Thưởng 1 triệu đồng nếu giới thiệu được 1 lao động

Quế Chi - Minh Hương |

Trong bối cảnh số lượng công nhân là F0 tăng nhanh sau Tết, nhiều doanh nghiệp phải liên tục tuyển dụng, song số người ứng tuyển không nhiều, còn công nhân được luân chuyển sang tổ khác làm việc... Có doanh nghiệp thưởng 1 triệu đồng nếu giới thiệu được 1 lao động.

Nhiều công nhân mắc COVID-19, doanh nghiệp khó khăn tìm nhân công

Ông Nguyễn Đức Nhân - Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH Điện tử ASTI (KCN Quang Minh, Hà Nội) - cho hay,  công ty hiện có hơn 1.000 lao động, số lượng công nhân là F0 khoảng 170 người, hơn 200 F1. Hiện có hơn 400 người lao động phải nghỉ ở nhà cách ly, nghỉ ốm. Việc này ảnh hưởng khá nhiều đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp.

“Nhiều công nhân F0, F1 nên công ty bị thiếu hụt lao động. Mặc dù đã dán thông báo tuyển dụng song số người ứng tuyển còn khá ít” - ông Nhân nói.

Với công nhân chưa mắc COVID-19, họ phải tăng ca, làm thêm giờ, luân chuyển sang tổ khác để bù đắp dây chuyền thiếu nhân sự. Theo ông Nhân, ra Tết, số công nhân là F0 tăng nhiều so với trước Tết. Hằng ngày, ban lãnh đạo công ty đều tổ chức họp để tính phương án cho công nhân F0, đồng thời nâng cao phòng chống dịch trong cán bộ, nhân viên lao động.

Còn tại thành phố Bắc Giang, ông Bùi Văn Khước - Chủ tịch LĐLĐ thành phố - cho biết, trên địa bàn, có một số công ty có nhiều người lao động là F0 nên thiếu lao động ở một số dây chuyền sản xuất. Số lượng F0 được phát hiện nhiều nhất là tại một công ty may. Những ngày gần đây, trung bình một ngày phát hiện trên dưới 100 công nhân là F0. Tính tổng cộng, công ty này có khoảng gần 1.000 người lao động là F0.

Theo ông Khước, các công ty trên địa bàn, nhất là các công ty may tuyển dụng lao động quanh năm; hiện việc tuyển dụng khá khó khăn do khan hiếm lao động.

Hoạt động sản xuất được đảm bảo

Chị H. (người lao động tại một công ty nằm trong KCN Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam) cho biết, phòng quản lý chất lượng - nơi chị làm việc - có tổng cộng 13 người thì có 1/3 số lao động phải nghỉ làm việc do là F0.

Trước đây, chia 3 ca, mỗi ca 3 người, thì hiện nay phải làm nhiều thời gian hơn: Những lao động nào chưa mắc COVID-19 sẽ phải làm việc nhiều hơn so với trước đây để bù lại cho những người đang phải nghỉ.

Chị Ch. - chủ tịch công đoàn cơ sở một công ty tại khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang) cho hay, bản thân chị đang là F0, đang phải cách ly tại nhà nên chưa cập nhật được thông tin về tình hình người lao động bị F0 khiến ảnh hưởng đến tình hình sản xuất tại công ty.

Tại Huyện Chương Mỹ (Hà Nội), ông Nguyễn Hợp Tiến - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ - cho biết, số công nhân mắc COVID-19 trên địa bàn khá ít. Một số doanh nghiệp vẫn đăng thông tin tuyển dụng, tuy nhiên, tình tình thiếu lao động do công nhân F0 hầu như không có.

Theo ông Tiến, KCN Phú Nghĩa (Chương Mỹ, Hà Nội) có khoảng 100 doanh nghiệp, cao điểm chỉ có 2 doanh nghiệp đông công nhân mắc COVID-19 là từ tháng 7-8.2021, hiện công nhân vẫn đi làm bình thường.

Quế Chi - Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 1-6 ngoại thành Hà Nội tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội chưa định ngày khởi động bữa ăn bán trú cho học sinh

Tường Vân |

Nhiều phụ huynh bày tỏ băn khoăn, lo lắng khi nhận được thông tin Hà Nội sẽ tổ chức ăn bán trú khi học sinh đi học trở lại. Phía các nhà trường, hiện tại vẫn đợi chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể từ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hà Nội: Người dân Thủ đô xuống phố, sống lạc quan giữa mùa dịch

Nguyễn Huế |

Hà Nội sau chuỗi ngày mưa dầm, giá rét, thời tiết bắt đầu ấm lên. Người dân hứng khởi ra phố vui chơi, tản bộ cuối tuần tận hưởng thời tiết đẹp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Học sinh lớp 1-6 ngoại thành Hà Nội tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội chưa định ngày khởi động bữa ăn bán trú cho học sinh

Tường Vân |

Nhiều phụ huynh bày tỏ băn khoăn, lo lắng khi nhận được thông tin Hà Nội sẽ tổ chức ăn bán trú khi học sinh đi học trở lại. Phía các nhà trường, hiện tại vẫn đợi chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể từ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hà Nội: Người dân Thủ đô xuống phố, sống lạc quan giữa mùa dịch

Nguyễn Huế |

Hà Nội sau chuỗi ngày mưa dầm, giá rét, thời tiết bắt đầu ấm lên. Người dân hứng khởi ra phố vui chơi, tản bộ cuối tuần tận hưởng thời tiết đẹp.