Thanh Hóa: 1.000 suất gạo đến với công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Quách Du |

Để giúp các công nhân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua giai đoạn dịch bệnh COVID-19, các đơn vị hảo tâm đã trao tặng 1.000 suất quà (mỗi suất 5kg gạo).

Ngày 14.5, tại Khu công nghiệp Lễ Môn và Khu công nghiệp Hoàng Long, TP. Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng tỉnh đoàn Thanh Hóa, Bảo hiểm Quốc dân, Bảo hiểm Bưu điện tổ chức chương trình tặng gạo và bảo hiểm, để hỗ trợ cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 
Những suất gạo được trao đến tận tay những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Anh Tuân

Tại chương trình, 5 tấn gạo đã được trao cho 1.000 công nhân (mỗi suất 5kg gạo/người. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 1.000 thẻ bảo hiểm hỗ trợ viện phí cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhằm sớm ổn định cuộc sống và tăng gia sản xuất.

Được biết, đây là chương trình với mục đích chung tay, giúp đỡ công nhân vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh COVID-19.

Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trên địa bàn đã có nhiều doanh nghiệp đã phải tạm dừng sản xuất, hơn 40.000 người lao động bị ảnh hưởng; trong đó, hàng chục nghìn người phải chấm dứt hợp đồng, nghỉ luân phiên và tạm hoãn hợp đồng lao động.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước: Vận động ủng hộ hơn 2 tấn gạo cho máy rút gạo tự động miễn phí

Nguyễn Thị Quý |

Liên đoàn Lao động huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đóng góp được 2.200 kg gạo (với tổng số tiền 26 triệu 400 nghìn đồng) cho máy rút gạo tự động miễn phí tại xã Đa Kia - huyện Bù Gia Mập.

"ATM gạo" giống Việt Nam đã xuất hiện ở Indonesia

Thanh Hà |

Giới chức Indonesia đang triển khai các "ATM gạo" để hỗ trợ người dân Indonesia trong bối cảnh hàng triệu người ở nước này gặp khó khăn trong việc kiếm sống do đại dịch COVID-19.

Hỗ trợ nhân dân 13 tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên 38 tấn gạo

Đoàn Phụng |

Nhằm giúp các địa phương trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Công đoàn EVN CPC) cùng với chuyên môn trích 570 triệu đồng từ Quỹ tương trợ xã hội Tổng Công ty, mua 38 tấn gạo hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ huyện Lấp Vò: Sẻ chia 15 tấn gạo đến người lao động khó khăn

HỒNG LAN |

Nhằm kịp thời hỗ trợ cuộc sống cho người lao động, người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ huyện Lấp Vò kết hợp với Huyện đoàn Lấp Vò thực hiện mô hình “ATM gạo – Chia sẻ yêu thương” tặng gạo miễn phí cho người lao động, người dân bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm trên địa bàn huyện Lấp Vò.

Hỗ trợ 3 tấn gạo cho người lao động khó khăn ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam trao tặng 3 tấn gạo cho LĐLĐ tỉnh Nghệ An, để hỗ trợ công nhân, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Bình Phước: Vận động ủng hộ hơn 2 tấn gạo cho máy rút gạo tự động miễn phí

Nguyễn Thị Quý |

Liên đoàn Lao động huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đóng góp được 2.200 kg gạo (với tổng số tiền 26 triệu 400 nghìn đồng) cho máy rút gạo tự động miễn phí tại xã Đa Kia - huyện Bù Gia Mập.

"ATM gạo" giống Việt Nam đã xuất hiện ở Indonesia

Thanh Hà |

Giới chức Indonesia đang triển khai các "ATM gạo" để hỗ trợ người dân Indonesia trong bối cảnh hàng triệu người ở nước này gặp khó khăn trong việc kiếm sống do đại dịch COVID-19.

Hỗ trợ nhân dân 13 tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên 38 tấn gạo

Đoàn Phụng |

Nhằm giúp các địa phương trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Công đoàn EVN CPC) cùng với chuyên môn trích 570 triệu đồng từ Quỹ tương trợ xã hội Tổng Công ty, mua 38 tấn gạo hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ huyện Lấp Vò: Sẻ chia 15 tấn gạo đến người lao động khó khăn

HỒNG LAN |

Nhằm kịp thời hỗ trợ cuộc sống cho người lao động, người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ huyện Lấp Vò kết hợp với Huyện đoàn Lấp Vò thực hiện mô hình “ATM gạo – Chia sẻ yêu thương” tặng gạo miễn phí cho người lao động, người dân bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm trên địa bàn huyện Lấp Vò.

Hỗ trợ 3 tấn gạo cho người lao động khó khăn ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam trao tặng 3 tấn gạo cho LĐLĐ tỉnh Nghệ An, để hỗ trợ công nhân, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.