Hà Nội: Người dân Thủ đô xuống phố, sống lạc quan giữa mùa dịch

Nguyễn Huế |

Hà Nội sau chuỗi ngày mưa dầm, giá rét, thời tiết bắt đầu ấm lên. Người dân hứng khởi ra phố vui chơi, tản bộ cuối tuần tận hưởng thời tiết đẹp.
 
Sáng 27.2, sáng cuối tuần trong những ngày "bình thường mới" người dân Thủ đô đã ra đường tập thể dục thể thao từ sáng sớm, tận hưởng không khí trong lành.
 
Sau những ngày rét mướt, thời tiết bắt đầu ấm áp hơn khiến người dân cũng thêm hứng khởi xuống phố.
 
Nhiệt độ tăng dần thuận lợi cho những hoạt động ngoài trời, người dân ra đường đều tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch.
 
Bác Nguyễn Đức Năm (ở giữa) chia sẻ: "Tôi và mọi người trong CLB xe đạp cổ Hà Nội xưa và nay thường đạp xe 1-2 tiếng từ 5h sáng để tận hưởng không khí trong lành. Dịch bệnh là nỗi lo chung của mọi người hiện nay nên chúng ta cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch, tập luyện thể thao để tăng cường sức khỏe."
 
Các hoạt động tập thể tại Hồ Gươm cũng được duy trì và đảm bảo an toàn về khoảng cách và phòng chống dịch.
Chị Đỗ Thị Nghi (Hà Nội) cũng tranh thủ những ngày cũng tuần được nghỉ để đi dạo cùng bạn: “Ban đầu tôi cũng hạn chế ra đường vì lo ngại dịch bệnh, nhưng rồi giờ cũng cần phải thích nghi dần. Tuy nhiên vẫn cần hạn chế đến chỗ đông người và giữ khoảng cách.”
Chị Đỗ Thị Nghi (Hà Nội) cũng tranh thủ những ngày cuối tuần được nghỉ để đi dạo cùng bạn: “Ban đầu tôi cũng hạn chế ra đường vì lo ngại dịch bệnh, nhưng rồi giờ cũng cần phải thích nghi dần. Tuy nhiên vẫn cần hạn chế đến chỗ đông người và giữ khoảng cách.”
 
Khẩu trang dường như đã trở thành vật bất li thân của mọi người trong những ngày tháng này.
 
Nhiều gia đình cũng tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để đi dạo phố.
 
Do lo ngại dịch bệnh nên Tiến Đạt và bạn chỉ đạp xe vào mỗi cuối tuần quanh Hồ Gươm để vừa có thể tập luyện, thư giãn mà vẫn đảm bảo an toàn.
Hà Nội đang chuyển mùa, người dân cũng chuyển mình thích ứng để đi qua những ngày dịch, ai cũng mong cầu cuộc sống sớm trở lại bình thường.
Hà Nội đang chuyển mùa, người dân cũng chuyển mình thích ứng để đi qua những ngày dịch, ai cũng mong cầu cuộc sống sớm trở lại bình thường.
Nguyễn Huế
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội dự báo số ca COVID-19 còn tăng cao, nửa tháng nữa dịch đạt đỉnh

Phạm Đông |

Hà Nội - Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, Hà Nội dự báo nửa tháng nữa đến đỉnh dịch, học sinh lớp 1-6 ở 18 huyện sẽ chuyển sang học online.

Du lịch Việt Nam sẵn sàng mở cửa trong điều kiện bình thường mới

Song Mai |

Ngày 21.2, tại cuộc họp nhằm thông tin về công tác chuẩn bị mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, ngành du lịch đang hoàn thiện phương án mở cửa du lịch, trên cơ sở ý kiến các Bộ, ngành liên quan: “Toàn ngành du lịch đã sẵn sàng và chuẩn bị tốt nhất để từ ngày 15.3, du lịch Việt Nam chính thức mở lại trong điều kiện bình thường mới”.

Không khí “Tết bình thường mới” còn hơn cả “Tết bình thường”

Thế Lâm |

“Tết bình thường” như những cái Tết trước khi xảy ra dịch COVID-19, TPHCM mà đặc biệt là khu vực trung tâm, hàng quán đóng cửa dài ngày, người thưa thớt và phố vắng, đường sá thênh thang…

Bùng nổ xu hướng tập thể dục tại nhà trong mùa đại dịch COVID-19

Anh Vũ |

Đại dịch COVID-19 khiến cho việc tập luyện thể dục trở thành điều khó khăn. Để đáp ứng nhu cầu đó, hàng loạt những sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ đã được ra mắt.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Hà Nội dự báo số ca COVID-19 còn tăng cao, nửa tháng nữa dịch đạt đỉnh

Phạm Đông |

Hà Nội - Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, Hà Nội dự báo nửa tháng nữa đến đỉnh dịch, học sinh lớp 1-6 ở 18 huyện sẽ chuyển sang học online.

Du lịch Việt Nam sẵn sàng mở cửa trong điều kiện bình thường mới

Song Mai |

Ngày 21.2, tại cuộc họp nhằm thông tin về công tác chuẩn bị mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, ngành du lịch đang hoàn thiện phương án mở cửa du lịch, trên cơ sở ý kiến các Bộ, ngành liên quan: “Toàn ngành du lịch đã sẵn sàng và chuẩn bị tốt nhất để từ ngày 15.3, du lịch Việt Nam chính thức mở lại trong điều kiện bình thường mới”.

Không khí “Tết bình thường mới” còn hơn cả “Tết bình thường”

Thế Lâm |

“Tết bình thường” như những cái Tết trước khi xảy ra dịch COVID-19, TPHCM mà đặc biệt là khu vực trung tâm, hàng quán đóng cửa dài ngày, người thưa thớt và phố vắng, đường sá thênh thang…

Bùng nổ xu hướng tập thể dục tại nhà trong mùa đại dịch COVID-19

Anh Vũ |

Đại dịch COVID-19 khiến cho việc tập luyện thể dục trở thành điều khó khăn. Để đáp ứng nhu cầu đó, hàng loạt những sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ đã được ra mắt.