Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi thư chúc mừng ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

Khánh An |

Ngày 28.8, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống của ngành Thông tin và Truyền thông (TTTT), Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã gửi thư ôn lại lịch sử vẻ vang của ngành và động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành vượt qua mọi khó khăn trên chặng đường sắp tới.

Bộ trưởng TTTT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Với chặng đường lịch sử 78 năm, có thể tự hào vì sự ra đời của ngành TTTT từ “Ban Giao thông chuyên môn” nhỏ bé, vì nhu cầu của cách mạng được thành lập tại Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương, họp tại Tân Trào tháng 8 năm 1945, đến nay đã trở thành một trong những ngành có ảnh hưởng và có đóng góp quyết định trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nói đến ngành TTTT là nghĩ đến sự tận tụy, trung thành, dũng cảm của những tấm gương của hàng nghìn cán bộ bưu điện không tiếc xương máu để để giữ vững mạch máu thông tin, đảm bảo vận chuyển công văn, tài liệu cho Đảng và Nhà nước an toàn, bí mật; các nhà báo - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng đã dùng ngòi bút để đấu tranh và cất cao tiếng nói dân tộc dù ở nơi ngục tù tăm tối hay chiến trường khốc liệt trong hai cuộc kháng chiến.

Đó là quyết sách đột phá, dám nghĩ, dám làm của những thế hệ lãnh đạo ngành trong việc vay vốn nước ngoài để “đi thẳng vào công nghệ hiện đại, số hóa, đa dịch vụ” khi đất nước còn đang nghèo đói và lạc hậu với một mong muốn vì một Việt Nam thịnh vượng.

Đó là sự quyết tâm, dũng cảm của những thế hệ lãnh đạo ngành bằng mọi cách đưa Internet vào Việt Nam để Việt Nam có thể kết nối với thế giới và đưa Việt Nam ra thế giới tại thời điểm nước ta mới được dỡ bỏ cấm vận, Internet là lĩnh vực rất nhạy cảm và có thể có tác động mạnh về xã hội cũng như chủ quyền an ninh quốc gia và năng lực quản lý của chúng ta còn hạn chế.

Đó là sự đột phá trong chính sách của lãnh đạo ngành khi xác định đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ là động lực của phát triển kinh tế với khát vọng phát triển, khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc sẽ tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá, vươn lên thành nước phát triển có thu nhập cao.

“Trong chặng đường 78 năm qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TTTT qua từng thế hệ đã kế thừa truyền thống cùng nhau xây dựng, gìn giữ vì sự phát triển của ngành và đất nước. Nhìn về quá khứ, hiện tại hay tương lai, chúng ta vô cùng tự hào là người con của ngành TTTT, người đi đầu trong công cuộc đổi mới của đất nước.

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống vẻ vang của ngành, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ TTTT, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đi trước đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển ngành TTTT” - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng viết trong thư chúc mừng.

Bộ trưởng mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần 10 chữ vàng: “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” của ngành để vượt qua mọi khó khăn trên đường đi tới.

Khánh An
TIN LIÊN QUAN

Bộ TTTT có 4 mục tiêu làm lành mạnh, an toàn môi trường internet Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Thông qua sự kiện VNNIC Internet Conference 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các đơn vị liên quan hướng đến việc phát huy giá trị internet như là một trong những hạ tầng quan trọng nhất của nhân loại thúc đẩy phát triển dữ liệu số, công nghệ số và chuyển đổi số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Hợp tác để tạo ra một ASEAN số

Trần Tuấn - Hải Nguyễn |

Phát biểu khai mạc Tuần lễ số Việt Nam 2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Hợp tác số giữa các nước ASEAN là để tạo ra một ASEAN số. Để thực hiện One ASEAN thì chuyển đổi số và hợp tác số là lời giải tốt nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ủng hộ Bạc Liêu thành lập Sở TTTT

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 15.9, Đoàn công tác của Bộ Thông tin Truyền thông do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số làm việc với tỉnh Bạc Liêu.

“Ma trận” đá tảng, bê tông, biển cấm có như không ở KĐT Kim Văn – Kim Lũ

Đinh Thiện |

Nhiều người dân sống quanh chung cư Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, họ phải kéo đá tảng, bê tông và thậm chí là thùng rác để ngăn ôtô dừng đỗ trong khu vực sinh hoạt công cộng nhưng không mấy hiệu quả.

Cháy bên trong nhà hàng ở Hà Nội, nghi do nổ điện thoại đang sạc

Minh Hà |

Hà Nội - Một nhà hàng tại Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai) xảy ra cháy, khói đen bốc cao. Rất may không có thương vong về người.

Bão Saola tiếp tục mạnh lên trong 24 giờ tới, giật trên cấp 17

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định bão Saola sẽ mạnh lên cấp 14 - 15, giật trên cấp 17 trong ngày mai 30.8.

Bắt được cá sấu nặng 14 kg trên sông ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Vào lúc 20h15 ngày 29.8, lực lượng tìm kiếm tại Thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã bắt được con cá sấu trên kênh 30 tháng 4. Con cá sấu bắt được cân nặng 14kg. Đây là con cá sấu nổi trên sông gây xôn xao dư luận 2 ngày gần đây.

Cãi nhau với vợ, người đàn ông nhảy từ ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông xuống, rơi vào ôtô tử vong

Khánh Linh |

Sau khi cãi vã với vợ, người đàn ông đi thang cuốn lên ga đường sắt trên cao rồi bất ngờ nhảy xuống, rơi vào ôtô của người đi đường, tử vong.

Bộ TTTT có 4 mục tiêu làm lành mạnh, an toàn môi trường internet Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Thông qua sự kiện VNNIC Internet Conference 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các đơn vị liên quan hướng đến việc phát huy giá trị internet như là một trong những hạ tầng quan trọng nhất của nhân loại thúc đẩy phát triển dữ liệu số, công nghệ số và chuyển đổi số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Hợp tác để tạo ra một ASEAN số

Trần Tuấn - Hải Nguyễn |

Phát biểu khai mạc Tuần lễ số Việt Nam 2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Hợp tác số giữa các nước ASEAN là để tạo ra một ASEAN số. Để thực hiện One ASEAN thì chuyển đổi số và hợp tác số là lời giải tốt nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ủng hộ Bạc Liêu thành lập Sở TTTT

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 15.9, Đoàn công tác của Bộ Thông tin Truyền thông do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số làm việc với tỉnh Bạc Liêu.