Tuyên Quang sẽ giải quyết việc làm cho 22.550 lao động trong năm 2024

Nguyễn Tùng |

Đẩy mạnh đào tạo nghề thời gian qua đã giúp nâng cao chất lượng nguồn lao động, đặc biệt là tại khu vực nông thôn, miền núi. Qua đó, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân và hình thành nguồn lao động chất lượng, có tay nghề cho các doanh nghiệp.

Có nghề dễ kiếm việc

Sau khóa học nghề hàn tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang, anh Quan Văn Hậu (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) đã được một công ty cơ khí ở TP Tuyên Quang nhận vào làm với mức lương hơn 9 triệu đồng/tháng. So với những công việc tự do anh Hậu đã từng làm, đây là mức thu nhập khá ổn định.

“Trước đây tôi làm một số công nghiệp thời vụ như giao hàng, xây dựng... thu nhập lúc cao lúc thấp. Qua bạn bè giới thiệu, tôi đi học nghề hàn mong có được một công việc ổn định, cũng may học xong thì có việc làm luôn. Ở xưởng cơ khí này người ta chỉ tuyển những người đã có nghề chứ chưa biết việc thì rất khó xin vào”, anh Hậu chi sẻ.

Đầu năm 2023, chị Ma Thị Thu (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) tham gia khóa học may ngắn hạn theo chương trình đào tạo nghề phi nông nghiệp tại địa phương, mục đích ban đầu là có nghề rồi tự mở hiệu may. Tuy nhiên khi vừa học xong cũng là thời điểm công ty may gần nhà đăng tuyển lao động, chị Thu được nhận vì đã qua đào tạo, biết may cơ bản.

Chị Thu cho biết: “Công ty họ tuyển lao động phổ thông nhưng ưu tiên những người đã biết việc hoặc được đào tạo về nghề may. Sau khi thử tay nghề thì tôi được nhận luôn, lương khởi điểm 6 triệu đồng/tháng, vừa làm vừa được học thêm. Đúng là được đào tạo nghề thì cơ hội kiếm việc cũng cao hơn”.

Theo ông Phạm Đình Huỳnh, phụ trách tuyển dụng cho một công ty sản xuất giày da xuất khẩu tại Tuyên Quang, tỉ lệ lao động biết việc hoặc đã qua đào tạo nghề tại địa phương những năm gần đây đã cao hơn trước. Lao động đã biết việc thì lương khởi điểm cũng cao hơn và doanh nghiệp đỡ tốn thời gian, chi phí đào tạo.

“Doanh nghiệp chúng tôi hiện có khoảng 700 lao động, phần lớn đầu vào đã được đào tạo nghề và cơ bản biết việc. Những lao động đã được đào tạo nghề may hoặc một số nghề tương tự khi chuyển đổi cũng dễ dàng hơn. Hiện nay việc tuyển dụng lao động đã biết việc, có tay nghề tại khu vực miền núi đã không còn khó khăn như trước”, ông Huỳnh chia sẻ.

Kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Tuyên Quang, địa phương này có 9 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Những người được hỗ trợ học nghề là người có nhu cầu học nghề, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp...

Trao đổi với PV, ông Tô Hoàng Linh - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Tuyên Quang - cho hay, năm 2024 tỉnh đặt ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 22.550 lao động với tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 69,5%, trong đó tỉ lệ có bằng, chứng chỉ là 28%. Hiện nay các địa phương đang rà soát nhu cầu học nghề, đào tạo nghề của NLĐ trên địa bàn, đặc biệt là đối tượng học sinh THPT mới tốt nghiệp để có kế hoạch đào tạo phù hợp.

“Mục tiêu của tỉnh Tuyên Quang đến hết năm 2025 phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 10%, chúng tôi xác định công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho NLĐ đặc biệt tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa sẽ góp phần quan trọng tạo sinh kế bền vững và từng bước kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo” - ông Tô Hoàng Linh thông tin.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang “đón sóng” chính sách mới, thu hút nhà đầu tư

PV |

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2025 sẽ tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển theo hướng minh bạch, bền vững hơn. Đây sẽ đòn bẩy cho vùng đất Tuyên Quang giàu tiềm năng thu hút các nhà đầu tư địa ốc.

Lộ diện cây cầu trăm tỉ vượt sông Gâm tại Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Cầu Xuân Vân vượt sông Gâm (tại huyện Yên Sơn) sẽ hoàn thành dịp 30.4 năm nay, khi đưa vào sử dụng cây cầu trăm tỉ này sẽ giúp xóa bỏ nhiều bến đò ngang hàng chục năm tuổi đời.

Cắm biển giới hạn tốc độ đoạn đường xảy ra tai nạn 5 người chết ở Tuyên Quang

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Sau vụ tai nạn giữa xe khách và xe container làm 5 người chết tại chỗ, đơn vị quản lý tuyến đường Quốc lộ 2, đoạn qua địa phận xã Tứ Quận (Yên Sơn, Tuyên Quang) đã tổ chức cắm biển giới hạn tốc độ.

Không yêu, ghét huấn luyện viên Troussier nhưng mong tuyển Việt Nam có kết quả tốt

NHÓM PV |

Sau thất bại 0-1 trên sân Bung Karno của tuyển Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đối thủ này vào ngày 26.3 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Góc nhìn thể thao số 155 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải chia sẻ thêm về một số vấn đề của thầy trò huấn luyện viên Troussier trước trận đấu quan trọng này.

Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức

QUANG ĐẠI |

Chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn) là một trong những ngôi chùa lớn nhất tỉnh Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức.

Dạo một vòng Phú Yên ngắm biển trời đẹp như mơ

Thanh Hải |

Phú Yên có vô vàn địa điểm đẹp mà du khách có thể ghé thăm trong hành trình khám phá xứ hoa vàng trên cỏ xanh.

Nông dân thời 4.0 thu hoạch xong lúa, tiền sẽ chuyển vào tài khoản

VÂN HI |

Với mô hình số hóa quá trình canh tác, giao dịch qua tài khoản ngân hàng khi liên kết sản xuất với doanh nghiệp, sau khi thu hoạch lúa, lợi nhuận sẽ được chuyển về tài khoản của nông dân, thay vì phải trực tiếp đến công ty nhận tiền mặt, có khi phải chờ cả tuần như trước đây.

Chủ nhà đột ngột bẻ kèo, tăng giá nhà trong ngõ theo tuần, nhiều khách hàng ở Hà Nội hụt hẫng

ANH HUY |

Nhiều môi giới tìm được khách mua, đang trong quá trình thương lượng nhưng chủ nhà lại đột ngột báo tăng giá khiến giao dịch không thành công.

Tuyên Quang “đón sóng” chính sách mới, thu hút nhà đầu tư

PV |

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2025 sẽ tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển theo hướng minh bạch, bền vững hơn. Đây sẽ đòn bẩy cho vùng đất Tuyên Quang giàu tiềm năng thu hút các nhà đầu tư địa ốc.

Lộ diện cây cầu trăm tỉ vượt sông Gâm tại Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Cầu Xuân Vân vượt sông Gâm (tại huyện Yên Sơn) sẽ hoàn thành dịp 30.4 năm nay, khi đưa vào sử dụng cây cầu trăm tỉ này sẽ giúp xóa bỏ nhiều bến đò ngang hàng chục năm tuổi đời.

Cắm biển giới hạn tốc độ đoạn đường xảy ra tai nạn 5 người chết ở Tuyên Quang

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Sau vụ tai nạn giữa xe khách và xe container làm 5 người chết tại chỗ, đơn vị quản lý tuyến đường Quốc lộ 2, đoạn qua địa phận xã Tứ Quận (Yên Sơn, Tuyên Quang) đã tổ chức cắm biển giới hạn tốc độ.