ chức Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024 nhấn mạnh: Để thu hút lao động làng nghề tiếp cận an sinh xã hội, rất hy vọng trong lần bàn thảo của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sẽ giữ được các điều khoản nhằm tạo điều kiện cho mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân, bám sát 5 chính sách, bao gồm:

(1) Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, linh hoạt; (2) Mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; (3) Mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội (lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội); (4) Bổ sung nội dung quy định quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội; (5) Đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả.

Người lao động làng nghề chưa mặn mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chủ yếu là do chính sách này chưa đủ sức hấp dẫn. Ảnh: Duy Khánh.
Người lao động làng nghề chưa mặn mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chủ yếu là do chính sách này chưa đủ sức hấp dẫn. Ảnh: Duy Khánh.

Phóng viên của các cơ quan báo chí truyền thông đã tiếp xúc với các lao động làng nghề khảm trai và làm tăm hương tại 2 xã Chuyên Mỹ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), trải nghiệm thực tế, tìm hiểu về cơ hội tiếp cận an sinh xã hội của người lao động tại một số hộ sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, tại Chuyên Mỹ - xã có nghề truyền thống, 7/7 thôn được UBND thành phố Hà Nội công nhận làng nghề, 100% người có nhu cầu lao động tại địa phương được đào tạo nghề và có việc làm ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy nhiên, tỉ lệ lao động làng nghề tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp.

Tại xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa) nổi tiếng với việc làm tăm hương, tổng dân số của xã là 12.656 người, số người trong độ tuổi lao động là 7.379 người, thu nhập bình quân 72 triệu đồng/năm/lao động. Trong đó, hơn 75% thu nhập được tạo ra từ nghề sản xuất tăm hương và thu gom phế liệu. Tuy nhiên, số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng chưa cao, chỉ đạt 86 người.

Nhận thức của người lao động làng nghề về tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn giới hạn. Ảnh: Duy Khánh.
Nhận thức của người lao động làng nghề về tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn giới hạn. Ảnh: Duy Khánh.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở UBND xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), các chuyên gia, nhà quản lý, cán bộ chính quyền địa phương, gồm: PGS. TS Bùi Thị An - nguyên Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển cộng đồng; bà Hà Thị Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội; ông Ngô Xuân Giang - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Ứng Hòa, ông Nguyễn Hữu Nhất - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú Cầu… đã cùng chia sẻ nhiều giải pháp để lao động làng nghề tiếp cận an sinh xã hội.

Các đại biểu tham gia tọa đàm. Ảnh: Duy Khánh.
Các đại biểu tham gia tọa đàm. Ảnh: Duy Khánh.

Các chuyên gia đã cùng trao đổi để đưa ra các giải pháp, đề xuất các chính sách để góp phần nâng cao chính sách an sinh, nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động tại làng nghề.

Các đại biểu đặc biệt lưu ý nội dung khuyến khích lao động làng nghề tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, coi đây là một trong những chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa quan trọng giúp người lao động tự do, người có thu nhập thấp có cuộc sống ổn định khi không còn khả năng lao động.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Thay đổi cách tính lương hưu tối thiểu và hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội

Hoàng Lê |

Từ 1.7.2024, mức hưởng lương hưu sẽ có sự thay đổi do bãi bỏ lương cơ sở. Chính phủ sẽ có văn bản quy định cụ thể và hướng dẫn cách xác định mức hưởng lương hưu thấp nhất. Bên cạnh đó, hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội cũng có sự thay đổi, dù chưa được công bố cụ thể, nhưng nếu tăng lên sẽ dẫn đến sự tăng tương ứng trong các chế độ như bảo hiểm xã hội một lần, lương hưu hằng tháng, trợ cấp nghỉ hưu một lần và trợ cấp tuất một lần.

Kiến nghị người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ thai sản

CÔNG SÁNG |

Cử tri tại tỉnh Quảng Bình kiến nghị Quốc hội xem xét có chính sách trong việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) lần này, để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được hưởng chế độ thai sản.

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được hưởng trợ cấp tuất thế nào?

thu thủy |

Bạn đọc có emaill myanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người đóng bảo hiểm xã hôi tự nguyện thì được hưởng trợ cấp tuất như thế nào?

Vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết ở Hà Nội: Nghe nhiều tiếng nổ lớn

Tô Thế |

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 24.5 tại ngôi nhà trọ 3 tầng trên địa bàn phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Sơ bộ đã có 14 người tử vong.

Một ngày về Ninh Bình ngắm cò bay rợp trời ở Thung Nham

Chí Long |

Vườn chim Thung Nham với đảo Cò tự nhiên là điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách khi du lịch Ninh Bình.

Lương thấp, đãi ngộ chưa thỏa đáng, nhân viên trường học mong được quan tâm

Anh Thư |

Nhiều nhân viên trường học chạnh lòng khi phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhưng chế độ chính sách, thu nhập còn chưa thỏa đáng.

Nhà đất thổ cư dưới 5 tỉ đồng ở Hà Nội bất ngờ hút khách

Thu Giang |

Phân khúc nhà đất dưới 5 tỉ đồng thời gian qua tại TP Hà Nội đang được nhiều người săn lùng khi thị trường bất động sản dần phục hồi.

Bên trong thủy đài chứa nước khổng lồ gần 140 tuổi ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Được xây dựng năm 1886, thủy đài nước nằm tọa lạc ngay trong khuôn viên của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), Quận 3, TPHCM được xem là thủy đài cổ nhất còn tồn tại ở TPHCM.

Thay đổi cách tính lương hưu tối thiểu và hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội

Hoàng Lê |

Từ 1.7.2024, mức hưởng lương hưu sẽ có sự thay đổi do bãi bỏ lương cơ sở. Chính phủ sẽ có văn bản quy định cụ thể và hướng dẫn cách xác định mức hưởng lương hưu thấp nhất. Bên cạnh đó, hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội cũng có sự thay đổi, dù chưa được công bố cụ thể, nhưng nếu tăng lên sẽ dẫn đến sự tăng tương ứng trong các chế độ như bảo hiểm xã hội một lần, lương hưu hằng tháng, trợ cấp nghỉ hưu một lần và trợ cấp tuất một lần.

Kiến nghị người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ thai sản

CÔNG SÁNG |

Cử tri tại tỉnh Quảng Bình kiến nghị Quốc hội xem xét có chính sách trong việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) lần này, để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được hưởng chế độ thai sản.

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được hưởng trợ cấp tuất thế nào?

thu thủy |

Bạn đọc có emaill myanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người đóng bảo hiểm xã hôi tự nguyện thì được hưởng trợ cấp tuất như thế nào?