Thêm khu công nghiệp, cơ hội tạo việc làm cho hàng chục nghìn người

Minh Nguyễn |

Tỉnh Hòa Bình đang thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, từ đó tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương, góp phần ổn định an sinh, xã hội.

Khu công nghiệp tạo ra hàng chục nghìn việc làm

Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình là địa phương có Khu công nghiệp Lương Sơn với hàng chục nghìn công nhân đang làm việc. Gần đó, một Khu công nghiệp với quy mô hơn 200ha đang được triển khai, kỳ vọng sẽ tạo ra thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Anh Bùi Văn Hòa (35 tuổi, quê huyện Kim Bôi, Hòa Bình) chia sẻ, trước đây khi chưa có Khu công nghiệp, người dân chủ yếu làm nông nghiệp hoặc nếu muốn làm công nhân thì phải đi các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội.

“Tôi làm công nhân ở Khu công nghiệp Lương Sơn đã gần 10 năm, lương hiện được hơn 10 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập trên giúp tôi đảm bảo cuộc sống, lo cho con cái đi học và tích lũy để mua sắm đồ đạc, xây nhà” - anh Hòa chia sẻ.

Ông Đinh Quốc Thể - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện nay tỉnh Hòa Bình có 3 Khu công nghiệp đang hoạt động với gần 20.000 công nhân. Trong đó, Khu công nghiệp Lương Sơn có trên 40 doanh nghiệp, tạo ra 17.000 việc làm.

Theo ông Thể, các khu công nghiệp đã tạo ra việc làm ổn định cho người dân địa phương với mức thu thập bình quân từ 6-8 triệu đồng/tháng. Nhiều gia đình đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định từ khi đi làm công nhân.

Đẩy mạnh phát triển Khu công nghiệp

Với lợi thế là địa bàn giáp ranh Hà Nội, giao thông thuận tiện, hiện nay huyện Lương Sơn đang phát triển thêm nhiều khu, cụm công nghiệp. Trong đó, Khu công nghiệp Nhuận Trạch đang được tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn và nhà đầu tư gấp rút triển khai.

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn - cho biết, Khu công nghiệp Nhuận Trạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2022 với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỉ đồng, quy mô 213,6ha nằm trên địa bàn 2 xã Nhuận Trạch và Cư Yên.

Theo ông Đức, hiện dự án đã giải phóng mặt bằng được 90%. Địa phương đang tích cực phối hợp với nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu trong quý III/2024 sẽ khởi công xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Nhuận Trạch.

“Khu công nghiệp Nhuận Trạch có quy mô gần gấp 3 lần Khu công nghiệp Lương Sơn, đường sá thuận tiện, tiếp giáp với Hà Nội nên sau khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra được hàng chục nghìn việc làm cho người dân địa phương và các tỉnh lân cận” - Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn nhận định.

Anh Nguyễn Văn Quang (40 tuổi, trú huyện Lương Sơn) chia sẻ, người dân rất phấn khởi và ủng hộ dự án Khu công nghiệp Nhuận Trạch. Kỳ vọng sau khu dự án hoàn thành sẽ tạo ra thêm nhiều việc làm cho người lao động, đồng thời thúc đẩy nhiều dịch vụ khác như nhà trọ, cửa hàng, vận tải, ăn uống giải trí phục vụ công nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Quách Tất Liêm đánh giá, các khu công nghiệp đóng góp vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương, góp phần ổn định an sinh, xã hội.

“Tỉnh đã và đang có rất nhiều chính sách thu hút các nhà đầu tư, trong đó ưu tiên thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp.

Theo Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hòa Bình, hiện nay địa phương có 16 Khu công nghiệp được phê duyệt. Trong đó, 2 Khu công nghiệp đã hoạt động ổn định (Bờ trái Sông Đà, Lương Sơn); 1 khu đang vừa hoạt động, vừa xây dựng, những khu công nghiệp còn lại đang trong quá trình xây dựng; giải phóng mặt bằng, làm thủ tục đầu tư.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Mối liên hệ giữa vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của viên chức

Thục Quyên (T/H) |

Vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của viên chức là những khái niệm được đề cập tại Luật Viên chức 2010.

Sinh viên ngành Khoa học máy tính có cơ hội việc làm rộng mở, lương hấp dẫn

Vân Trang |

Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính có cơ hội việc làm rộng mở, lương hấp dẫn.

18 chức danh của nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong cơ sở khám, chữa bệnh

Thục Quyên (T/H) |

Vị trí việc làm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm 4 nhóm, trong đó, nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý gồm 18 chức danh, theo như quy định hiện hành.

3 bước phê duyệt vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế

Thục Quyên (T/H) |

Trình tự phê duyệt vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế được căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

Nhiều doanh nghiệp phía Bắc tuyển dụng hàng chục nghìn vị trí việc làm

HẠNH AN |

Hàng chục nghìn vị trí việc làm tại các doanh nghiệp phía Bắc là cơ hội dành cho người lao động trong quý II/2024.

Tuyên Quang sẽ giải quyết việc làm cho 22.550 lao động trong năm 2024

Nguyễn Tùng |

Đẩy mạnh đào tạo nghề thời gian qua đã giúp nâng cao chất lượng nguồn lao động, đặc biệt là tại khu vực nông thôn, miền núi. Qua đó, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân và hình thành nguồn lao động chất lượng, có tay nghề cho các doanh nghiệp.

Hàng nghìn thanh niên có cơ hội được lựa chọn việc làm

HẠNH AN |

Ngày 20.3, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đông Á (đường Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức phiên giao dịch việc làm với tên gọi “Festival tuyển dụng chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2024”.

Bắt tạm giam nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ liên quan đến Hậu "Pháo"

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ngãi - để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Mối liên hệ giữa vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của viên chức

Thục Quyên (T/H) |

Vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của viên chức là những khái niệm được đề cập tại Luật Viên chức 2010.

Sinh viên ngành Khoa học máy tính có cơ hội việc làm rộng mở, lương hấp dẫn

Vân Trang |

Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính có cơ hội việc làm rộng mở, lương hấp dẫn.

18 chức danh của nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong cơ sở khám, chữa bệnh

Thục Quyên (T/H) |

Vị trí việc làm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm 4 nhóm, trong đó, nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý gồm 18 chức danh, theo như quy định hiện hành.

3 bước phê duyệt vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế

Thục Quyên (T/H) |

Trình tự phê duyệt vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế được căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

Nhiều doanh nghiệp phía Bắc tuyển dụng hàng chục nghìn vị trí việc làm

HẠNH AN |

Hàng chục nghìn vị trí việc làm tại các doanh nghiệp phía Bắc là cơ hội dành cho người lao động trong quý II/2024.

Tuyên Quang sẽ giải quyết việc làm cho 22.550 lao động trong năm 2024

Nguyễn Tùng |

Đẩy mạnh đào tạo nghề thời gian qua đã giúp nâng cao chất lượng nguồn lao động, đặc biệt là tại khu vực nông thôn, miền núi. Qua đó, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân và hình thành nguồn lao động chất lượng, có tay nghề cho các doanh nghiệp.

Hàng nghìn thanh niên có cơ hội được lựa chọn việc làm

HẠNH AN |

Ngày 20.3, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đông Á (đường Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức phiên giao dịch việc làm với tên gọi “Festival tuyển dụng chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2024”.