Thưởng Tết Dương lịch 2024 tại Bắc Giang bình quân là 290.000 đồng/người

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Theo tổng hợp đến thời điểm này, mức thưởng Tết Âm lịch 2024 tại Bắc Giang cao nhất là 149 triệu đồng; thấp nhất là 100.000 đồng, không có doanh nghiệp nào không thưởng Tết. Trong khi đó, tiền thưởng Tết Dương lịch bình quân là 290.000 đồng/người.

Sáng 28.12, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 2 (Khoá XIII) tiếp tục diễn ra. Các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường.

Tham luận tại hội trường, ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang – cho biết, theo nắm bắt của Liên đoàn Lao động tỉnh, đến thời điểm này, Tiền thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân chung là 6.680.000 đồng/người, tăng 17,46%; mức thưởng cao nhất là 146.000.000 đồng/người, mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người, không có doanh nghiệp không thưởng tết.

Tiền thưởng Tết Dương lịch bình quân chung là 290.000 đồng/người, tăng 13,7% so với năm 2023.

Tiền lương bình quân chung của tỉnh năm 2023 là 7.896.000 đồng/người/tháng, tăng 2,9% so với năm 2022 (mức tiền lương cao nhất là hơn 149 triệu đồng/người/tháng thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động, ông Nguyễn Văn Cảnh cho biết, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ, gắn với Chương trình Chợ Tết Công đoàn, Gian hàng 0 đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024”.

Đây là lần thứ 6, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình gian hàng cho công nhân lao động. Lần này làm với quy mô nhỏ gọn hơn, chỉ 100 gian hàng, trong đó: 90 gian hàng với các sản phẩm hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân lao động, bán với giá ưu đãi và tặng 4.000 phiếu giảm giá, trị giá 50.000 đồng/phiếu cho công nhân lao động để mua hàng; 10 gian hàng sẽ bán sản phẩm hàng hóa thiết yếu với giá 0 đồng cho 2.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với giá trị thấp nhất 100.000 đồng và cao nhất là 150.000 đồng/người.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh tham luận tại hội trường. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh tham luận tại hội trường. Ảnh: Hải Nguyễn

Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã và đang tích cực chuẩn bị, nhất là mời gọi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia; vận động, quyên góp hàng hóa thiết yếu cho công nhân lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức tổng kết 10 năm Chương trình “Tết sum vầy”; đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát, thi dân vũ, khiêu vũ, thi gói bánh chưng, thi mâm ngũ quả, viết chữ thư pháp, tổ chức các trò chơi dân gian, bốc thăm trúng thưởng, tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, cắt tóc miễn phí… trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động xây dựng, sửa chữa nhà ở “Mái ấm Công đoàn”; đặc biệt trao tặng 8.000 suất quà, 2.000 vé xe, mỗi suất từ 500.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, đối với những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và quê xa từ 100km trở lên, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ bố trí các chuyến xe miễn phí đưa họ về quê ăn tết và đón họ trở lại làm việc sau tết. Tổ chức thăm, tặng quà và các hoạt động đón xuân cho đoàn viên, người lao động ở lại các khu nhà trọ do không có điều kiện về quê ăn tết hoặc ở lại sản xuất trong dịp tết, bảo đảm để tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết vui vẻ, đầm ấm…

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang thông tin thêm, Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình doanh nghiệp và công nhân lao động; kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, việc chi trả tiền lương, thưởng cho người lao động trong dịp Tết; kịp thời phát hiện, có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Đặc biệt phát hiện sớm, phòng ngừa và giải quyết tốt nhất tranh chấp lao động tập thể, phấn đấu không để xảy ra ngừng việc tập thể trong dịp Tết, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự cũng như môi trường sản xuất kinh doanh tốt tại địa phương, doanh nghiệp.

Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp không vi phạm khi chi tiền thưởng Tết sau Tết Nguyên đán 2024

Quế Chi (T/H) |

Thông tin về thưởng Tết đang được người lao động rất quan tâm. Trường hợp nào người sử dụng lao động chi tiền thưởng Tết sau Tết Nguyên đán 2024 mà vẫn phù hợp với quy định?

Thưởng Tết 2024 ở Tiền Giang bình quân gần 7,5 triệu đồng/người

Thành Nhân |

Tại tỉnh Tiền Giang, qua thống kê số liệu của 109 doanh nghiệp với 100.805 lao động, mức tiền thưởng Tết Âm lịch bình quân khoảng 7,467 triệu đồng/người.

Phấn đấu kết nạp mới 45.000 đoàn viên từ khu vực phi chính thức

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Chiều 27.12, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 2 (khóa XIII) tiến hành thảo luận tại tổ đối với 7 nội dung quan trọng, trong đó nhiều ý kiến tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đây là 1 trong 3 khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ hưu trước 7 tháng

Hoàng Bin |

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam đang tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Có 3 trường hợp là đại biểu HĐND tỉnh nhưng không lấy phiếu tín nhiệm gồm: Bí thư Tỉnh ủy và 2 lãnh đạo sở.

Ngã Tư Sở và loạt nút giao ở Hà Nội được điều chỉnh lại giao thông năm 2023

Nhóm PV |

Trong năm 2023, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông tổng số 48 tuyến đường và nút giao. Cũng trong năm 2023, trên địa bàn TP Hà Nội có tổng số 37 điểm ùn tắc (gồm 10 điểm phát sinh mới và 27 điểm tồn tại năm 2022). Dưới đây là những nút giao trọng điểm được tổ chức lại giao thông trong năm 2023, trong đó đáng chú ý là Ngã Tư Sở.

Cựu cảnh sát bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội bị tuyên phạt 20 năm tù

Việt Dũng |

Sau khi giữ bé trai đã bắt cóc, Nguyễn Đức Trung giơ khẩu súng và nói với nạn nhân: "Biết đây là gì không? Nếu không ngoan chú cho ăn đạn".

Cán bộ, công chức rất vất vả, việc gì nhiều dữ liệu nên để AI làm

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, cán bộ công chức nhà nước hiện nay rất vất vả. Lương thì không cao, quy định thì quá nhiều, không thể nhớ hết, hiểu hết, vì vậy mà rủi ro cũng cao. Một nền tảng làm việc số, hoặc một trợ lý ảo giúp việc cho cán bộ công chức rất nhiều.

Cận cảnh siêu dự án bỏ hoang của Công ty Sông Đà Thăng Long trên đất vàng

Vĩnh Hoàng - Cao Nguyên |

Dự án Usilk City do Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long làm chủ đầu tư được khởi công từ năm 2008, gồm 9 khối nhà ở chung cư cao tầng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã gần như biến dự án đáng sống bậc nhất quận Hà Đông thành những tòa nhà hoang ngay giữa Hà Nội.

Trường hợp không vi phạm khi chi tiền thưởng Tết sau Tết Nguyên đán 2024

Quế Chi (T/H) |

Thông tin về thưởng Tết đang được người lao động rất quan tâm. Trường hợp nào người sử dụng lao động chi tiền thưởng Tết sau Tết Nguyên đán 2024 mà vẫn phù hợp với quy định?

Thưởng Tết 2024 ở Tiền Giang bình quân gần 7,5 triệu đồng/người

Thành Nhân |

Tại tỉnh Tiền Giang, qua thống kê số liệu của 109 doanh nghiệp với 100.805 lao động, mức tiền thưởng Tết Âm lịch bình quân khoảng 7,467 triệu đồng/người.

Phấn đấu kết nạp mới 45.000 đoàn viên từ khu vực phi chính thức

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Chiều 27.12, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 2 (khóa XIII) tiến hành thảo luận tại tổ đối với 7 nội dung quan trọng, trong đó nhiều ý kiến tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đây là 1 trong 3 khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.