Học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến do dịch COVID-19

Trang Hà |

Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến.

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 27.2 cụ thể như sau:

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.

Tại Quảng Ninh, từ ngày 28.2, học sinh tiểu học tiếp tục học trực tuyến, trẻ mầm non nghỉ học. Đây là thông báo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 523/SGĐT-VP ngày 25.2.2022 chỉ đạo các cơ sở giáo dục về việc tổ chức dạy học nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Tại Lâm Đồng, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở nhiều xã, phường thuộc TP Đà Lạt bắt đầu học trực tuyến từ ngày 23.2, trẻ mầm non tạm dừng đến trường. Học sinh từ lớp 7 đến lớp 9, các trường được căn cứ đánh giá cấp độ dịch bệnh trên địa bàn, phối hợp với ngành y tế, UBND các phường xã để linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học phù hợp.

Tại Hà Nam, từ ngày 23.2 cho toàn bộ trẻ mầm non được tạm nghỉ học ở trường cho đến khi có thông báo mới. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tạm dừng việc học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến trong thời gian 2 tuần.

Tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến hoặc hình thức dạy học phù hợp với khối tiểu học đến khi có thông báo mới.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Côn Đảo đã cho học sinh mầm non, học sinh phổ thông dừng đến trường từ 22.2 do số ca COVID-19 tăng nhanh.

Trước đó, Bắc Ninh, Đắk Nông, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, TP Lào Cai, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk),... đã cho học sinh một số cấp học dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến do số ca mắc COVID -19 tăng mạnh.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hội đồng Thẩm định SGK Tiếng Việt 1: "Tôi đồng ý với nhóm tác giả"

Thiều Trang |

"Hội đồng Thẩm định thông qua có nghĩa là đã chấp nhận, hội đồng đã trình lên Bộ trưởng. Bộ trưởng ký quyết định phê duyệt cũng có nghĩa là Bộ trưởng chấp nhận" - đó là ý kiến của GS.TS Mai Ngọc Chừ về những phản ánh sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" không dạy chữ P.

"Ngỡ ngàng vì tác giả SGK Tiếng Việt 1 không phân biệt được âm pờ và chữ P”

Thiều Trang |

"Tổng chủ biên cho rằng, trong Tiếng Việt âm P (pờ) có thể xuất hiện ở đầu hoặc cuối âm tiết, sách của họ đã dạy âm pờ ở cuối âm tiết. Lập luận này của những chuyên gia biên soạn sách giáo khoa thực sự làm tôi ngỡ ngàng vì lỗ hổng trong kiến thức về ngôn ngữ học. Họ đã không phân biệt được phụ âm đầu (pờ) và phụ âm cuối (pờ). Đây là hai âm vị hoàn toàn khác nhau" - thầy Đào Quốc Vịnh khẳng định.

F0 tăng nhanh, nhiều địa phương cho học sinh dừng học trực tiếp

Trang Hà |

Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch Hội đồng Thẩm định SGK Tiếng Việt 1: "Tôi đồng ý với nhóm tác giả"

Thiều Trang |

"Hội đồng Thẩm định thông qua có nghĩa là đã chấp nhận, hội đồng đã trình lên Bộ trưởng. Bộ trưởng ký quyết định phê duyệt cũng có nghĩa là Bộ trưởng chấp nhận" - đó là ý kiến của GS.TS Mai Ngọc Chừ về những phản ánh sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" không dạy chữ P.

"Ngỡ ngàng vì tác giả SGK Tiếng Việt 1 không phân biệt được âm pờ và chữ P”

Thiều Trang |

"Tổng chủ biên cho rằng, trong Tiếng Việt âm P (pờ) có thể xuất hiện ở đầu hoặc cuối âm tiết, sách của họ đã dạy âm pờ ở cuối âm tiết. Lập luận này của những chuyên gia biên soạn sách giáo khoa thực sự làm tôi ngỡ ngàng vì lỗ hổng trong kiến thức về ngôn ngữ học. Họ đã không phân biệt được phụ âm đầu (pờ) và phụ âm cuối (pờ). Đây là hai âm vị hoàn toàn khác nhau" - thầy Đào Quốc Vịnh khẳng định.

F0 tăng nhanh, nhiều địa phương cho học sinh dừng học trực tiếp

Trang Hà |

Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến.