Thị trường lao động tiếp tục trên đà phục hồi

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch Đầu tư), Thị trường lao động trong quý I/2023 vẫn tiếp tục duy trì đà phục hồi. Số người có việc làm mới trong quý I/2023 tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm năm 2022.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - Nguyễn Trung Tiến, trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục có sự biến động phức tạp, khó lường, lạm phát tuy đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt, tiêu dùng và các hoạt động kinh tế tiếp tục suy giảm...

Trong nước, với quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế  xã hội đạt mục tiêu đề ra, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước.

Người lao động đăng ký thông tin tuyển dụng tại Trung tâm Việc làm Hà Nội. Ảnh: Lương Hạnh
Người lao động đăng ký thông tin tuyển dụng tại Trung tâm  Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Lương Hạnh

Thị trường lao động quý I/2023 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2023 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê, trong quý I/2023 lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,2 triệu người (tăng 88,7 nghìn người so với quý trước và tăng hơn một triệu người so với cùng kỳ năm trước). Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động quý I/2023 là 68,9%, không thay đổi so với quý trước và tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ giới là 62,9% và của tỉ lệ này của nam giới là 75,3%.

Số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm quý I/2023 là 51,1 triệu người, tăng 113.000 người so với quý trước và tăng 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước; trong đó, số lao động có việc làm ở khu vực thành thị là 18,9 triệu người (chiếm 37,0%), tăng khoảng 120.000 người so với quý trước và tăng khoảng 386.000 người so với cùng kỳ năm trước, lao động có việc làm ở khu vực nông thôn đạt 32,2 triệu người, giảm 7,3 nghìn người so với quý trước và tăng khoảng 726.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo thống kê, số người thiếu việc làm trong độ tuổi quý I/2023 là khoảng 885.000 người, giảm 12,4 nghìn người so với quý trước và giảm 443.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I/2023 là khoảng 1,05 triệu người, giảm trên 34.000 người so với quý trước và giảm 65,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I/2023 là 2,25%, giảm 0,07 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Hơn 80% lao động mất việc về quê đã quay lại thị trường lao động

NHẬT HỒ |

Tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính sách lao động - người có công và xã hội quý I, vào sáng ngày 29.3 Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết đa số lao động mất việc trở lại thị trường lao động.

Công đoàn tham gia phát triển thị trường lao động bền vững

Hoàng Quang |

Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10.3.2023 về “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội”.

Bảo đảm việc làm và ổn định thị trường lao động từ đầu năm

văn tùng |

Tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, các phiên giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động được tổ chức đến tận xã, huyện sau Tết để đưa người lao động đến với doanh nghiệp. Tất cả đều với mục đích bảo đảm việc làm và ổn định thị trường lao động từ đầu năm.

Bình Dương: Tăng tuyển dụng, thị trường lao động dần phục hồi

ĐÌNH TRỌNG |

Đã có khoảng 90% số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Bình Dương hoạt động trở lại sau Tết Nguyên đán 2023. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp có thêm đơn hàng nên tuyển dụng số lượng lớn lao động phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Thị trường hơn 1 triệu lao động tại Bình Dương đang có dấu hiệu phục hồi sau Tết.

Thị trường lao động năm 2023 tiếp tục trên đà phục hồi

Anh Thư |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ sớm ổn định trở lại. Theo đó, tình hình thị trường lao động được kỳ vọng có những chuyển động theo hướng tích cực, tiếp tục trở lại đà phục hồi, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng.

Dịch vụ cho thuê phụ tùng xe để qua mặt đăng kiểm nở rộ trên chợ mạng

Minh Hà - Hà Chi |

Hiện nay, khi hoạt động đăng kiểm được siết chặt, không ngần ngại hay che giấu nhu cầu, nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã đăng bài, tìm thuê các loại phụ tùng, linh kiện “zin” nhằm qua mặt đăng kiểm. Hầu hết các trường hợp tìm thuê phụ tùng đều do độ xe, thay đổi kết cấu xe, thay đổi lốp.

Không khí lạnh liên tục bổ sung, miền Bắc tiếp diễn mưa rét

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết từ nay đến ngày 13.4, không khí lạnh tăng cường liên tục tác động đến thời tiết Bắc Bộ.

Cận cảnh 3 dự án giao thông trọng điểm bị Sở GTVT TPHCM điểm mặt

Anh Tú - Phương Ngân |

Dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình), dự án mở rộng Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) và dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức), là 3 dự án giao thông trọng điểm mang tính kết nối vùng, cửa ngõ TP Hồ Chí Minh, rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, tổ chức giao thông cần sớm được hoàn thiện. Tuy nhiên, việc thi công diễn ra ì ạch, khiến Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh phải nhắc nhở.

Cà Mau: Hơn 80% lao động mất việc về quê đã quay lại thị trường lao động

NHẬT HỒ |

Tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính sách lao động - người có công và xã hội quý I, vào sáng ngày 29.3 Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết đa số lao động mất việc trở lại thị trường lao động.

Công đoàn tham gia phát triển thị trường lao động bền vững

Hoàng Quang |

Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10.3.2023 về “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội”.

Bảo đảm việc làm và ổn định thị trường lao động từ đầu năm

văn tùng |

Tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, các phiên giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động được tổ chức đến tận xã, huyện sau Tết để đưa người lao động đến với doanh nghiệp. Tất cả đều với mục đích bảo đảm việc làm và ổn định thị trường lao động từ đầu năm.

Bình Dương: Tăng tuyển dụng, thị trường lao động dần phục hồi

ĐÌNH TRỌNG |

Đã có khoảng 90% số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Bình Dương hoạt động trở lại sau Tết Nguyên đán 2023. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp có thêm đơn hàng nên tuyển dụng số lượng lớn lao động phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Thị trường hơn 1 triệu lao động tại Bình Dương đang có dấu hiệu phục hồi sau Tết.

Thị trường lao động năm 2023 tiếp tục trên đà phục hồi

Anh Thư |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ sớm ổn định trở lại. Theo đó, tình hình thị trường lao động được kỳ vọng có những chuyển động theo hướng tích cực, tiếp tục trở lại đà phục hồi, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng.