"ATM gạo" giống Việt Nam đã xuất hiện ở Indonesia

Thanh Hà |

Giới chức Indonesia đang triển khai các "ATM gạo" để hỗ trợ người dân Indonesia trong bối cảnh hàng triệu người ở nước này gặp khó khăn trong việc kiếm sống do đại dịch COVID-19.

Tháng này, Linda Syafri, một phụ nữ 28 tuổi, đeo khẩu trang xếp hàng tại một căn cứ quân sự ở Depok, ở ngoại ô thủ đô Jakata, để nhận 1,5kg gạo.

"Tôi bị công ty sa thải hồi tuần trước và chồng tôi cũng bị cho nghỉ việc mà không được trả lương. Dù gạo cấp không nhiều nhưng rất hữu ích trong tình hình này" - cô nói.

Theo Reuters, địa điểm phân phối gạo này - một trong 10 địa điểm ở Jakarta và khu vực lân cận - là một phần trong sáng kiến của chính phủ nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 khiến hàng triệu người mất việc làm.

Hãng tin của Anh cho hay, ATM gạo vận hành bằng thẻ từ và có diện mạo bên ngoài tương tự như các máy rút tiền thông thường.

"Mỗi ngày chúng tôi chuẩn bị 1,5 tấn (gạo) cho khoảng 1.000 cư dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm vậy hàng ngày, không nghỉ ngơi cho dù là cuối tuần. Chúng tôi sẽ phân phối không ngừng" - Ibrahim - một quan chức quân đội phụ trách giám sát ATM gạo cho biết.

Indonesia đã công bố gói kích thích trị giá 25 tỉ USD vào tháng 3 để ứng phó với dịch COVID-19, trong đó cam kết cung cấp phúc lợi xã hội, gồm có cung cấp lương thực và giảm giá điện, cho tối đa 10 triệu hộ gia đình.

Hơn 14.000 người Indonesia đã mắc COVID-19 kể từ đầu tháng 3, với 991 người chết vì căn bệnh này.

Hồi tháng 4, mô hình ATM gạo cho người nghèo đã được triển khai ở Việt Nam theo ý tưởng của một doanh nhân Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 13.4, hãng tin Reuters đã đăng tải bài viết về sáng kiến này của Việt Nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 thế giới 12.5: Nga đứng thứ 4 về số ca nhiễm

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 4.243.626 ca, với số tử vong là 286.563 ca và hơn 1.521.397 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h30 sáng 12.5, giờ Hà Nội.

Phát hiện thuốc có thể giúp bệnh nhân COVID-19 nặng nhất sống sót

Hải Anh |

Thuốc chống đông máu có thể cải thiện tỉ lệ sống sót của những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất, theo một nghiên cứu bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ.

Hãng tin Reuters khen sáng kiến "ATM gạo" cho người nghèo ở Việt Nam

Thanh Hà |

Sáng kiến "ATM gạo" cho người nghèo ở Việt Nam trong bối cảnh đất nước áp dụng chính sách cách ly xã hội ngừa COVID-19 được truyền thông quốc tế chú ý.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Dịch COVID-19 thế giới 12.5: Nga đứng thứ 4 về số ca nhiễm

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 4.243.626 ca, với số tử vong là 286.563 ca và hơn 1.521.397 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h30 sáng 12.5, giờ Hà Nội.

Phát hiện thuốc có thể giúp bệnh nhân COVID-19 nặng nhất sống sót

Hải Anh |

Thuốc chống đông máu có thể cải thiện tỉ lệ sống sót của những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất, theo một nghiên cứu bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ.

Hãng tin Reuters khen sáng kiến "ATM gạo" cho người nghèo ở Việt Nam

Thanh Hà |

Sáng kiến "ATM gạo" cho người nghèo ở Việt Nam trong bối cảnh đất nước áp dụng chính sách cách ly xã hội ngừa COVID-19 được truyền thông quốc tế chú ý.